Không Có Việc Tự Quảng Bá Gây Bất Lợi ?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39495
    faye
    Participant

      Bạn có thể sẽ phải trở lại thời đại xưa cũ củ Hollywood để tìm thấy một năm như 2006, khi mà đời sống riêng tư của các ngôi sao bao phủ luôn cả phim của họ tham gia diễn xuất .

      Phim hài tình cảm tầm thường “The Break Up” tự dưng trở thành một phim nổi tiếng của mùa hè qua bởi vì nó có sự “nâng đỡ” của những tin đồn liên qua đến tình cảm của 2 diễn viên chính là Jennifer Aniston và Vince Vaughn.

      Tom Cruise thì dính líu đến cuộc cách mạng sự nghiệp lớn lao khi Sumner Redstone, chủ tịch của hãng Viacom quyết định không tái ký hợp đồng giữa công ty Paramount và anh nữa. Nhưng quyết định quá mạnh tay này đã bị lu mờ trước sự kiện Tom Cruise nhảy tưng tưng trên ghế ở chương trình Oprah chỉ để chứng tỏ tình yêu của anh với Katie Holmes , hành động này kỳ lạ đến nỗi sau này chính Sumner Redstone cũng phát biểu là lý do ông không tái ký hợp đồng với anh là vì thế .

      Và bỏ mặc báo chí đã tốn mấy tuần lễ giấy mực, hành động phân biệt người Do Thái của Mel Gibson khi say rượu lái xe lại chẳng làm ảnh hưởng gì đến phim “Apocalypto” do ông đạo diễn được khởi chiếu sau đó .Đến giờ, khi lời xin lỗi đã trở nên là một câu nói bình thường trong sự nghiệp của các ngôi sao thì không có chuyện các ngôi sao tự quảng bá xấu cho mình, mà chỉ có việc càng có nhiều chuyện để tự quảng bá càng tốt . Bất luận tốt hay xấu .

      Tầm quan trọng của đời sống riêng tư của ngôi sao đã xảy ra từ thời đại xưa của Hollywood, nhưng khác biệt ở đây là ngày xưa thì các hãng phim còn có quyền lực để che giấu những chuyện xấu của các ngôi sao của họ, che giấu việc bị bắt giam, làm giả những chuyện hẹn hò . Ngày nay thì không có gì mà che giấu nổi cánh truyền thông, từ tờ giấy kỷ lục việc bắt giữ Mel Gibson đến cảnh Britney Spears không mặc đồ lót .

      Tất nhiên xã hội thay đổi thì những tin tức xấu sẽ có sức ảnh hưởng khác, ngày xưa thì những ngôi sao phải thanh minh này nọ, còn khán giả thì bị thất vọng vào thần tượng . Ngày nay thì các ngôi sao tìm mọi cách để trả đũa lại những tin tức có hại cho mình, khiến khán giả không còn cần biết đâu là sự thật, đâu là giả, mà chỉ khoái chí rủ nhau đi xem phim để xem phim của ngôi sao đó ra sao, có “hấp dẫn” như những tin tức đó không .

      Có vài ngôi sao tìm cách đánh trả lại lời đồn thất thiệt bằng cách khác nhau như Georgia Clooney cản trở website Gawker chuyên đăng tin tức giả về các ngôi sao . Vài ngôi sao thì lại như Reese Witherspoon, đưa vụ việc ra toà án, chính cô đã kiện tạp chí Star khi họ đăng tin giả là cô mang thai, khiến họ phải đăng lời xin lỗi, và cô đã đồng ý hòa giải ngoài tòa .

      Riêng Tom Cruise và Katie Homes đã cho đăng hình gia đình họ và con gái Suri trên báo Vanity Fair, sau đó là đám cưới linh đình tại Ý . Chính những việc đó xảy ra liên tục như chỉ để “xây dựng” hình ảnh của chính họ, và càng gây cho khán giả tò mò khi mà họ chỉ cho phép nhiếp ảnh của họ chụp hình thôi, không cho cánh nhà báo đột nhập .

      Không ai có thể phủ nhận việc không ngôi sao nào vượt qua Tom Cruise về “nghệ thuật giả điếc” khi anh giả lơ việc người ta phê bình anh quá phô trương đời sống tình cảm của mình . Nhưng khi nói về “nghệ thuật xin lỗi” thì không ai qua nổi Mel Gibson, nói về “nghệ thuật bào chữa” thì Madonana đứng đầu khi cô xuất hiện trên chương trình trò chuyện Oprah chỉ để giải thích về vụ việc nhận một chú bé tại Châu Phi làm con nuôi .

      Đôi khi thì khán giả cũng thấy tội nghiệp cho các ngôi sao, họ đã mang một ngành nghề đòi hỏi đời sống riêng tư phải hoàn hảo trước mắt công chúng . Những ngôi sao luôn phải xin lỗi từ những việc nhỏ nhất . Nhưng hiện giờ thì các ngôi sao đó không cần phải xin lỗi nữa, vì “công nghệ tự quảng bá” càng ngày càng màu mè, càng nhiều chi tiết hơn thời đại chỉ có đen và trắng của ngày xưa .

      Không để nào tính chính xác được những tin tức quảng bá ảnh hưởng đến thế nào tới doanh thu phim ảnh của họ được . Phim “Mission Impossible III” của Tom Cruise không có doanh thu tốt như hai phim trước . Có phải đời sống riêng tư của anh đã làm giảm doanh thu, hay vì phần 3 này nhàm chán hơn 2 phần trước ? Có thể là cả hai .

      Tin đồn tình cảm sau máy quay giúp cho doanh thu của “The Break Up”, cũng đã giúp cho phim “ Mr. and Mrs. Smith” vào mùa hè năm trước . Năm nay thì Brad Pitt có phim “ Babel ” và Angelina Jolie có phim “The Good Shepherd” khởi chiếu . Ai mà biết được cuộc sống tình cảm riêng tư của họ ảnh hưởng thế nào đến phim họ tham gia ?

      Năm 2006 cũng là năm chứng tỏ là sự nổi tiếng của ngôi sao tại Hollywood là con dao hai lưỡi . Julia Roberts và Julianne Moore là nạn nhân của những phê bình chết người khi họ xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu kịch Broadway . Julia Roberts đã bị phê bình nặng nề khi cô xuất hiện trong vở kịch “Three Days of Rain”, dù rằng vở kịch bị thất bại thảm hại không phải hoàn toàn là do cô . Lý do chính là do sư chỉ đạo của đạo diễn Joe Mantello đã khiến vai diễn của cô đứng quay lưng lại khán giả trên sân khấu quá nhiều và kịch bản của tác giả Richard Greenberg khiên cưỡng quá .

      Julianne Moore thì diễn không tệ nhưng bạn diễn Bill Nighy của cô đã làm cho tất cả mọi người trong vở kịch bị họa lây . Julia Roberts và Juliannane Moore bị phê bình khắc khe hơn mọi diễn viên khác là vì họ là ngôi sao trên màn ảnh rộng xuất hiện trên sân khấu kịch, nên tất nhiên đòi hỏi của khán giả từ nơi họ phải cao hơn diễn viên kịch bình thường .

      Khi bảng dò hỏi ý kiến của khán giả hàng năm được hỏi thì Tom Hanks đứng đầu trong danh mục diễn viên có phim được khán giả chờ đón nhiều và muốn đi xem nhiều nhất . Tất nhiên rồi, ông là diễn viên luôn đi theo đường lối cũ đó là luôn diễn vai người tốt cũng như có hình ảnh đời sống riêng tư sạch sẽ . Ở hạng mục phim mà khán giả tránh đi xem nhiều nhất thì Tom Cruise đứng đầu với 34% số phiếu , xếp hạng hai là Angelina Jolie . Điều đó chứng tỏ là trở thành một ngôi sao quái đản và là người phá hủy gia đình người khác không phải là cách tự quảng bá tốt .

      Khi khả năng diễn xuất tự nhiên còn được chuộng vào thời đại ’60 đến ’90, các ngôi sao luôn muốn tách biệt đời sống riêng tư thật sự của mình với các vai diễn, giống như Robert De Niro đã làm trong phim “Raging Bull” . Những diễn viên tài giỏi luôn làm được điều này, nhưng đa số lại làm cho đời sống riêng tư bị ảnh hưởng đến cách diễn của mình . Năm nay, chỉ có một ngôi sao duy nhất không làm cho đời sống thật của mình hòa nhập vào vai diễn của mình là Sacha Baron Cohen diễn vai chính cùng tên trong phim “Borat” bằng cách quảng bá cho phim của mình bằng chính vai diễn xuất sắc của mình chứ không bằng cách tự gây tin tức quảng bá. Sách lược đó có thể khiến cho các ông chủ hãng phim bảo thủ hài lòng, nhưng có thể những “hoàng tử nhảy trên ghế” và những “công chúa khoe thân thể” sẽ chê là không thích hợp cho họ .

