Dayo Wong – Huỳnh Tử Hoa: Nam diễn hài đáng yêu

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39749
    kenny_love
    Participant

      Tên tiếng Anh: Dayo Wong
      Nghề nghiệp: Diễn viên, tác giả, biên kịch, đạo diễn, ca sĩ (Happy band)
      Ngày sinh: 5 / 9 / 1960
      Chiều cao: 1m75
      Cân nặng: 58 kg
      Trình độ: Cử nhân triết học (Đại học University of Alberta), (Canada)
      Ngôn ngữ: Quảng Đông, Phổ Thông, tiếng Anh, Nhật, 1 vài ngôn ngữ khác…
      Vào ngành năm 1984
      Những công việc đã từng làm qua: Biên tập giải trí trong đài truyền hình , diễn viên kịch nói của đoàn kịch nói HK, trợ lý đạo diễn của đài TH HK, người dẫn chương trình chào buổi sáng cho đài truyền hình Á Châu.

      Xem bộ phim Trạng sư Tống Thế Kiệt 2, khán giả vừa ghét nhưng lại vừa rất thích nhân vật Lại Tam. Đó là một gã tiểu nhân sống bám vào người khác, hám danh hám lợi, sẵn sàng phản lại ân nhân của mình mà lương tâm không hề cảm thấy ray rứt. Phải thừa nhận, Huỳnh Tử Hoa đã rất bản lĩnh khi thể hiện vai diễn này. Diễn xuất của anh tự nhiên, thoải mái đến mức khán giả đã… bị đánh lừa bởi cái dáng vẻ ngu ngơ với cặp mắt lờ đờ của Lại Tam. Cũng với cặp mắt ấy, Lại Tam của Huỳnh Tử Hoa trở nên gian xảo khi trở thành trạng sư, về thách đấu với chính ân nhân và cũng là người thầy của mình. Phối hợp rất “ăn ý” cùng Trương Đạt Minh (vai Tống Thế Kiệt), Huỳnh Tử Hoa đã khiến người xem ấn tượng về nhân vật Lại Tam.

      Thật ra, Huỳnh Tử Hoa không phải là gương mặt mới của màn ảnh Hong Kong, anh từng đóng khá nhiều bộ phim điện ảnh. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp ngành triết học ở Canada về HK, Huỳnh Tử Hoa đã vận dụng nghệ thuật Stand-up comic (đứng kể chuyện khôi hài) của phương Tây, sáng tạo nên nghệ thuật “Luyện đốc tếu”, một hình thức tấu hài bằng lý luận. Mỗi tiết mục, Huỳnh Tử Hoa có thể đứng suốt 100 phút để kể chuyện cười mà khán giả hề chán. Chính nhờ Luyện đốc tếu trên các chương trình T.V mà Huỳnh Tử Hoa trở nên nổi tiếng.

      Việc anh tham gia đóng phim truyền hình không bất ngờ đối với những ai từng say mê anh đứng trước hàng giờ đồng hồ nghe kể chuyện hài hước. Song, nhân vật Lại Tam được anh thể hiện quá xuất sắc, trở thành một nhân vật quan trọng trong Trạng sư Tống thế Kiệt 2. Với thành công này, hãng truyền hình TVB tiếp tục mời anh đảm nhận vai chính trong bộ phim hài tình huống Thất Vọng. Bạn diễn của anh trong phim là Trịnh Du Linh, hai người đã tung hứng, ăn miếng trả miếng thật ăn ý trong một bộ phim tưởng chừng như không có nội dung và rặt những điều vô lý. Chính nhờ tài năng và hai cái miệng “dẻo như kẹo kéo” của Huỳnh Tử Hoa và Trịnh Du Linh mà khán giả đã kiên nhẫn ngồi xem hết 100 tập (ngắn) của bộ phim. Và họ đã không… thất vọng.

      Huỳnh Tử Hoa – Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu tốt đẹp.

      Sau bộ phim “Thất Vọng” đóng chung với Trịnh Du Linh, Huỳnh Tử Hoa không đóng thêm phim truyền hình nào khác, nên khán giả Hong Kong rất trông chờ sự trở lại của anh trong “Thám Tử lừng Danh”. Huỳnh Tử Hoa vô cùng cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho mình nhưng anh cũng không tránh khỏi bị áp lực.

      Anh tâm sự: “Khi biết bộ phim “Thám Tử lừng Danh” được khán giả đón xem nồng nhiệt, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Mong sao tỷ suất khán giả ngày càng cao”. Qua thăm dò cho thấy, vào những giờ phát sóng phim “Thám Tử lừng Danh”, ở các quán ăn có mở truyền hình, rất đông thực khách đã chăm chú theo dõi bộ phim, đến quên ăn, đến phần quảng cáo, họ mới tiếp tục dùng bữa. Huỳnh Tử Hoa nghe được tin này rất mừng: “Trước đây, vai A Lạc trong “Thất Vọng” đã ăn sâu vào tâm trí người xem. Lần này, khán giả lại đón nhận vai diễn mới của tôi, tôi cảm thấy rất vui, vì tâm sức mình bỏ ra đã không uổng phí”.

      Huỳnh Tử Hoa thích cả hai vai diễn trong hai bộ phim “Thất Vọng” và “Thám Tử lừng Danh”. Anh nói: “Nhân vật A Lạc trong “Thất Vọng” là người đàn ông làm việc trễ nãi, thiếu nhiệt tình nhưng sống khoáng đạt, yêu đời. Còn nhân vật Mạc Thám Viên trong “Thám Tử lừng Danh” xem việc điều tra là mục tiêu sống của mình. Khi gặp những vụ án khó gỡ, kỳ bí, anh vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm lời giải đáp, không lùi bước trước khó khăn”.

      Dù trong phim hay ngoài đời, Huỳnh Tử Hoa và Thái Thiếu Phân đều là một đôi “oan gia hoan hỉ”. Tuy hai người thường xuyên đấu khẩu, nhưng tình cảm giữa họ rất tốt. Thái Thiếu Phân từng nói, cô rất thích đóng chung với Huỳnh Tử Hoa, vì anh mang đến cho cô cảm giác thân thiết như một người anh trai. Còn Huỳnh Tử Hoa thì nói: “Ai từng làm việc chung với Thái Thiếu Phân đều muốn có cơ hội tái hợp lại. Cách đối nhân xử thế của cô ấy khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên. Cô ấy còn có năng khiếu diễn hài. Tôi từng xem phim “Cuộc Tình Ngang Trái” do Thái Thiếu Phân đóng chung với Tiền Gia Lạc và Mai Tiểu Huệ. Họ diễn thật hợp “gout” , dí dỏm. Ngòai đời, tôi và Thái Thiếu Phân là bạn tốt của nhau, chúng tôi từng đóng chung phim điện ảnh. Nhưng do thời gian làm việc chung quá ít nên chưa hiểu về nhau. Nay thì đã trở thành “Tri kỷ” rồi”.

      Đối với Tưởng Chí Quang, Huỳnh Tử Hoa xem như bạn thân, vì họ đã từng đóng chung với nhau trong “Thất Vọng”. Còn những “đồng nghiệp trong sở cảnh sát” của “Thám Tử lừng Danh” như Hàn Quân Đình, Trần An Doanh, Thang Tuấn Minh, Ngũ Văn Xinh, Huỳnh Tử Hoa đều xem họ như “Anh em một nhà”, vì vội họ phối diễn rất ăn ý. Sau khi phim đóng máy, nhóm anh em “cảnh sát” với Huỳnh Tử Hoa vẫn thường xuyên liên lạc để rũ nhau đi… ăn khuya.

      Thế giới tình cảm của Huỳnh Tử Hoa thật êm đềm và tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn gái của anh vẫn chưa thể quen với việc bị ký giả săn đón, chụp ảnh, khi hai người đi bên nhau. Huỳnh Tử Hoa rất cảm thông với bạn gái: “Là nghệ sĩ, muốn tìm được người yêu không dễ chút nào. Khi tìm được người thích hợp lại bị ký giả “săn sóc” tận tình, họ thường tìm trăm phương ngàn kế để chụp ảnh cô ấy. Tôi rất buồn vì đã đem lại phiền phức cho người mình yêu, vì thế khi gặp ký giả, tôi luôn đứng ra che chắn cho cô ấy. Không chỉ riêng bạn gái, khi ra phố với mẹ cũng vậy, bà thường bảo tôi đi trước, còn bà đi phiá sau”.

      Huỳnh Tử Hoa thổ lộ: “Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, cô ấy chính là lương duyên mà “ông tơ bà nguyệt” đã ban cho tôi. Nhưng trước mắt, chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn”. Tình cảm ổn định, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, Huỳnh Tử Hoa đang có một cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người trong nghề luôn ao ước.

      Tổng hợp nhiều nguồn.

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #106606
        faye
        Participant

          faye cũng thích anh chàng này lắm á, xấu nhưng diễn hay, nhất là vai hài, nhìn cái miệng thôi là cũng thấy có duyên hài rồi . Kenny_love list ra toàn là phim him diễn tui thích không à . Không biết cái phim Men Don't Cry him diễn ra sao nữa …

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Western stars’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar