Angelina Jolie với niềm đam mê mới – đóng phim hoạt hình

Đóng phim hoạt hình thú vị hơn là làm việc với các diễn viên bằng xương bằng thịt mặc dù thù lao có thể ít hơn, Angelina Jolie nói.

Jolie thực sự thấy bị hấp dẫn với cách nhập vai trong phim hoạt hình vì nó giúp cô nâng cao trình độ diễn xuất trong phim thực. “Phim hoạt hình ngày càng hay vì nó luôn mới mẻ và chất lượng cũng ngày càng tốt hơn”. Cô cùng với con trai nuôi của mình đã xem phim hoạt hình “Shrek” tới 60 lần.

Trong bộ phim hoạt hình “Shark Tale” (Chuyện Cá mập) của hãng Dreamworks đem đi dự Liên hoan phim Cannes lần này, Angelina Jolie góp phần quan trọng cùng với diễn viên Will Smith.

Phim hoạt hình kiểu mới này dù vẫn được gọi là animation nhưng không chỉ là phim do các hoạ sĩ vẽ nữa. Hình dáng hay giọng diễn xuất của diễn viên thực được ghi lại và chuyển thành động tác, đối thoại giữa các nhân vật trong phim. Thể loại phim này mới ra đời cách đây vài năm nhờ kỹ thuật vi tính tối tân. Trước đây, vi tính chỉ giúp các hoạ sĩ dựng hình nhân vật hay tô màu.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply