Tên thật:
Tô Hữu Bằng
Ngày sinh: 1973-09-11 Nơi sinh: Đài Bắc Gia đình: Bố mẹ và em trai

Alex Su

*Profile

Ngôn ngữ: Quan Thoại, Quảng Đông, tiếng Anh và Đài Loan

Học lực: tốt nghiệp đại học Đài Loan

Chuyện có ý nghĩa nhất: nhận được sự ủng hộ của fan hâm mộ

Vai diễn yêu thích: các vai có tính đột phá

Mối tình đầu: năm 17 tuổi

Mẫu bạn gái: dịu dàng, ân cần

Quan niệm trong tình yêu: thành thật, chung thủy

Món ăn ghét nhất: cà chua :image1:

Mùa yêu thích: mùa đông

Loại hoa yêu thích: hoa hồng

Thành phố thích nhất: Đài Bắc và Bắc Kinh

Môn thể thao yêu thích: bóng rổ, bơi và tennis

Ngày lễ yêu thích: Valentine’s day

Bài hát yêu thích: Chúc phúc

Diễn viên yêu thích: Trương Mạn Ngọc

Người yêu quý nhất: Mami

Nơi muốn đến nhất: London và New York

Thần tượng: Madonna

Tô Hữu Bằng và bộ phim Hoàn Châu cách cách

Thành công của bộ phim Hoàn Châu cách cách như vòng hào quang bao quanh các diễn viên chính trong phim. Từ một cô sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh Triệu Vy trở thành ngôi sao nổi tiếng cả ở Trung Quốc, Đài Loan lẫn Hồng Kông ; Lâm Tâm Như cũng rực sáng không kém. Riêng Tô Hữu Bằng, có lẽ anh là người hạnh phúc nhất vì đây là cơ hội để anh “lấy lại những gì đã mất”. Tô Hữu Bằng đã từng nổi tiếng và cũng đã từng lao đao trong sự nghiệp.

Chính Tô Hữu Bằng thừa nhận Hoàn Châu cách cách là bộ phim đã cứu sống cuộc đời nghệ thuật của anh. Nó giúp anh kết thúc ba năm “ngồi chơi xơi nước”-khoảng thời gian đáng quên nhưng không thể nào quên.

Tô Hữu Bằng cho biết khi nhận lời đóng phim HCCC anh không nghĩ gì khác ngoài niềm vui… có việc để làm. Bởi suốt ba năm kể từ ngày ban nhạc Những chú hổ con chính thức tuyên bố giải tán, sự nghiệp của anh gần như rơi vào bóng đêm. Chuỗi ngày dài của 3 năm ấy mãi đến nay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Tô Hữu Bằng khiến nhiều đêm anh giật mình thức giấc vì ác mộng bởi những ngày thất ngiệp. :image2:

Từ một ca sĩ nổi tiếng, một thần tượng không có giây phút để nghỉ ngơi, trong phút chốc trở thành kẻ trắng tay, làm sao mà anh không cảm thấy hụt hẫng. Tô Hữu Bằng kể : “Lúc ấy tôi cảm thấy thất vọng với chính mình nhiều lắm. Trạng thái cứ bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bạn bè, người thân chẳng thể giúp gì được, dù họ rất muốn.” Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy mình như đang bị khoá kín trong một cái lồng sắt không có lối thoát. Cho đến một ngày kia, Tô Hữu Bằng chợt tỉnh. Tại sao lại lún sâu vào nỗi thất vọng?Anh tự hỏi mình như thế, và hiểu ra rằng phải tự cứu mình – đó là con đường sống. Quan trọng hơn, anh thấy thành công của ngày xưa đến quá nhanh, anh lại còn quá nhỏ, mới 15 tuổi nên chưa biết trân trọng những gì có được. Sự ái mộ của khán giả khiến anh ngủ quên trong danh vọng, để khi mất rồi mới cảm thấy tiếc thì đã quá muộn. Tô Hữu Bằng nói:”Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi đau của một người từ trên cao rơi xuống!”

Sau những ngày buồn, Tô Hữu Bằng đã đứng lên lại và anh trở nên chững chạc hơn trong cuộc sống. Bộ phim HCCC đã giúp anh lấy lại niềm tin. Có người nói vui, bộ phim này đã “tẩy trần” giùm anh. “Tôi thật sự không ngờ HCCC lại thành công đến thế” – Tô Hữu Bằng đã phát biểu như vậy. Và thú vị hơn anh cũng không nghĩ rằng mọi người tung tin đồn anh “bắt cá hai tay” với Triệu Vi và Lâm Tâm Như

Nhắc tới Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng quả quyết : “Chúng tôi chỉ là bạn!”. Nhưng khi nhắc đến Triệu Vi, anh cười: “Cô ấy có bạn trai rồi. Vả lại chúng tôi ở xa quá, làm sao tôi có thể đeo đuổi được. Bởi thế hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến công việc. Tôi phải làm việc để “trả nợ” cho những người từng yêu mến tôi, luôn ủng hộ tôi , kể cả trong giai đoạn xấu nhất của sự nghiệp.”

:image3:

Tô Hữu Bằng của ngày hôm nay đã khác xưa, anh không chỉ trưởng thành, biết trân trọng những gì có được , mà tên tuổi cũng nổi hơn trước rất nhiều. Sau bộ phim HCCC rất nhiều hợp đồng mời gọi anh với giá rất cao. Vai trò ca sĩ của Tô Hữu Bằng bị lãng quên nay được các công ty đĩa hát Đài Loan “khơi lại” và tranh giành “rước” anh về

Nhưng dưới mắt nữ sĩ Quỳnh Giao cũng như khán giả ái mộ, Tô Hữu Bằng vẫn chỉ là một cậu bé to xác, ăn nói cụng về, cư xử nông nổi. Thực tế mọi người vẫn cứ thích gọi anh là “Tiểu Ngoan” như dạo còn trong ban nhạc “Những chú hổ con”. Bản thân Tô Hữu Bằng lại không muốn thế, anh tìm mọi cách chứng tỏ mình đã trưởng thành. Anh tâm sự: “Mỗi khi nghe ai đó gọi mình là “Tiểu Ngoan” , tôi cảm thấy làm sao ấy! Dù gì tôi cũng đã lớn rồi. Biệt danh đó đối với tôi chỉ còn là kỷ niệm đẹp của những năm tháng gắn bó với “Những chú hổ con”. Kể từ ngày chính thức bước sang lĩnh vực truyền hình, đóng bộ phim HCCC, tôi đã không còn là “Tiểu Ngoan”. Tôi muốn thay đổi hình tượng của mình và hy vọng mọi người đừng bắt tôi đội “cái mũ” trẻ con suốt đời”

Bên lĩnh vực âm nhạc

Sau thành công bên truyền hình và điện ảnh, Tô Hữu Bằng đã quay lại với lĩnh vực ca nhạc với hai album đã phát hành. Album thứ nhẩt “Dũng khí” được tung ra hồi tháng 4 năm 2000, còn tháng 8-2000 phát hành album “Are you happy?Or not?” Album này được giới trẻ yêu thích . Theo đánh giá của báo chí thì album này rất gần gũi với giới trẻ Đài Loan nên việc nó đạt doanh thu cao cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên

Phòng thu âm và những ngày được nghỉ phép

Nghề ca sĩ đỡ vất vả hơn diễn viên, đó là câu nói cửa miệng của hầu hết những người hoạt động trong làng giải trí, trên hai lĩnh vực ca nhạc và truyền hình. Mặc dù sau khi một bộ phim dược hoàn tất, Tô Hữu Bằng đều có những ngày phép để nghỉ ngơi. Tuy vậy anh lại sử dụng những ngày nghỉ hiếm hoi đó vào việc luyện giọng, ghi âm tại phòng thu. Có người cho rằng Tô Hữu Bằng quá “tranh thủ”, riêng anh lại nghĩ khác, vì ước mơ của anh là ca hát, những lúc cầm micro trên tay anh đều quên hết mệt mỏi và cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã xem những ngày giam mình trong phòng thu là những ngày nghỉ phép của riêng anh

:image4:

Bạn đồng hành với chiếc máy tính

Tô Hữu Bằng là một ca sĩ-diễn viên, chứ không phải là một thương gia, thế mà bên cạnh anh lúc nào cũng kè kè chiếc máy vi tính xách tay . Hỏi ra mới biết Tô Hữu Bằng luôn giữ máy bên cạnh là để giữ sợi dây liên lạc giữa anh và các fan hâm mộ. Tô Hữu Bằng tranh thủ lên mạng trả lời thư, giải đáp thắc mắc cho mọi người khi anh có chút thời gian rảnh rỗi, ngay cả những lúc ở phim trường anh cũng có thể lên mạng chat với các fan của mình một cách say sưa. Đặc biệt những khi gặp phải trở ngại trong công việc thì anh càng lên mạng trao đổi với các fan nhiều hơn. Có lẽ anh đã tìm được niềm vui và hướng giải quyết gì đó trên mạng chăng? Tô Hữu Bằng không ngần ngại cho biết, mỗi lần đọc được những dòng chữ khích lệ của fan hâm mộ thì như có một nguồn giúp sức giúp anh vuợt qua mọi khó khăn. Xem ra chiếc máy vi tính là một phần không thể thiếu trên mỗi bước tiến thân của Tô Hữu Bằng vì trong chiếc máy vô tri vô giác đó là hàng ngàn, hàng triệu trái tim mà người hâm mộ “gửi” vào đó dành tặng anh

Tổng hợp bởi gainhon

Comments

Leave a Reply