Mùa hè năm nay ở Hollywood có gì lạ ?

Mùa hè năm rồi, doanh thu các bộ phim ở Mỹ quốc đã lên đến gần 3 tỷ USD, tăng tỷ lệ 12% so với mùa hè năm 2000.

Và mùa hè năm nay, ở Hollywood có gì lạ ? “kia thì có rất nhiều kỳ vọng để xem các phần kế tiếp của các bộ phim hay, đặc biệt là các bộ phim mà nhiều người đang mong đợi từ lâu,” Tom Borys, giám đốc văn phòng theo dõi thị trường phim ảnh ACNielsen EDI đã tiết lộ như vậy. Hollywood xưa nay vẫn có thói quen “moi tiền” khán giả vào những dịp hè và lễ lớn ( từ tháng 5 Memorial Day cho đến tháng 9 Labor Day ). Tuy vậy, món ăn tinh thần mà khán giả bỏ tiền ra để xem đã không dậm chân tại chỗ, mà trái lại mỗi ngày một tăng cho dù giá vé có nhảy vọt lên đi chăng nữa !

NHỮNG PHẦN KẾ TIẾP…

* Star Wars, Episode II: Attack of the Clones ( công chiếu 16 tháng 5 ) do đạo diễn George Lucas thực hiện với công nghệ điện ảnh hiện đại và kỹ xão cực kỳ tân tiến. Diễn viên góp mặt gồm có: Hayden Christensen, Natalie Porman, Ewan McGregor, Christopher Lee… Câu chuyện tiếp theo về cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Khán giả sẽ có dịp nhìn thấy gương mặt mới của Anakin Skywalker ( Christensen ), cùng với Obi-Wan Kenobi ( McGregor ), Padme Amidala ( Portman ), cũng như Count Dooku ( Lee ), Jango Fett ( Morrison ). Thêm vào đó nữa là trận đấu quyết liệt giữa Obi-Wan và Jango Fett, Clones Wars khoãng 30 phút non-stop action. Khán giả cũng sẽ được xem “young Jedi in love”, một chút gì đó tình tứ và lãng mạng ! Yoda sẽ đi, và chạy, không thụ động một chỗ và “he is the most powerful Jedi.” Tưởng cũng nên biết, Episode I đã có doanh thu cao trên 431 triệu USD, liệu Episode II sẽ vượt hơn con số này không ? và Episode III sẽ tiếp tục phần kế tiếp, hoàn tất trong năm 2005.

* Men in Black II ( công chiếu 3 tháng 7 ) cũng đạo diễn Barry Sonnenfeld, với các diễn viên: Will Smith, Tommy Lee Jones, Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville, Rip Torn, Rosario Dawson. Lần này, K ( Jones ) trở lại giúp J ( Smith ) sau khi về hưu để gây dựng nền hoà bình thế giới cho nhân loại và cả aliens. J có một cô bạn gái ( do Dawson diễn ) và liệu cô ta có phải là “human” không ? Theo đạo diễn Sonnenfeld cũng sẽ cho khán giả một bất ngờ, rằng Michael Jackson sẽ xuất hiện trong bộ đồ MiB ? Đây là phần kế tiếp sau 5 năm công chiếu phần đầu.

* Stuart Little 2 ( công chiếu 19 tháng 7 ), đạo diễn bởi Rob Minkoff. Diễn viên gồm có: Hugh Laurie, Geena Davis, Michael J. Fox ( lồng tiếng ), Jonathan Lipnicki, Melanie Griffith ( lồng tiếng ), James Wood ( lồng tiếng ). Câu chuyện lần này kể về Plucky Stuart cùng với con mèo đáng ghét là Snowball, phải hợp nhất với nhau để đi cứu con chim Margalo trong thành phố. Với kỹ xão mới tân kỳ, Stuart Little 2 liệu có còn thu hút đọơc trẻ em say mê như phần 1 không ?

* Austin Powers in Goldmember ( công chiếu 26 tháng 7 ). Đạo diễn bởi Jay Roach, với các diễn viên: Mike Meyers, Michael Caine, Beyoncé Knowles, Michael York. Khán giả sẽ thích thú và vui cười trong sự gặp gỡ giữa Austin Powers và nữ thám tử lỗi lạc, tài ba và đầy gợi cảm mang tên Fox Cleopatra ( do Knowles, trong nhóm Destiny’s Child diễn ). Fat Bastard và Dr, Evil cũng xuất hiện trở lại ( Meyers sẽ diễn ít nhất một lúc là bốn vai ), đặc biệt trong bộ phim còn có sự góp mặt của “ông già” Austin Powers là Nigel Powers ( do Michael Caine diễn ) điệp viên số 1 của Anh quốc ! Meyers tiết lộ: “và ông ta còn mọc nhiều sừng hơn cả Austin.” Phần 3 kế tiếp này chắc chắn sẽ mang đến khán giả những trận cười bò lăn !

* Spy Kids: The Island of Lost Dreams ( công chiếu 7 tháng 8 ). Cũng do Robert Rodriguez làm đạo diễn, với hai diễn viên nhí chính là: Daryl Sabara ( vai Juni ) và Alexa Vega ( vai Carmen ), cùng hợp sức có Antonio Banderas và Carla Gugino. Thêm vào đó, khán giả cũng sẽ có dịp gặp gỡ spy grandparents Ricardo Montalban và Holland Taylor. Đây là câu chuyện về hai điệp viên nhí Cortezs đụng độ với nhà khoa học có tiếng là Steve Buscemi trên một hòn đão bí mật. Một cuộc thám hiểm mới, và những ngạc nhiên mới về những tài năng xuất chúng của các điệp viên nhí này sẽ pha lộn với những trận cười thật vui nhộn !

VÀ MỘT SỐ PHIM ĐÁNG CHÚ Ý:

* Spider-Man (công chiếu 3 tháng 5 ) do Sam Raimi làm đạo diễn ( từng thực hiện thành công với các bộ phim: Evil Dead, Darkman, The Quick and the Dead, A Simple Plan và The Gift ),các diễn viên gồm có: Tobey Maguire ( Peter Parker / Spider-Man ), Kirsten Dunst ( Mary Jane Watson ), Wlllem Dafoe ( Norman Osborn / Green Goblin ).Kịch bản do David Koepp viết ( gần đây là kịch bản “The Panic Room” ) dựa theo truyên bằng tranh nổi tiếng của Stan Lee. Câu chuyện về một cậu học sinh trung học tên là Peter Parker, ngẩu nhiên trở thành người hùng, một “Người Nhện” với một sức mạnh phi thường và nhanh nhẩu. Anh sống chung với một gia đình người chú và thường hay để ý đến cô bạn hàng xóm kế bên nhà. Cô đó chẳng ai xa lạ chính là Mary Jane Watson, sau này cũng là bạn học cùng lớp cùng trường với anh. Hồi còn nhỏ, anh đã xem cô ấy như là một thiên thần, và cho đến lớn anh vẫn còn đặt nhiều tình cảm nơi cô ấy. Trong một dịp tìm hiểu về loài nhện, anh có cơ hội chụp ảnh Watson, nhưng rồi chẳng may, anh bi một loài nhện đặc biệt cắn cho một phát ! thế là Parker thân hình thay đổi, vạm vỡ hơn, không cận thị nữa… và anh đã ngạc nhiên khi mình có quyền lực thật kỳ diệu. Anh có thể nhảy tung tăng từ toà nhà này sang toà nhà khác một cách dễ dàng ! anh có thể tung mạng nhện rồi đong đưa đóđây một cách rất ngoạn mục ! Parker sau đó đã được chú ý đến như là một anh hùng qua các việc cứu nguy, giải thoát các vấn nạn trong xã hội và thành phố, thậm chí luôn cả việc giải vây bọn côn đồ đang uy hiếp cô bạn dễ thương của mình ( khán giả sẽ được nhìn thấy một cảnh hôn nhau giữa Spider-Man và Watson thật lạ lùng ! ). Hành động của Parker bị để ý bởi ông Osborn, thân phụ của một người bạn trai cùng lớp là Harry ( James Franco diễn ). Ông Osborn là một triệu phú, và cũng là một khoa học gia có tài, nhưng vì bị bỏ rơi trong một dự án, ông đã tự biến mình thành kẻ thù của tất cả mọi người. Dĩ nhiên, Spider-Man cũng sẽ là đối thủ của ông ! Trong trận chiến, Osborn (tức Green Goblin ) đã thử thách tình cảm của Parker bằng cách treo mạng sống hai bên, một là Watson, hai là những đứa trẻ và hành khách du lịch trong một toa xe điện không trung ( sky-train chạy bằng dây cable ). Parker phải chọn một trong hai. Và trong trận chiến quyết liệt cuối cùng, ông Osborn bị đánh bại. Trước khi chết, ông đã yêu cầu Parker không được tiết lộ chuyện này cho con trai của ông nghe. Parker giữ lời hứa,và trong đám tang Osborn, Harry đã lặng lẽ ra đi vì không muốn phá hạnh phúc của bạn mình mặc dù anh chàng này cũng đã có tình ý với Watson trước đó. Vai trò của Tobey Maguire đã làm cho khán giả yêu thích, và “Spider-Man” đã trở thành tác phẩm điện ảnh được ca ngợi là một trong những kiệt tác xuất sắc trong năm 2002. Các nhà làm phim “Spider-Man” đã quyết định bộ phim kế tiếp, phần 2 sẽ hoàn tất và ra mắt trong ngày 7 tháng 5 năm 2004 tới. “Spider-Man” đã chiếm kỷ lục trên 114 triệu USD trong 3 ngày đầu tháng 5 ở Mỹ quốc, vượt hơn cả “The Scorpion King” ( đứng đầu trong hai tuần liền ), và luôn cả “Harry Potter” hồi cuối năm rồi ( “HP” phải mất 5 ngày mới chiếm hơn 100 triệu Mỹ kim ). Hiện nay, bộ phim này được coi là ăn khách nhất, đang tiếp tục có doanh thu cao và số lượt người xem đông.

* The Sum of All Fears ( công chiếu 31 tháng 5 ) đạo diễn bởi Phil Alden Robinson. Diễn viên gồm có: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan và Alan Bates. Dựa theo tiểu thuyết của Tom Clancy ( nổi tiếng qua các tác phẩm “Clear and Present Danger” và “Patriot Games” mà Harrison Ford đã diễn xuất thành công và tuyệt vời ! ). Câu chuyện về một nhân viên tình báo CIA mang tên Jack Ryan ( Affleck diễn, thay thế cho HF và cả Alec Baldwin ) phải đương đầu với bọn khủng bố có kế hoạch dùng nuclear bomb trong một trận đấu football ở Baltimore, Hoa Kỳ.

* Minority Report ( công chiếu 21 tháng 6 ) do nhà đạo diễn nổi tiếng là Steven Spielberg thực hiện. Diễn viên có: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Peter Stormare, Max Von Sydow. Chuyện phim bắt đầu ở Washington D.C. vào năm 2054, ở thời đại pháp lý tân kỳ này, cảnh sát thành phố có thể áp dụng phương pháp kỹ thuật tâm lý để biết trước được những ai có hành động mưu sát và có thể bắt giam người đó ngay lập tức trước khi hành động đó xãy ra. Cruise đứng đầu hệ thống này ( Pre-Crime Unit ), và Farrell lại là người có nhiệm vụ kiểm tra và thử nghiệm hệ thống đó. Nhưng hệ thống và phương pháp đó có thực sự chính xác hay không ? Cruise sẽ chẳng ngờ được ai là kẻ tội phạm tương lai mà chính mình chưa bao giờ biết đến ? Và rồi chính anh sẽ phải đương đầu một cuộc tẩu thoát, một cuộc săn đuổi rùng rợn ! Phim dựa theo truyện ngắn của Philip K. Dick, thuộc thể loại khoa học giả tưởng, hồi hộp cực điểm và nhiều gay cấn bất ngờ.

* Road to Perdition ( công chiếu 12 tháng 7 ) với các diễn viên: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Tyler Hoechlin, Jennifer Jason Leigh. Stanley Tucci. Chuyện phim về hai cha con trong khoãng năm 1930 tại Hoa Kỳ, sau cái chết của người vợ, Hanks đã thố lộ sự thật về cuộc đời đen tối của mình, một “hit man” trong xã hội đen đầy ba lực. Phim do Sam Mendes đạo diễn, một đạo diễn người Anh nổi tiếng với bộ phim “American Beauty.”

* Signs ( công chiếu 2 tháng 8 ) thực hiện bởi đạo diễn M. Night Shyamalan từng thành công qua các bộ phim “The Sixth Sense” và “Unbreakable” với tổng số thu gần 400 triệu USD. Là một đạo diễn chuyên thực hiện những phim gây căng thẳng cho người xem, Shyamalan đã khéo chọn Mel Gibson thay vì Bruce Willis cho bộ phim này. Bên cạnh còn có các diễn viên Joaquin Phoenix và Rory Culkin. Câu chuyện về một gia đình nông dân ở Pennsylvania ( Hoa Kỳ ) đã khám phá ra trên cánh đồng của họ một dấu hiệu lạ lùng, thật to lớn. Có phải chăng đây là những UFOs đã đáp xuống từ một hành tinh khác ?

Thế đấy, đó là những bộ phim nổi bật nhất trong mùa hè năm nay ở Hollywood. Ngoài ra còn có các bộ phim khác cũng đã lên lịch công chiếu như:

“Unfaithful” ( với các diễn viên: Diane Lane, Olivier Martinez, Richard Gere. Đạo diễn bởiAdrian Lyne, công chiếu 10 tháng 5 ),

“About a Boy” ( với Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, công chiếu 17/5 ),

“Enough” ( Billy Campbell uy hiếp và khủng bố vợ là Jennifer Lopez, công chiếu 24/5 ),

“Insomnia” ( đạo diễn “Memento” Christopher Nolan dàn cảnh veteran cop ( Al Pacino ) trong một thành phố nhỏ ở Alaska để điều tra một vụ án vị thành niên, tham gia còn có diễn viên Robin William, công chiếu 24/5 ),

“Spirit: Stallion of the Cimarron” ( phim hoạt hình mới của DreamWorks về một con ngựa ở miền Viễn Tây, công chiếu 24/5 ),

“Undercover Brother” ( với Eddie Griffin và Chris Kattan, công chiếu 31/5 ),

“Bad Company” ( Anthony Hopkins và Chris Rock trong vai nhân viên tình báo CIA có nhiệm vụ ngăn chặn bọn khủng bố sử dụng bom nguyên tử ở New York, phim thuộc thể loại hài, công chiếu 7/6 ),

“Divine Secrects of the Ya-Ya Sisterhood” ( Sandra Bullock, Ashley Judd, công chiếu 7/6 ),

“The Bourne Identity” ( Matt Damon, Ben Affleck, công chiếu 14/6 ),

“Scooby Doo” ( dựa theo phim hoạt hình nổi tiếng từ năm 1969 trên các kênh truyền hình Mỹ, diễn viên gồm có: Freddie Prinze Jr., Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar và Rowan ( “Mr. Bean” ) Atkinson, công chiếu 14/6 ),

“Windtalkers” ( đạo diễn Ngô Vũ Sâm ( John Woo ), với diễn viên Nicolas Cage trong vai người lính bảo vệ mật khẩu Navajo trong kỳ Thế Chiến thứ II, công chiếu 14/6 ),

“Lilo & Stitch” ( phim hoạt hình, công chiếu 21/6 ),

“The Powerpuff Girls” ( phim hoạt hình, công chiếu 3/7 ),

“K-19: The Widowmaker” ( Harrison Ford và Liam Neeson, công chiếu 19/7 ),

“Full Frontal” ( Julie Roberts, Brad Pitt, Blair Underwood, công chiếu 2/8 ),

“XXX” ( sau thành công của bộ phim “The Fast and the Furious”, Vin Diesel cùng đạo diễn Rod Cohen trở lại trong bộ phim này, công chiếu 2/8 ),

“Blood Work” ( dù ở tuổi già, Clint Eastwood, 71 tuổi, trở lại diễn xuất và làm đạo diễn về một bi kịch nói về môt viên chức về hưu FBI đã phải ra tay tìm hung thủ giết một người đàn bà từng đem lại cuộc sống mới cho viên chức này qua việc ghép tim, công chiếu 9/8 ),

“The Adventures of Pluto Nash” ( danh cười Eddie Murphy trong vai chủ quán ở mặt trăng vào cuối thế kỷ thứ 21, năm 2087, chống cự lại quỹ sứ có mưu đồ thống trị hành tinh này, phim thuộc thể loại hài, công chiếu 16/8 )…

Theo “The Hollywood Reporter

( www.hollywoodreporter.com )

USA TODAY.

Contributing: kp ( tháng 5/2002 )


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Mùa hè năm nay ở Hollywood có gì lạ ?”

  1. gacon Avatar
    gacon

    bài viết nhiều thông tin thú vị và thiệt là hay!!!

  2. shinichi Avatar
    shinichi

    chào mừng kp đã trở lại bằng một article tuyệt vời !!

    bài viết rất đầy đủ, chi tiết và nhiều thông tin hay lắm !


    shi
    2nqt

Leave a Reply