      Theo The New York Times

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #104543
        seudo
        Participant

          hehe.. cái bài này hay & dzui quá, ngoại trừ cái tựa kỳ kỳ (chắc theo tựa gốc).

          thx faye. để thì giờ viết bài đọc đi, híp tui chi.

           

        • #104544
          seudo
          Participant

            có cái này hơi thắc mắc tí.

            quote:

            Ở hạng mục phim mà khán giả tránh đi xem nhiều nhất thì Tom Cruise đứng đầu với 34% số phiếu , xếp hạng hai là Angelina Jolie . Điều đó chứng tỏ là trở thành một ngôi sao quái đản và là người phá hủy gia đình người khác không phải là cách tự quảng bá tốt

             

            (nhưng)

            .. mặc báo chí đã tốn mấy tuần lễ giấy mực, hành động phân biệt người Do Thái của Mel Gibson khi say rượu lái xe lại chẳng làm ảnh hưởng gì đến phim “Apocalypto” do ông đạo diễn được khởi chiếu sau đó ..

             

            –>  vậy tại vì tên Tom và em Angie không chịu “xin lỗi” khán giả mà đành chịu thất thu. hay racism được xếp cuối cùng trong những thứ unacceptable? 

             

          • #104545
            faye
            Participant

              Ca'i tựa chính là  ” No Such Thing as Bad Publicity ?” . Đó là câu hỏi dựa theo câu nói nổi tiếng của Brendan Behan, ý nói là publicity nào cũng có lợi, không có hại . Tại vì cố gắng dịch nhưng không biết dịch sao cho nó đúng nghĩa, dịch cái tựa vậy khó hiểu quá ha ? Xin lỗi nha, biết vậy để nguyên cái tựa tiếng Anh, tính để rồi nhưng mà xưa nay MB có luật không dùng tựa tiếng Anh nhiều quá :) 

               

              Mel Gibson ổng xin lỗi là vì ổng có lỗi, lỗi phân biệt  mà còn chửi ng` ta lúc say rượu là ông ta phải xin lỗi, ông ta lên truyền hình trực tiếp xin lỗi người Do Thái  nhưng sau lời xin lỗi, người ta càng làm ầm lên . Vậy là càng kéo nhau đi xem “Apocalypto”, điều thứ  2   quan trọng nữa là phim có hay hay không . Riêng Tom Cruise và Angelina Jolie có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi ? Vụ him nhảy trên ghế  trong show Oprah là him không có lỗi với ai, chỉ là hành động giống một tên điên thôi .  Nếu Tom Cruise muốn xin lỗi thì  đã xin lỗi cái vụ him phê bình nữ diễn viên  Brooke Sheilds về việc  cô dùng thuốc an thần rồi . Ai cũng khen hànhđộngđó của Tom Cruise cả . Riêng Angelina, chuyện tình cảm riêng tư, không ai biết được she có phá vỡ gia đình Brad Pitt/ Jennifer Aniston hay không . Nếu có xin lỗi thì xin lỗi Jennifer chứ xin lỗi khán giả chi trời ?

               Nhấn mạnh là Mel Gibson cũng chẳng xin lỗi khán giả, ông chỉ xin lỗi những ai đã bị tổn hại vì lời nói của ông ta .

               

              Nói chung, bà viết này nhấn mạnh, không phải việc tự quảng bá cho mình bao giờ cũng có lợi , nó cũng có hại . Nên câu nói ” no such thing as bad publicity” của Brandan là xai, thế nên cái tự mới có thêm dấu hỏi . Oa oa, lỗi tại tui dịch cái tựa, tại có hỏi nhiều người rồi mà  cũng không biết dịch sao cho nó đúng . Thông cảm ! 

            • #104546
              nemo
              Participant

                hehe bi giờ mấy sao của Hollywoodđã biết thông minh hơn rồi, lấy scandal làm bàn đạp để đánh bóng lun cho mình, một côngđôi chuyện mà.Điển hình như em paris Hilton hehe

                P.S: Còn cô đào Cameron cũng có 1 kế sách để chống lại những tên paparazzi là sẽ cười thật tươi khi có máy ảnh nào chĩa vào mình. “BỌn họ rồi sẽ chán việc này vì họ luôn chăm chăm chụp chúng tôi vào những lúc xấu xí nhất mà” . KẾ này cũng hay nhở :D

              • #104547
                metal
                Participant

                  hihihi, đọc bài này hôm trước bên New York Times, hôm nay đã thấy chễm chệ trên MB rùi, bravo,bravo , em faye :D,~^^

                  thông cảm nha, cho spam tí nha,hí hí

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Western stars’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar