Vì trong bài luận văn của em có phần nói về điện ảnh VN, có viết là: Trong một khoảng thời gian khá dài, việc sáng tác của điện ảnh VN đều tuân theo lời dạy của Bác:”Điện ảnh cần phải có hình thức dân tộc hoá, nội dung của xã hội chủ nghĩa.” cho nên trong khoảng thời gian này điện ảnh Việt Nam mang đậm tính chất “chủ toàn luật”. (dịch theo nghĩa Hán Việt, chứ hổng bít tiếng Thuần Việt dịch làm sao)
Mà theo như cô của em giải thích thì phim “chủ toàn luật” của nước XHCN là những bộ phim ca ngợi XHCN ah, nên em phải tìm ví dụ để nói về những bộ phim này. Tài liệu này tìm trên mạng bằng tiếng Hoa mà không có ví dụ nên em phải tìm thêm để khi bảo vệ có bị hỏi thì trả lời được.
2003-2023