Phim Việt tiếp tục được “hâm nóng”

TT – Nguồn tin từ rạp Thăng Long A cho biết bộ phim Lấy vợ Sài Gòn trong vài ngày qua, kể từ ngày vào rạp 23-2 đến 26-2, bình quân 1.100 – 1.300 vé/ngày, một con số đáng khích lệ.

Trong khi đó, khác với hai phim Nữ tướng cướpLấy vợ Sài Gòn đi theo kế hoạch xuất hiện cùng lúc cả ba miền, phim Khi đàn ông có bầu chiếu trước tại TP.HCM nay bắt đầu tiến ra miền Trung (thị trường Hà Nội dời lại đến giữa tháng ba).

Diễn biến nêu trên cũng là đặc điểm mới của điện ảnh những tháng đầu năm 2005: đó là sự trình chiếu nối đuôi nhau để nhiều rạp không bị vắng bóng phim VN. Và ngay từ “đầu vào” của điện ảnh cũng nhanh chân hơn mọi năm!

Tin mới nhận được thì có Hãng phim Kỳ Đồng bấm máy bộ phim Giọt mưa biến mất (đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn) khoảng giữa tháng ba, tiếp đó đầu tháng tư Hãng phim Phước Sang kết hợp với Hãng phim Việt (thuộc Công ty BHD) bấm máy phim Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh). Cả hai đạo diễn của hai phim đều là Việt kiều.

Ảnh: Cảnh trong phim Lấy vợ Sài Gòn.

N.C.

Nguồn: [link]


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply