Khám phá thế giới Star Wars – Chap1: Thế giới sinh vật

Acklay

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Vendaxa, Geonosis

Cao: 3m05 Ăn: thịt

Một quái vật to lớn và vô cùng nhanh nhẹn, có những móng vuốt là các lưỡi dao sắc bên khiến người xem liên tưởng đến bọ ngựa. Tại cuộc đấu ở Geonosis, con vật này đã tạo ra những cuộc công kích điên cuồng.

Aiwha

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Naboo, Kamino

Ăn: thịt

Một sinh vật hùng vĩ, không những có thể vẫy vùng trên mặt biển của hành tinh Kamino, nó cũng có thể bay lượn trện bầu trời. Người Kamino thuần hóa nó để trở thành một phương tiện di chuyển thuận lợi.

Bantha

Xuất hiện: ep1, 2, 4, 6

Điểm dừng chân: Tatooine

Cao: 2m5

Ăn: cỏ

Nhìn Bantha khá giống như giống bò húc, lòai vật này khá ngốc nghếch cũng như rất hiền dịu, dưới lớp lông trải dài là một đôi mắt khả ái. Trong sa mạc của hành tinh Tatooine, Bantha là một người cần cù đi thu thập nguồn nước.

Colo Claw Fish

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 40m

Ăn: thịt

Sinh sống trong đại dương sâu thẳm của hành tinh Naboo, tòan thân có những đốm sáng. Con vật to lớn này chỉ lo đến những cái lợi trước mắt mà không biết rằng phía sau nó đang có mối nguy hiểm rình rập.

Dewback

Xuất hiện: ep1, 2, 4

Điểm dừng chân: Tatoonie

Cao: 1m8

Ăn: tạp

Đây là một lọai thằn lằn to lớn với thân hình cồng kềnh nhưng trên vùng sa mạc của hành tinh Tatoonie được sử dụng phổ biến, bất luận là thương nhân hay quân đội đều dung đến Dewback.

Dianoga

Xuất hiện: ep4

Điểm dừng chân: Vodran

Cao 10m

Ăn: tạp

Con vật dơ bẩn này cái gì cũng ăn vì vậy nó bị bỏ vào xưởng xử lý đồ phế thải. Nhìn nó giống một cái kính tiềm vọng với một con mắt duy nhất màu đỏ.

Eopie

Xuất hiện: ep1, 2

Điểm dừng chân: Tatoonie

Cao: 1m75

Ăn: cỏ

Thân hình giống heo, nhưng trong sa mạc nó lại cần cù giống như lạc đà chỉ có điều tính khí nóng nảy.

Falumpaset

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 3m

Ăn: cỏ

Falumpaset có một lớp da khá dày và có một giọng cao luôn ồn ào. Tại những vùng đất ẩm của Naboo hay trong rừng sâu rất dễ dàng bắt gặp những con Falumpaset đi chơi rong.

Fambaa

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 5m

Ăn: cỏ

Tuy Fambaa rất ngu ngốc nhưng với cái thân hình cao to cũng có những ưu điểm riêng của nó.

Ikopi

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 3m5

Ăn: cỏ

Nhìn thóang qua khá giống kanguru, bò và lừa hỗn hợp thành. Lòai sinh vật cao quý này sống tại vùng đất ẩm và trong rừng, khắp người được phủ bởi một lớp lông vàng óng, trên đầu mọc lên sừng hình vương miện

Kaadu

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 2m24

Ăn: cỏ

Tuy có nhan sắc không mấy đẹp nhưng Ikopi là một sinh vật vô cùng có ích trong chiến đấu, nhanh nhẹn, tốc độ, chiến đấu dũng cảm, là một tay đắc lực lý tưởng.

Kouhun

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Induomodo

Cao: 0m3

Đừng nên xem thường lòai trùng bé nhỏ này vì nó đi một cách âm thầm không tiếng động và một vết cắn của nó có thể giết chết một sinh vật trong tích tắc.

Krayt Dragon

Xuất hiện: ep4

Điểm dừng chân: Tatoonie

Cao: 10m

Ăn: thịt

Lòai vật này tiềm hình trong sa mạc, là một con thú săn có khả năng không tạo nên tiếng động. May mắn là nó chỉ xuất hiện vào đêm tối nhưng điều ấy cũng vẫn có thể khiến bạn không thể ngủ ngon giấc.

Massiff

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Tatoonie, Geonosis

Cao: 0m76

Răng nhọn, móng vuốc sắc bén, lớp da gồ ghề, một cặp mắt đen lanh lợi, là một lòai vật hung dữ có tiếng.

Mott

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 1m1

Ăn: cỏ

Mott đơn giản là đem não của hà mã bỏ lên thân của lợn rừng, sống trong vùng đất ẩm, thói quen cũng giống như heo.

Mynock

Xuất hiện: ep5

Điểm dừng chân: Mynock

Cao: 1m6

Trong vũ trũ rất dễ nhìn thấy Mynock, nó là một ký sinh trùng khiến các nhà phi hành gia phải e ngại, thường hành động tập thể, một khi có cơ hội chúng hay tìm cách bám vào các phi thuyền để có thể hưởng thụ một chuyến đi miễn phí.

Nexu

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Cholganna

Cao 0m94

Dài: 4m15

Ăn: thịt

Là một trong ba con mãnh thú của đấu trường, có một hàm răng kinh khủng, cặp mắt đỏ như tia tử ngọai, là một cỗ máy giết người lợi hại.

Nuna

Xuất hiện: ep1, 2

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 0m5 – 0m75

Ăn: tạp

Là một sinh vật đáng thương, cánh đã bị thóai hóa, chỉ có thể dựa vào đôi chân nhỏ bé để di chuyển, thân hình mập mạp, thịt cũng chẳng mấy ngon, bị xem là sinh vật có hại. Nuna được xuất hiện trong các môn thể thao, đáng buồn là chúng được dung làm bóng để thi đấu.

Orray

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Geonosis

Cao: 1m52 (thân dài 3m)

Ăn: tạp

Sức mạnh, tốc độ lại nhanh, người Geonosis ngòai việc dùng Orray để di chuyển những vật nặng còn đừng những nhân viên của đấu trường sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Reek

Xuất hiện: ep2

Điểm dừng chân: Ylesia, Codian moon ranches

Cao: 2m24 (thân dài 4m04)

Ăn: tạp

Là một trong ba mãnh thú của đấu trường, lọai quái vật tam giác chậm chạp này thật chất là một động vật ăn cỏ, nhưng rồi bị con người phát hiện khi nó đói đột cùng thì nó cũng ăn thịt, thế là đầu trường lại có thêm một minh tinh. Reek cũng rất đáng thương vì ăn quá nhiều thịt phi tự nhiên nên da của nó bắt đầu xuất hiện màu đỏ biểu hiện sức khỏe không mấy tốt.

Peko-Peko

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Dài: 3m

Ăn: tạp

Tướng mạo hao hao giống dơi, có một cái đuôi dài, chúng thường ở phía trên vùng đất ẩm và có những tiếng kêu khá đặc biệt.

Obee Sea Killer

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Dài: 20m

Ăn: thịt

Tiểm ẩn trong đại dương sâu thẳm của Naboo, di chuyển không tiếng động, vì vậy sinh vật nào đi ngang qua nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nó dung cái lưỡi dài cuốn vào miệng.

Sanda Acua Monster

Xuất hiện: ep1

Điểm dừng chân: Naboo

Dài: 200m

Ăn: thịt

Không thể nào hình dung được sự đáng sợ của lòai sinh vật này, hầu hết như sinh vật trong đại dương đều có thể trở thành thức ăn cho nó, ngòai ra lòai sinh vật này cũng rất nhanh nhẹn.

