TFS làm phim truyền hình công nghệ mới

+ Phim truyền hình.- Công nghệ thu tiếng, thu hình đồng bộ, bằng nhiều camera, trong một phim trường mở. Kịch bản, đạo diễn, diễn viên đều chuyên nghiệp

+ Hãng Phim Truyền hình TPHCM (TFS) đang dẫn đầu cả nước về số lượng phim dài tập, trong đó có nhiều bộ phim tạo được thiện cảm đối với người xem, như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Đồng tiền xương máu… và nhiều bộ phim dài tập hứa hẹn sự hấp dẫn sắp ra đời, như: Ngọn nến hoàng cung, Lục Vân Tiên, Nợ đời, Dốc tình, Người Bình Xuyên…

Tuy nhiên, những người làm phim ở TFS vẫn cho rằng, lâu nay họ đang làm phim với một quy trình công nghệ “chỉ có ở VN”.

Lẵng hoa tình yêu- Phim công nghệ mới đầu tiên

Dự kiến vào tháng 4- 2004, bộ phim Lẵng hoa tình yêu, dài 24 tập, do TFS và Công ty FNC, Hàn Quốc hợp tác sản xuất, sẽ được thực hiện theo công nghệ Sitcom thu hình, thu tiếng đồng bộ và thu hình bằng nhiều camera cùng lúc trong một phim trường mở. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc TFS, phía Hàn Quốc muốn thông qua bộ phim này để chuyển giao công nghệ làm phim Sitcom cho Việt Nam. Với công nghệ làm phim chuyên nghiệp này, thời gian làm một bộ phim dài tập sẽ được rút ngắn chỉ bằng 1/2 đến 1/3 cách làm phim như Việt Nam đang làm lâu nay. Thời gian được rút ngắn tối đa nhưng phim vẫn đạt hiệu quả cao về chất lượng nghệ thuật. Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết sau phim Lẵng hoa tình yêu, TFS sẽ tiếp tục thực hiện phim Đại gia đình, 50 tập, theo công nghệ này. Với việc ứng dụng công nghệ làm phim mới này phim truyền hình Việt Nam sẽ có điều kiện tăng nhanh thời lượng phim sản xuất, chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất phim truyền hình, không chỉ khai thác thị trường trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu.

Công nghệ mới đòi hỏi con người mới

Để ứng dụng được công nghệ này có hiệu quả, điều đòi hỏi trước tiên là hãng phim phải có phim trường mới có thể xây dựng được phim trường mở (mỗi khung nhà có thể xây dựng hàng chục bối cảnh khác nhau, máy quay có thể bám theo nhân vật đi từ phòng này sang phòng khác trong một ngôi nhà). Hiện nay TPHCM đã đồng ý giao đất cho TFS xây dựng phim trường tại huyện Củ Chi. Trong thời gian thực hiện phim Lẵng hoa tình yêu, Hãng FNC, Hàn Quốc sẽ giúp TFS thiết kế phim trường phù hợp nhất với điều kiện khả năng hiện có của hãng. Tuy nhiên, điều đáng lo hiện nay của TFS là vấn đề đội ngũ làm phim, từ khâu viết kịch bản đến đạo diễn, diễn viên… chưa đáp ứng và thích nghi nhanh chóng với công nghệ làm phim mới này. Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, làm phim theo công nghệ mới này thì kịch bản là “pháp lệnh”, không ai được phép thêm đoạn nọ tháo đoạn kia, hoặc làm đảo lộn kịch bản. Ngay việc viết kịch bản cũng đòi hỏi những người biết viết theo công nghệ làm phim mới. Phim Lẵng hoa tình yêu do nhà viết kịch bản hàng đầu của Hàn Quốc viết và được một đạo diễn Việt Nam chỉnh lý lại một vài chi tiết cho phù hợp. Thời gian tới TFS sẽ thực hiện khâu kịch bản theo cách mua ý tưởng rồi đưa sang những người biết viết kịch bản theo công nghệ mới để hoàn tất. Nhưng điều đáng quan tâm nhất của TFS, theo ông Hùng là đội ngũ diễn viên ở ta đang thiếu những người vừa đẹp vừa có tài năng diễn xuất. Do vậy, tiếp nhận công nghệ làm phim mới hiện đại, phim truyền hình Việt Nam trong thời gian tới chỉ khá hơn về mặt công nghệ. Còn năng lực sáng tạo vẫn phải phụ thuộc vào yếu tố con người.

Theo www.nld.com.vn


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply