Kiệt tác của Bulgakov lên phim

Truyền hình Nga bắt đầu chiếu bộ phim truyền hình 10 tập chuyển thể từ tác phẩm được coi là thuộc hàng vĩ đại nhất thời Xô-viết – Nghệ nhân và Margarita.

Tác phẩm này được Mikhail Bulgakov viết nhưng không kịp chỉnh sửa trước khi qua đời năm 1940, và mãi gần 30 năm sau quyển sách mới được xuất bản.

Mikhail Bulgakov sinh ở Kiev năm 1891. Sự nghiệp của ông nổi tiếng với các tác phẩm viết cho sân khấu. Năm 1928 ông có ba vở kịch được diễn ở Mátx-cơ-va, trong đó có vở Bạch vệ. Thế nhưng với nhiều người, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông vẫn là Nghệ nhân và Margarita, câu chuyện nhiều chiều, phức tạp, hoang tưởng về tình yêu giữa người nghệ sĩ và nghệ thuật trong nhân vật Margarita dưới thời Stalin.

Trước đây vào thập niên 1990 người ta đã làm một chuyển thể phim nhưng sau đó không thấy chiếu. Trước đó nữa thì có một số bộ phim được thực hiện nhưng không phải của Nga. Lần này phim do đạo diễn Vladimir Botko đảm nhiệm.

Ông ý thức được là tác phẩm Nghệ nhân và Margarita thực sự gắn liền với cuộc sống tinh thần của nhiều người Nga và việc chuyển thể dễ có nguy cơ làm thất vọng những người đã đọc qua tác phẩm.

Nói chung truyền hình Nga đã can đảm lắm mới dám thực hiện và trình chiếu bộ phim đầy tính chính trị như thế này, và hi vọng nếu phim hay có thể thu hút được mạng lưới phân phối phim quốc tế.

Ảnh: Tòa nhà Spaso là nơi ông Bulgakov lấy cảm hứng cho vũ hội hóa trang trong truyện.

Theo BBC

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115959&ChannelID=57


Posted

in

by

Comments

One response to “Kiệt tác của Bulgakov lên phim”

  1. rosethu Avatar
    rosethu

    PHIM không hay.

Leave a Reply