Articles
Khi giới làm hoạt hình VN tự ái !
September 1st, 2005 araTin tứcTrở về từ chuyến khảo sát chuyên môn lần đầu tiên tại nước ngoài (tại Hãng phim hoạt hình Thượng Hải), đoàn cán bộ, đạo diễn Hãng phim hoạt hình VN cảm thấy bức xúc và tự ái. Bởi đã hơn 40 tuổi đời, mà hoạt hình ta vẫn ở tình trạng lẹt đẹt, yếu kém! Ông Đặng Vũ Thảo, GĐ Hãng phim hoạt hình VN, có cuộc trò chuyện:
– Ngay khi vừa rời Hãng phim hoạt hình Thượng Hải, ngồi trên xe ô tô là mấy anh em trong đoàn đã tranh luận vì bức xúc quá! Hãng phim Thượng Hải thành lập trước Hãng phim VN có 2 năm, vậy mà họ đã tiến xa hơn mình nhiều. Mới đi xa hơn 1.000km đã nhận ra mình ở đâu rồi.
Phải nói rằng, về trình độ và tư duy nghệ thuật, ta không thua kém họ. Nhưng thực tế, nhiều năm qua, chúng ta vẫn làm việc theo kiểu công chức, anh em đạo diễn, hoạ sĩ thì tự cảm thấy bằng lòng với những gì mình có.
Vì thế sau chuyến đi, chúng tôi quyết tâm phải tự đổi mới. Hơn nữa, môi trường hoạt động điện ảnh cho hoạt hình phát triển thì không chỉ cần sự nỗ lực của riêng Hãng mà còn cần sự quan tâm của nhiều ban, ngành.
* Vậy hoạt hình VN đang ở đâu, thưa ông?
– Trong khu vực ĐNA, VN là nước duy nhất có một Hãng phim hoạt hình thuộc ngành điện ảnh, lại thành lập từ khá sớm (năm 1959)! Nhưng so với những gì mong muốn thì điều mình làm được còn quá ít, và hoạt hình VN còn lẹt đẹt mãi ở mức thấp. Để đạt được một vị trí nào đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi
* Sự thay đổi đó là
– Trong cuộc khảo sát ở Thượng Hải, chúng tôi nhận thấy mức độ chuyên môn hoá của họ cao hơn mình ngay từ dây chuyền sản xuất, công nghệ. Họ tự viết ra phần mềm làm phim hoạt hình, còn Hãng phim hoạt hình VN vẫn phải mua phần mềm của nước ngoài!
Tôi cũng rút ra rằng, có nhiều điều chúng tôi đã biết, đã được học nhưng cứ ẩu đi một chút thế là bỏ qua. Trước kia, chúng ta thành lập đoàn làm phim cho từng phim một. Nhưng từ tháng 5-2005, Hãng phim bắt đầu cơ cấu lại tổ chức theo hướng chuyên môn hoá với các bộ phận chuyên trách. Có thể đó là sự khởi đầu cho một cuộc lột xác!
* Còn triển vọng hợp tác giữa hoạt hình VN và Trung Quốc?
– Trước đây chúng tôi đã tổ chức đi nước ngoài nhằm hợp tác sản xuất phim với một số nước Đông Âu cũ. Song chuyến đi Thượng Hải lần này hoàn toàn khác ở mục đích khảo sát trình độ, năng lực sản xuất, và đi sâu vào tìm hiểu các công đoạn sản xuất phim hoạt hình từ đạo diễn, hoạ sĩ, kỹ thuật
Kế hoạch hợp tác sẽ được xem xét trong thời gian tới, lựa chọn giữa hai phương án: nhận hợp đồng gia công phim cho phía Trung Quốc, hoặc góp tiền đầu tư sản xuất phim.
Theo tôi, đã đến lúc cần nâng cao trình độ sản xuất phim hoạt hình VN, chuẩn bị tiền đề bước chân vào thị trường thế giới. Dự kiến cuối năm 2005, hợp đồng hợp tác giữa Hãng phim hoạt hình VN và Hãng phim hoạt hình Thượng Hải sẽ được ký kết!
* Xin cảm ơn ông!
Theo Thể thao và văn hóa
-Nguồn Tuổi Trẻ Online-
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=96209&ChannelID=57