Rancor

Xuất hiện: ep6

Điểm dừng chân: Dathomir

Cao: 5 – 10m

Ăn: thịt

Có một cái miệng kinh tởm, Rancor tự thiết kế một cơ quan ngay trước ghế ngồi của mình. Đây là một sinh vật to lớn đáng sợ, cuối cùng bị một chiếc quạt máy lớn bằng sắt lấy đi sinh mạng.

Ronto

Xuất hiện: ep1, 4

Điểm dừng chân: Tatoonie

Cao: 4m25

Ăn: cỏ

Là một con thằn lằn to lớn nên dĩ nhiên bị thuần hóa thành một trợ thủ đắc lực, chúng chủ yếu làm việc tại cụm cảng của Totoonie, có điều lòai sinh vật này rất dễ bị hù dọa.

Sarlacc

Xuất hiện: ep6

Điểm dừng chân: Totoonie

Dài: 3m

Ăn: tạp

Lòai sinh vật này tiến hóa ra được một cái bao tử đáng sợ. Quá trình tiêu hóa của nó rất chậm rãi, có khi đến cả ngàn năm.

Scurrier

Xuất hiện: ep2, 4

Điểm dừng chân: Tatoonie

Dài: 1m2

Ăn: tạp

Kanguru mặt chuột chính là Scurrier, sức sinh sản của lòai vật này rất mạnh, cũng giống như chuột là sinh vật có hại đối với thành phố

Shaak

Xuất hiện: ep1, 2

Điểm dừng chân: Naboo

Cao: 1m8

Ăn: cỏ

Hiền hòa, sống thành bầy trên thảo nguyên rộng lớn của Naboo, trời sinh không thích họat động, cộng thêm màu sắc của da rất dễ lầm tưởng là một tảng đá lớn.

Space Slug

Xuất hiện: ep5

Điểm dừng chân: không rõ, nhưng từng được phát hiện trong quần tiểu hành tinh Hoth

Dài: không rõ

Ăn: tạp

Sinh vật vĩ đại nhất của dải ngân hà, theo suy đóan nó có thể dài đến 800m nhưng vấn đề là trên tiểu hành tình nhỏ bé hoang vắng này, nó ăn bằng gì, và làm sống thể sống trong không trung thật sự?

Tauntaun

Xuất hiện: ep5, 6

Điểm dừng chân: Hoth

Cao: 1m3 – 2

Ăn: tạp

Trên hành tinh Hoth băng giá, Tauntaun chính là phương tiện di chuyển tốt nhất của phản quân.

Wampa Ice Creature

Xuất hiện: ep5

Điểm dừng chân: Hoth

Cao: 3m

Ăn: thịt

Cái giá lạnh buốt xương không phải là kẻ thù của những nhà lữ hành, mà Wampa Ice Creature mới chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Nhìn vào nó có thể khiến bạn nhớ đến Người Tuyết của truyền thuyết, Wampa Ice Creature có một sức mạnh vô biên.

Worrt

Xuất hiện: ep6

Điểm dừng chân: Tatoonie

Cao: 0m5 – 1m5

Ăn: tạp

Worrt có ngọai hình giống cóc, thường họat động gần cung điện.

To be continued…

@doc_co_cau_bai

=MoviesBoOm=

Tổng hợp từ The Movies-show


Posted

in

by

Comments

One response to “Khám phá thế giới Star Wars – Chap1: Thế giới sinh vật”

  1. thien_thach_lua36 Avatar
    thien_thach_lua36

    Hình như chị doc_co có kiu em là chị chưa bít tiếng anh á (Hoặc có thể bít mà trí nhớ em lú lẫn quá –> hic hic ) Hay là chị lấy từ báo Trung ,…. NHưng dù sao , em thấy bài chị doc_co rất thú vị á . Good!

Leave a Reply