5 gương mặt nữ ấn tượng trong năm 2006

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39509
    ara
    Participant

      Camilla Belle

      Ngày 02.10.2006 tới đây là sinh nhật lần thứ 20 của cô diễn viên trẻ này. Ít người biết được rằng Camilla đã xuất hiện trên các mẫu quảng cáo khi cô chỉ mới 9 tháng tuối! Nhờ các hợp đồng quảng cáo đã giúp Camilla bước chân vào sự nghiệp điện ảnh qua các bộ phim truyền hình. Suốt những năm 90, cô đã tham gia khá nhiều series truyền hình của Mỹ và những bộ phim video gia đình gồm có: Trapped Beneath the Earth, Annie: A Royal Adventure!, Poison Ivy II và Marshal Law. Camilla còn làm quen với khán giả qua một số bộ phim màn ảnh rộng như A Little Princess, The Lost World: Jurassic Park và Practical Magic. Năm 2005, với bộ phim The Ballad of Jack and Rose, Camilla được nhà phê bình phim James Berardinelli đánh giá là “gương mặt mới ấn tượng”. Cùng năm đó, Camilla Belle cũng xuất hiện trong bộ phim The Chumscubber vốn chỉ được phát hành có giới hạn tại các rạp ở Mỹ. Năm 2006, Camilla được mời đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị When a Stranger Calls (Cuộc gọi lúc nữa đêm). Đây là tác phẩm làm lại theo kịch bản do hai tác giả Steve Feke và Fred Walton viết năm 1979. Bộ phim ra mắt hồi đầu tháng 2 năm nay và được đánh giá là thành công khi đạt được 45 triệu đôla tổng doanh thu tại Mỹ. Sau dấu ấn trong Cuộc gọi lúc nữa đêm, Camilla lại xuất hiện trong bộ phim thể loại hồi hộp, tâm lý The Quiet với vai phản diện bên cạnh nữ diễn viên Elisha Cuthbert.

      Hiện tại, Camilla Belle đang tham gia thực hiện bộ phim 10,000 B.C. tại Nam Phi và Namibia. Hãng Warner Bros đã mời cô casting cho vai diễn này ngay sau khi Cuộc gọi lúc nữa đêm ra mắt tại Mỹ. 10,000 B.C. là một bộ phim thể loại sử thi lấy bối cảnh thời tiền sử của loài người do Roland Emmerich đạo diễn và sẽ được tung ra vào năm sau.

      Mary Elizabeth Winstead

      Mary Elizabeth Winstead chính là cô nàng Wendy trong phần 3 của Final Destination (Linh cảm của Wendy) vừa ra mắt khán giả Việt Nam hồi cuối tháng 7 qua. Mary khởi nghiệp diễn xuất của mình bằng 2 bộ phim truyền hình Touched by Angel và Promised Land trước khi nhận vai diễn Jessica Bennett trong series Passions kéo dài trong 2 năm 1999-2000. Vắng mặt trên màn ảnh một thời gian khá lâu, Mary tái ngộ khán giả vào năm 2005 bằng bộ phim thể loại teen do hãng Walt Disney sản xuất – Sky High (Trường học siêu nhân). Cùng năm, cô diễn viên 22 tuổi này nhận một vai diễn cho bộ phim Checking Out, thuộc dòng phim độc lập, kể lại cuộc sống kỳ lạ của một gia đình người Do Thái, tuy nhiên bộ phim vẫn chưa được ra mắt công chúng. Bước sang năm 2006, Mary được đạo diễn James Wong mời vào vai chính của series phim kinh dị ăn khách Final Destination. Có một điều ít khán giả biết được rằng Mary đã từng tham gia thử vai cho phần 2 của phim nhưng cô lại bị từ chối. Linh cảm của Wendy cũng là lần thứ 2 cô hợp tác cùng bạn diễn Ryan Merriman, cả hai đã từng tham gia trong The Ring Two nhưng phân đoạn do Mary đảm nhận đã bị cắt ở khâu cuối khi biên tập phim. Mary cũng được góp mặt trong bộ phim quy tụ rất nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh Hollywood – Bobby. Đây là bộ phim kể lại câu chuyện ám sát vị Thượng Nghị Sĩ Robert F. Kennedy hồi năm 1968, phim quy tụ: Anthony Hopkins, Helen Hunt, Harry Belafonte, Joshua Jackson, Aston Kutcher, Lindsay Lohan và Emilio Estevez (kiêm vai trò đạo diễn và viết kịch bản).

      Dường như Mary lại có duyên với các phim mang thể loại kinh dị bởi cô đã nhận lời mời của đạo diễn Glen Morgan tham gia phim Black Christmas vào lúc 4 giờ sáng tại sân bay ngay sau khi hoàn thành vai Wendy trong Final Destination 3. Black Christmas là phiên bản dựa trên bộ phim cùng tên phát hành năm 1974, phim đang trong giai đoạn hoàn thành và dự tính sẽ ra mắt khán giả vào dịp cuối năm nay. Cùng thời gian này, Mary còn nhận một vai diễn trong bộ phim kinh dị Grind House do 2 đạo diễn Robert Rodriguez và Quentin Tarantino cùng thực hiện.

      Jenna Dewan

      Cùng năm 2006, Jenna Dewan tham gia 2 bộ phim cùng thể loại ca nhạc là Take the Lead (Điệu nhảy sôi động) và Step Up. Xuất thân là một vũ công từng tham gia các show diễn lớn của nam ca sĩ P. Diddy và góp mặt trong các video ca nhạc của Janet Jackson, Ricky Martin, Justin Timberlake… Jenna đã chinh phục khán giả điện ảnh bằng khả năng vũ đạo đẹp mắt của mình qua bộ phim Điệu Nhảy Sôi Động vừa được trình chiếu tại Việt Nam cách đây không lâu. Tuy nhiên, trước đó Jenna đã từng tham gia một vai nhỏ trong phim Waterborne và đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị Tamara đều ra mắt năm 2005. Sắp tới khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Step Up do Jenna Dewan hợp diễn cùng Channing Tatum hứa hẹn sẽ mang nhiều điều hấp dẫn khi các điệu nhảy Hip Hop pha lẫn Ba-lê sẽ được đưa lên màn ảnh qua phần thể hiện bẳng chính sở trường vũ đạo của Jenna Dewan. Nhiều người đã so sánh cô với nữ diễn viên, ca sĩ Jennifer Lopez, nhưng Jenna khẳng định rằng cô sẽ đi theo con đường riêng của mình và vũ đạo vẫn là niềm đam mê lớn nhất trong cô. Sau vai diễn trong Step up, Jenna Dewan nhận một vai nhỏ trong phim kinh dị The Grudge 2.

      Eva Green

      Eva Green là nữ diễn viên gốc Pháp, Thụy Điển mới bước chân vào Holywood từ năm 2005 với phim Kingdom of Heaven (Tử chiến thành Jerusalem). Eva đã từng theo đuổi con đường kịch nghệ bằng một số vai diễn tại Pháp, trong đó vai Iris trong vở Jalousie En Trois Fax đã nhận được nhiều lời khen người từ giới phê bình cũng như mang về cho cô một đề cử cho giải Les Molières ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc vào năm 2001.

      Năm 2003, Eva Green tham gia bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của mình – The Dreamers. Đây là bộ phim do Bernardo Bertolucci thực hiện được dán nhãn NC-17 (cấm trẻ em dưới 17 tuổi). Eva đảm nhận vai nữ chính trong phim bên cạnh hai nam diễn viên chính là Micheal Pitt và Louis Garrel, cô còn kiêm luôn vai trò sáng tác nhạc nền cho phim. Vai diễn này đã mang về cho Eva Green không chỉ những lời khen ngợi từ giới phê bình mà còn có sự “tai tiếng” bởi những cảnh “nude” trực diện trước ống kính máy quay của cô. Năm 2004, Eva tiếp tục tham gia một bộ phim tại quê nhà của mình Arsène Lupin do Jean-Paul Salomé làm đạo diễn trước khi chính thức bước chân vào thị trường Holywood bằng bộ phim Tử chiến thành Jerusalem. Năm 2006, Eva Green được mời đảm nhận vai “bond girl” trong series phim James Bond mới nhất Casino Royale cùng tay điệp viên 007 tóc vàng đầu tiên xuất hiện Daniel Craig. Casino Royale cũng đánh dấu vai diễn của Eva Green là “bond girl” thứ 4 trong series ăn khách này kể từ thập niên 80. Hiện Eva đang tham gia thực hiện bộ phim His Dark Materials: The Golden Compass được dựa theo tiểu thuyết của Phillip Pullman do Chris Weitz làm đạo diễn. Bộ phim này còn có sự góp mặt của “điệp viên 007” Daniel Craig, Dakota Richards, Adam Godley và Nicole Kidman.

      Laura Ramsey

      Laura Ramsey sinh ra tại Brandon bang Wisconsin, sau khi kết thúc trung học tại đây cô chuyển đến Los Angeles sinh sống với hy vọng tìm kiếm một cơ hội cho nghề diễn xuất. May mắn được mời tham gia show truyền hình The Real Cancun (2003) trước khi đóng vai chính trong The Days, một phim truyền hình của hãng ABC vào năm 2004, Laura đã bắt đầu tạo ấn tượng nơi khán giả. Vào năm 2005, cô liên tiếp tham gia 4 phim điện ảnh: Lords of Dogtown, Inside Out và 2 phim thể loại kinh dị Cruel World, Venom.

      Hồi tháng 5.2006, khán giả Việt Nam đã được xem vai diễn Olivia, “người yêu” của nữ diễn viên Amanda Bynes, trong bộ phim She’s The Man (Yêu Lầm). Laura Ramsey vừa thực hiện xong vai nữ chính trong bộ phim kinh dị The Covenant. Đây là tác phẩm mới nhất của hãng Sony với kinh phí chỉ 20 triệu đôla, bộ phim kể lại cuộc truy tìm và tiêu diệt những thế lực hắc ám của bốn anh em có năng lực siêu nhiên. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 10.10 tới. Vào năm 2007, Laura sẽ tái ngộ khán giả với vai chính trong bộ phim Whatever Lola Wants về đề tài điệu nhảy múa bụng nổi tiếng ở vùng Ai Cập.

      *Tháng 10.2006*

    • The forum ‘Western stars’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar