Tên thật:
Audrey Hepburn
Ngày sinh: 1929-05-04 Nơi sinh: Brucxen-Bỉ Gia đình: Con gái của John Victor Hepburn Ruston và Ella Van Heemstra

Audrey Hepburn

Tiểu sử tóm tắt:

1935-1938: theo học trường nội trú ở Anh.

1939-1945: theo học tại nhạc viện Arnhem

1945: học múa tại Amsterdam

1948:học múa tại London, lần đầu tiên đóng 1 vai nhỏ trong bộ phim “Hà Lan qua 7 buổi học”

1949: đóng vai người hát phụ họa trong vở nhạc kịch “Nước sốt hành”

1950:đóng vai chính trong vở nhạc kịch “Nước sốt cay”

1951: đóng vai lễ tân trong vở nhạc kịch” Cây sồi hoang”, tham gia đóng phim “Cô gái ngông cuồng trong số các bà vợ trẻ”, “Tiếng cười trên thiên đường”,”Dân chúng đồi ỏai hương”,”Gigi”

1953:đóng vai chính trong phim “Kì nghỉ ở Roma”:image1:

1953:đọat giải diễn viên xuất sắc nhất trong vai Sabrina trong bộ phim cùng tên

1954: vai Ondine trong phim “Ondine” và đọat giải nữ diễn viên nhiều kịch tính nhất, giải Quả cầu vàng trong phim “Kì nghỉ ở Roma”, cũng phim này cô đọat giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất.

1955: vinh dự được nhận giải “ Nữ diễn viên được yêu thích nhất”

1956: tham giađóng phim “Chiến tranh và hòa bình”

1988:được đề cử làm đại sứ thiện chí của UNICEF

Audrey Hepburn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Với những họat động tích cực vì sự phát triển của thiếu niên và nhi đồng, bà được tổ chúc Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tặng danh hiệu “đại sứ thiện chí”. Ba đã đi thăm nhiều nước châu Phi, châu MỹLa tinh, châu Á và tài trợ cho nhiều tổ chức quốc tế. Bà cũng đã từng đặt chân đến Việt Nam. Bà mất ngày 20-01-1993, huởng thọ 64 tuổi.

Năm 1928, ông Hepburn Ruston, một người Anh gốc Ailen, chủ một ngân hàng kết hôn với nữ Nam tước Van Heemstra, ngưới Hà Lan tại Brucxen, Bỉ. Một năm sau, Ngày 4-5-1929 họ cho ra đời một cô bé xinh đẹp tên là Audrey Hepburn Ruston.

Ít lâu sau, cuộc tình của hai người rạn nứt. Đại chiến thế giới lần thứ II bùng nổ. Audrey được mẹ gửi về quê ngọai ở Hà Lan. Tuổi thơ của cô trôi qua trong mưa bom bão đạn đầy cực khổ. Với thân hình mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, đặc biệt là vẻ đẹp thiên phú, Audrey vẫn đến trường học nhạc, học múa. Cô hy vọng khi chiến tranh chấm dứt cô sẽ mang tài năng nghệ thuật của mình cống hiến cho cuộc đời.

Chiến tranh chấm dứt. Năm 1948, chị cùng mẹ sang định cư tại Anh chị vào học trường múa balê nổi tiếng Marie Ramberts. Vẻ mặt khả ái của chị được giới nhiếp ảnh Luân Đôn quan tâm và khích lệ. Các nhà điện ảnh cũng liên tục mời chị tham gia đóng một số bộ phim như “Câu chuyện cô gái ngông cuồng trong số các bà vợ trẻ”, “ Tiếng cười trên thiên đường”, “Dân chúng đồi hoa ỏai hương”…songù đó chỉ là những vai phụ trong các bộ phim bình thường và diễn xuất của Audrey cũng chưa gây được ấn tượng gì.

Năm 1951, một sự tình cờ đã đẩy cuộc đờiAudrey sang bước ngoặt mới. Khi chị sang Ý biểu diễn,tình cờ chị gặp Colette, một nữ văn sĩ nổi tiếng người Pháp, tác giả vở kịch”Thế giới phấn vàng”. Lúc này nhà văn đang ngồi trên xe lăn. Trông thấy Audrey, Colette bật dậy, reo lên: “ Đây chính là Gigi của tôi!”.

:image2:Ngay lập tức, Clette mời Audrey sang Mỹ diễn vở kịch này trên sân khấu Broadway. Đó là vain diễn đầu tiên của chị tại Mỹ. Nó cũng chính là vai diễn làm cho chị nổi tiếng tại Hollywood và mở ra sự nghiệp mới của chị tại Mỹ.

Audrey được mời tham gia đóng các phim như “cô gái đến từ M onte Carlo” (1952) và “Những người bí mật”(1952),song một lần nữa,chính tác phẩm của Colette lại đưa Audrey lên đỉnh cao sự nghiệp. Đó là khi hãng phim Failamon nhận được tiểu thuyết”Kỳ nghỉ ở Roma’ của Colette.

Đạo diễn William Wyler cần tìm một diễn viên mới vào vai công chúa Anh đi du lịch ở Roma rồi mộ câu chuyện tình truyền kỳ. Wyler mời Audrey đến quay thử. Sự lúng túng ban đầu và nhữ cử chỉ vụng về, nét mặt thơ ngây của Audrey rất thích hợp với vai công ch1ua còn bỡ ngỡ khi tiếp xúc với cuộc sống bên ngòai.

Audrey đã thành công rực rỡ và trở thành thần tượng thuần khiết trong mắt hàng triệu thanh thiếu niên . Chính các nhà phê bình cũng bị cuốn hút. Họ nhận thấy hình ảnh nhân vậtmà A udrey thể hiện trong phim tiêu biểu cho nhiều người. Những kinh nghiệm và kiến thức chị đã thu nhận được ở Hà Lan và Anh đã tạo cho chị nền tảng thành công.

Ngày 25-3-1953, tại buổi lễ trao giải Oscar được truyền hình trực tiếp, hàng chục triệu khán giả trên thế giới vô cùng sung sướng và xúc động trước sự xuất hiện của một ngôi sao mới với bức tượng vàng trong tay có tên là Audrey Hepburn.

Từ những năm 50-60, Audrey đã tự chuyển mình từ thế giới ảo sang hiện thực. Chị nhận một vai mới trong phim “Sabrina”(1954) của đạo diễn Billy Wilder. Chị đóng vai con gái một tài xế biến chất, lên Paris lập nghiệp, lúc trở về thành một người giàu có,được nhiều người săn đón.

Tiếp đó chị tham gia đóng các phim lớn như”Chiến tranh và hòa bình”, “Bộ mặt buồn cười”(1957),”Tình yêu ban chiều”(1957),”Câu chuyện của nữ tu sĩ”(1959),”Lâu đài xanh”(1959),”Bữa ăn sáng tại nhàTiffany”(1981),”giờ của trẻ em(1962),”Charad”(1983),”Paris thời ảm đạm”(1964),”Yểu điệu thục nữ”(My Fair Laly)(1964),”Làm thế nào để cuỗm được một triệu”(1966), “Chờ đêm xuống” (1987)…

Trong số những bộ phim trên, có đến bốn phim do Audrey đóng vai chính được đề cử giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tài năng và tên tuổi của Audrey được cả thế giới nồng nhiệt đón nhận.

:image3:Tháng 9-1954, chị kế hôn với diễn viên điện ãnh Mỹ nổi tiêng Mel Ferret, người cùng đo1ng phim sử thi “Chiến tranh và hòa bình”. Lúc đó Mel đã 37 tuởi, còn Audrey mới bước vào tuổi 25.Một điều khác biệt nữa là Mel đã có 4 đứa con với 3 đời vợ. Nhưng tình yêu giúp họ vượt qua mọi rào cản, Mel yêu mến người đồng nghiệp, ngòai sắc đẹp, còn là sự dịu dàng đầy nữ tính, hiện thân của một tâm hồn thánh thiện, bao dung. Audrey yêu Mel, ngòai tư cách diễn viên, còn là một nhà văn, nhà đạo diễn sân khấu điện ảnh và 1 biên đạo múa đầy tài năng.

Hình ảnh Audrey còn khắc sâu trong tâm trí công chúng trong lĩnh vực thời trang. Vào năm 1961, chiếc áo đầm đen hở vai của nhà tạo mốt Givenchy do Audrey Hepburn thể hiện được bình chọn là chiếc áo của năm. Với thân hình mảnh mai, gương mặt tự tin, trong sáng, mái tóc để kiểu cổ điển, Audrey đã thể hiện một phong cách mốt độc đáo. Phong cách đó được hãng đồng hồ Longines chọn làm biểu tượng quảng cáo cho đến nay.

Sau những thành công trong lĩnh vực điện ảnh, thời trang, Audrey tập trung vào những lĩnh vực khác. Chị trở về Paris, Thụy Sĩ, Roma và thỉnh thỏang xuất hiện trước công chúng. Với những cống hiến cho lớp trẻ, bà đã được cử làm đại sứ thiện chí của UNICEF. Với danh nghĩa đó, bà đã đến với trẻ em châu Mỹ la tinh xa xôi, đến với trẻ em các dân tộc thiệu số Việt Nam trên Tây Nguyên…Audrey đã tổ chức nhiều hình thức quyên góp, trở thành người tài trợ cho nhir62u tổ chức thế giới. Mục đích của bà thật giản dị: Tất cả vì thế hệ trẻ, vì sự phát triển của thiếu niên và nhi đồng.

Năm 1989, lần cuối cùng Audrey Hepburn nhận lời tham gia đóng phim. Đó là vai một thiên sứ áo trắng trong phim Always do đạo diễn Steven Spielberg dàn dựng.

Đầu tháng giêng năm 1993, hiệp hội diễn viên điện ảnh Mỹ đã quyết định trao tặng Audrey Hepburn giải thưởng danh dự. Nhưng do căn bệnh ung thư vào giai đọan hiểm nghèo, bà không thể đến Los Angeles nhận giải, bà gửi thư cho tất cả các đồng nghiệp với lòng biết ơn chân thành.:image4:

Ngày 20/11/1993, Audrey Hepburn đã vĩnh biệt chúng ta vì căn bệnh ung thư tại Thụy Sĩ, tuy ngôi sao đã tắt nhưng vẫn tỏa ánh sáng tuyệt vời trên bầu trời màn bạc khắp thế giới, tỏa sáng đến mỗi khán giả yêu điện ảnh, yêu mến ngôi sao xinh đẹp mang tên Audrey Hepburn.

Các giải thưởng :

Academy

Year Category Movie Win/Nominated

1967 Best Actress

Wait Until Dark (1967) Nominated

1961 Best Actress

Breakfast at Tiffany’s (1961) Nominated

1959 Best Actress

The Nun’s Story (1959) Nominated

1954 Best Actress

Sabrina (1954) Nominated

1953 Best Actress

Roman Holiday (1953) Win

tổng hợp by Yang

Comments

Leave a Reply