Cuộc “thập tự chinh” của Ma Trận

Những gì hai ngừơi đàn ông mang họ Wachowski đã làm được cách đây 4 năm đến nay vẫn còn làm sửng sốt giới làm phim lẫn khán giả yêu thích điện ảnh khoa học viễn tưởng. Với một cái đầu mê sách triết học (Larry Wachowski 37 tuổi), một cái đầu mê sách khoa học (Andy Wachowski, 35 tuổi) và đều xuất thân từ những kịch tác gia truyệnt ranh của hãng Marvel Comic, hãng truyện tranh sáng tác các siêu anh hùng, hai anh em đã kể lại một câu chuyện hấp dẫn chưa từng có về một thế giới ảo mà trong đó, con người hoàn toàn bị chi phối bởi máy vi tính: Ma Trận.


Doanh thu khổng lồ của Ma trận 1 đ㠓động viên” hãng Warner Bros. bỏ ra 300 triệu đôla để hai anh em này làm tiếp thêm, không chỉ một, mà hai phần “để đảm bảo tính liên tục và xuyên suốt”. Kèm theo đó, Wachowski cũng viết tiếp kịch bản cho chín tập phim hoạt hình mang tựa đề Animatrix để lý giải “chuyện bên lề” về thế giới ảo này. Animatrix gồm 9 phần, trong đó phần cuối: the Final Flight of Orisis được vẽ 3D như Final Fantasy. Ngoài chuyện giới thiệu lịch sử hình thành Ma trận, nó còn cho biết suy nghĩ của những ngườ trong ma trậnr a sao, cuộc sống của họ thê nào (trong phần Program, một nhân vật trong Ma trận đã nói với cô gái thực đang tập luyện võ đạo trong chương trình giả lập: hãy quay về ma trận với tôi. Thực hay ảo đâu là vấn đề, mà vấn đề là cách chúng ta sống thế nào cuộc sống của chúng ta”). Cũng chưa hết, một trò chơi điện tử dựa theo bộ phim, Đột nhập Ma Trận, được làm công phu với những cảnh quay riêng càng làm giới trẻ bị hớp hồn hơn.

Mở đầu cho Ma Trận tải lại (ra mắt hôm 15/5 và trình chiếu tại LHP Cannes) giống hệt phần 1: những con chữ số xanh chạy dọc xuống, Trinity đụng độ bọn nhân viên Ma Trận và lần này, cô bị bắn rớt từ trên toà nhà cao tầng xuống…Nhưng ngay sau đó là cảnh Neo bật tỉnh dậy trong vòng tay của Trinity. Ở tập phim này, Neo khám phá ra nhiều bí mật của Ma Trận: bà Tiên Tri chỉ là một cỗ máy bói toàn được lập trình nhưng bà ta lại là “Mẹ của Ma Trận”; nhân viên Smith không thể tiêu diệt bởi hắn là một virus và có khả năng tái tạo, hồi sinh và nâng cấp khôn lường; có một cách để lọt vào mã nguồn Ma Trận không thông qua đường dây điện thoại, nhưng phải cứu bằng được Ngừơi Giữ Khoá đang bị giam giữ trong Ma Trận; tìm kiếm ra Kiến trúc sư, ngừơi đã kiến tạo Ma trận và đang bị cách ly khỏi thế giới, được thể hiện qua hình ảnh của một người không thấy rõ nét nhưng chỉ thấy ánh sáng phát ra tạo nên dáng của một người ngồi thiền v.v…Chung chung, hầu hết các ý tưởng mang tính dự báo tương lai này lại nhuốm màu triết lý Á đông



Dĩ nhiên, khán giả mê hành động sẽ tha hồ nín thở suốt 14 phút rượt đuổi trên xa lộ, khi Trinity phóng môtô chở ông già châu Á – Người giữ khoá, vượt qua hàng trăm chiếc xe tải lao vút trên đường, phía sau là hai con ma song sinh Bạch tạng có thể biến hoá, xuyên tường, đang rượt đuổi. Phía trước là Morpheus cầm sẵn kiếm chờ đợi cứu viện. Khán giả mê đánh võ càng thích thú hơn màn đấu võ giữa Neo và hàng trăm tên nhân viên Smith giống hệt nhau được quay ở mọi góc cạnh bằng đường lia máy 360 độ nhờ sự hỗ trợ của kỹ xảo “bullet time”. Những ai thích khung cảnh hoành tráng sẽ đắm mình vào thành phố cuối cùng của loài người, Zion, vì sự kỳ lạ và bí ẩn của nó. Không bỏ sót những khán giả thích lãng mạn, một cuộc tình tay ba giữa Neo – Trinity và Persephone, người vợ của gã ngừơi Pháp Merovigian, cuộc tình duyên cũ của Morpheus và Niobe v.v… Câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp. phần 1 chúng ta chỉ thấy có nhóm nởi loạn của Morpheus, nhưng khi đến phần 2, Zion lại có đến hàng loạt phe phái khác nhau đều nhằm mục đích chống lại ma trận. Khung cảnh đa dạng hơn, nhiều không gian hơn. Có lẽ, Goerge Lucas chào thua kỹ xảo của Matrix, không chỉ ở các màn đánh nhau àm cả ỡ nhưng đoạn đĩa máy, người máy trong không gian (là thế mạnh của G.L trong Star wars). Dàn diễn viên vẫn những người cũ: Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Laurence Fish Burn, Hugo Weaving, thêm hàng loạt diễn viên mới như Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci, hai võ sĩ karate sinh đôi [v.v…]

(Xin sơ lược vài ba cảnh trong trailer phim: Trinity rơi từ một toà nhà xuống, mặt mày đầy vết thương, ngửa người xuống và bắn lên. Neo bật tỉnh dậy trong vòng tay trinity. Morpheus nói “Here we go”…Sau đó cuộc rưọt đuổi trên xa lộ, Trinity chở Key maker bằng xe motor, hai tên bạch tạng biến hoá rượt theo và bóp cổ Morpheus (không thấy Neo đâu hết), Agent Smith biến những agent khác thành chính nó tạo ra hàng trăm tên Smith và hắn nói: Surpise to see me, Mr. Anderson?” Có một đoạn đáng chú ý trong trailer của game, keymaker nói với Niobe, vợ cũ của Morpheus: đây là chìa khoá được đặc biệt làm ra cho Neo và nó mở cánh cửa đến tương lai…)

Và khi gom đủ bộ hết đủ mùi vị như thế, Ma trận không thể nào không trở thành bộ phim lớn nhất của năm 2003. Nhưng Ma trận có thể không trở thành phim có doanh thu số một của năm 2003 vì phim bị đánh giá R, tức khuyến cáo trẻ em dưới 17 xem phải có sự đảm bảo của người bảo hộ. Mọi chuyện cũng vì vụ nổ súng ở trường học Columbia tại Mỹ năm 1999 sau khi Ma Trận công chiếu được vài tuần và người ta đổ lỗi cho cảnh bắn nhau trong phim là nguyên nhân tội ác. Có nghĩa rằng, Ma trận tải lại và Cuộc cách mạng Ma Trận (tức phần 3, chiếu vào ngày 22/11/2003) sẽ giảm doanh thu đáng kể. Điều này càng thách thức anh em Wachowski và nhà sản xuất Joel Silver, với tham vọng “dù bị hạn chế thì Ma trận vẫn sẽ là sự kiện điện ảnh nổi bật nhất 2003”.

PHAN XI NÊ


Posted

in

by

Comments

7 responses to “Cuộc “thập tự chinh” của Ma Trận”

  1. nhatkhoi Avatar
    nhatkhoi

    coi phần 2 mới thấy Trinitri dạo này xấu quá , già khằn khô khan , đáng lẽ Persephone làm ghẹ của Neo mới đúng , nhìn đã dễ sợ ! tui nghĩ chắc phải kiến nghị với đạo diễn cho Trinitry ăn 1 viên đan cho rồi , để Persephone và Neo thành 1cặp thì cool hơn !

  2. nhatkhoi Avatar
    nhatkhoi

    hồi phần 1 có 3-4 người đánh võ theo kiểu , đứng hình , nghiêng người né đạn , phần này thấy thằng ku nào cũng xài chiêu đó , coiriết thhấy nhảm qua , vây mà ai cũng khen hay

  3. nhatkhoi Avatar
    nhatkhoi

    tui mới coi xong phim Matrix Reload , dỡ chưa từng thấy , kết cuộc chẳng hiểu gì hết , mấy you đừng có coi uổng tiền mua dĩa đó , dỡ hơn phần 1 nhiều ! tự nhiên đang bị virus tấn công thằng cha NEo hy sinh ở lại làm ” lá chắn ” , rồi bị trúng chưởng nằm xụi lơ , rồi hết ! ” to be ….” hết phim

    Đạo diễn Matrix bị khùng !

  4. haidang Avatar
    haidang

    hi` coi trước vẫn hơn chứ !!!!!
    font bule=”blue”>Love Huyen Forever

  5. nhocapoblue Avatar
    nhocapoblue

    nghe “phê” ghê nhöng tui thich phim daredeil hon.nhung Keanu mặc đồ ngầu thật,tui thich nhat la` cái mắt kiếng đó.Cám ơn HD chừng nao` ra bản đẹp thi coi luôn

  6. haidang Avatar
    haidang

    nếu HD ko nhầm thì ngoài hàng đĩa đã có bản quay camera của MTR ùi đấy các u nhớ thuê xem nha!

    [[img]http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_img/reloaded_30.jpg[/img]]

    nhìn mo choáng nhỉ

    font bule=”blue”>Love Huyen Forever

  7. shinichi Avatar
    shinichi

    bài viết hay wá !!

    có 1 góp ý nhỏ là đoạn “Kiến trúc sư, ngừơi đã kiến tạo Ma trận và đang bị cách ly khỏi thế giới, được thể hiện qua hình ảnh của một người không thấy rõ nét nhưng chỉ thấy ánh sáng phát ra tạo nên dáng của một người ngồi thiền”

    thật ra đó là hình dáng của người bảo vệ oracle, lúc này Neo bước vào căn phòng và nhìn thấy anh ta đang ngồi đợi, uống nước, giống như đang ngồi thiền.

    chắc vì chưa xem nên có chút nhầm lẫn

Leave a Reply