Tên thật:
Thái Trác Nghiên
Ngày sinh: 1982-11-22 Nơi sinh: Canada Gia đình: Cha mẹ

Charlene Choi

Profile

Tên thân mật: Sasa hay Ah-Sa

Khả năng ngôn ngữ: tiếng quảng đông và anh ngữ

Sở thích cá nhân: Ca hát và vẽ

Màu sắc yêu thích: Xanh và đỏ

Thức ăn yêu thích: Cơm và chocolate

Đất nước yêu thích: Hy Lạp (Greece)

Nơi muốn đến nhất: Nhật Bản (Japan) :image1:

Phim yêu thích: Somewhere in Times

Những bài hát yêu thích: Somewhere in Times và những bài hát do chính Charlene hát (the songs that sang by her)

Ca sĩ ái mộ: TLC, Faye Wong, Robbie Williams và Madonna

Thể loại nhạc yêu thích: R&B

Môn thể thao yêu thích: Bơi lội và Bóng bầu dục (Rugby)

Những mùa yêu thích: Summer và Winter

Những năm gần đây , nền điện ảnh HongKong liên tục xuất hiện các ngôi sao mới vươn lên cạnh tranh với các đàn anh đàn chị . Ở thành phần diễn viên nam , ngoài sự ổn định của các sao kỳ cựu như Lưu Đức Hoa , Lương Triều Vỹ , Trịnh Y Kiện … còn có sự khẳng định của Ngô Ngạn Tổ , Trần Quán Hy , Tạ Đình Phong , Dư Văn Lạc … hứa hẹn một tương lai cho lớp diễn viên HongKong thế kỷ 21 . Về phần các nữ ngôi sao điện ảnh , không khí có vẻ khởi sắc hơn nữa với những diễn viên tiềm năng tuổi đời còn rất trẻ .

Trong số những gương mặt hứa hẹn thành công rực rỡ ở lĩnh vực điện ảnh , hai gương mặt gây bất ngờ lớn là hai thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất HongKong hiện nay , Twins .

Không chỉ hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực ca hát , Twins còn lấn sân khá sâu sang điện ảnh , quảng cáo , thậm chí cả lồng tiếng cho phim . Danh sách những bộ phim Twins đã , đang và sẽ đóng ngày càng kéo dài với những kịch bản chất đống , những nhà sản xuất đua nhau đến để có được chữ ký của 2 ca sĩ – diễn viên này . Vì một lẽ mà bây giờ không ai là không biết , Twins chính là gương mặt bảo chứng doanh thu phòng vé cho các bộ phim .

Twins gồm hai thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên , là nhóm nhạc nữ thành lập ngày 18-5-2001 dưới sự dẫn dắt của công ty EEG – Anh Hoàng và quản lý Mani Fok – một trong hai quản lý ngôi sao có vai vế nhất hiện nay . Hơn ba năm qua , những thành tựu Twins đạt được quả là một điều kỳ lạ hiếm thấy . :image2:Không những tạo lập tên tuổi ngay buổi đầu ra mắt công chúng , mà từng bước từng bước , với tốc độ thần tốc , Twins đã khuếch trương sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của mình khắp HongKong , sang cả Trung Quốc , Singapore . Làn sóng người hâm mộ Twins ngày một nhiều hơn , từ trẻ em 2 , 3 tuổi đến trung niên , từ học sinh đến công nhân viên . Không một ai có thể phủ nhận sự rộng khắp của cơn sốt Twins . 3 năm qua là 3 năm Twins đều đặn thu tóm các giải thưởng âm nhạc , đặc biệt là ở mùa trao giải cuối năm qua , chỉ qua 3 lần thượng đài mà Twins có trong tay 12 giải thưởng , và nếu trong phút chót ở giải Kình Ca Kim Khúc TVB 2003 , đàn chị Dung Tổ Nhi không bất ngờ có liên tiếp 3 giải ,thì có lẽ , kết quả giải Truyền Thông trong năm , vốn được xem như là vị trí độc tôn của nhạc đàn , đã không phải là cả 2 cùng chia nhau giải thưởng , và mỗi bên nâng con số giải thưởng mình sở hữu lên con số 14 . Tốc độ ra album của Twins được ví như tốc độ hoả tiễn . Chỉ trong năm 2003 , Twins phát hành 6 album , trong đó có 4 album tiếng Quảng Đông , Happy Together version 3 , Ichiban Amazing Liveshow CD , Touch Of Love , Evolution , và cả 4 album đều lọt vào danh sách 10 album tiếng Quảng Đông bán chạy nhất trong năm qua của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Ghi Âm HongKong IFPI , để rồi cuối cùng IFPI trao giải thưởng “ Nữ Ca Sĩ Có Số Đĩa Bán Ra Cao Nhất “ cho Twins . Chưa kể đến 2 album nhạc thiếu nhi tiếng Anh Singing In The Twins Wonderland , mà nhờ đó Twins có thêm một lượng khổng lồ fans nhí là các bé mầm non , tiểu học , khiến liveshow “ Năm 2004 Rất Vui “ tổ chức vào đầu năm nay lập kỷ lục về số lượng khán giả nhí đi xem . Thậm chí các trường tiểu học ở HongKong còn đưa loạt album này vào nhà trường làm đồ dùng giảng dạy tiếng Anh cho các em nhỏ .

Dường như cảm thấy chưa đủ , Twins tạo cú hích đầu tiên qua bộ phim truyền hình Tôn Ngộ Không – Tề Thiên Đại Thánh . :image3:Thời gian không cho phép Twins tham gia bộ phim Khát Vọng Tuổi Trẻ của TVB mà hãng này đặc biệt viết riêng cho Twins , để rồi sau khoảng thời gian rất lâu phải chờ đợi , TVB đã thay vai diễn của Chung Hân Đồng bằng Trần Văn Viên , và vai diễn của Thái Trác Nghiên bẳng Đường Ninh . Twins bắt đầu đi vào con đường điện ảnh của mình rất sớm , song song với con đường ca hát . Bộ phim đầu tiên Summer Breeze Of Love mà cả hai đóng chung về đề tài tuổi mới lớn và những tình cảm đầu đời , khá nhẹ nhàng và dễ chấp nhận . Sang bộ phim đóng chung thứ hai , Just One Look , diễn xuất của cả hai được đánh giá có tiến bộ khi xuất thần nhập vai những cô gái thập niên 60 , 70 . Đến bộ phim The Twins effecT [Thiên Cơ Biến – Diệt Ác Quỷ] , cả Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đều chứng tỏ khả năng của mình , đặc biệt là các cảnh đánh đấm , vốn được đích thân ngôi sao võ thuật Chân Từ Đan truyền thụ , cùng nhau đưa The Twins effecT trở thành bộ phim HongKong có doanh thu phòng vé cao nhất , và chỉ đứng sau Finding Nemo trong bản doanh thu cuối cùng . Liên tiếp sau đó là vai chính trong bộ phim The Death Curse , vai khách mời trong bộ phim Fantasia chiếu Tết quy tụ cả rừng sao , và sau đó là trung tâm chú ý trong Protégé de la Rose Noire , bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé suốt thời gian đó .

Nắm bắt được thị hiếu khán giả , diễn viên Cổ Thiên Lạc lập tức mời cả Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng tham gia vào bộ phim Love On The Rocks của anh , bên cạnh các ngôi sao nữ Lương Vịnh Kỳ và Lý Thể Hoa .

Sự nghiệp điện ảnh của Thái Trác Nghiên [Charlene Choi , hay gọi là Sa] xem ra rộng mở hơn người bạn Chung Hân Đồng [Gillian Chung , hay gọi là Gill , Kiều] khi cô liên tục đảm nhận vai chính trong những bộ phim có nội dung và được đầu tư cao .

Chỉ mới trải qua sinh nhật lần thứ 21 , và bắt đầu chính thức đóng phim năm 19 tuổi nhưng bề dày các vai diễn của Sa cũng đủ khiến người ta phải nể phục . Gây cú sốc lớn cho khán giả toàn HongKong bằng vai diễn cô vợ 18 tuổi của Trịnh Y Kiện trong My Wife Is 18 , sự trẻ trung và phong cách ngênh ngang ngổ ngáo của Sa nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt , cũng từ đó định hình cho Sa một loại vai diễn mà theo đánh giá là không có ai diễn được như Sa , vừa hài hước , vừa ngang ngược , vừa vô lý đến lạ lùng , nhưng lại rất tình cảm . :image4:Cho nên dù chỉ là nhân vật thứ tư , xuất hiện rất ít trong Good Times Bed Times của bộ ba Cổ Thiên Lạc – Trịnh Tú Văn – Lưu Thanh Vân , nhưng Sa cũng kịp để lại một ấn tượng mạnh mẽ nơi người xem .

Nhưng không vì vậy mà Sa chịu đóng khung bản thân mình trong một thể loại duy nhất . Người xem lại có thể thấy cô thổn thức trong Funeral March cùng nam ca sĩ Trần Dịch Tấn trong cuộc chiến đấu với bệnh tật , vì tình yêu và cuộc sống . Sau đó Sa lại khiến người ta thấy nao lòng trước một cô gái nghĩa hiệp luôn chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người khác trong Just One Look . Rồi cô lại cùng nam diễn viên Lương Gia Huy vào vai hai cha con thâm tình trong bộ phim tình cảm Papa Loves U . Lại không thể không nhắc đến nhân vật một chuyên gia tình yêu 19 tuổi , cứ ngỡ rằng bản thân mình bản lĩnh , nhưng lại vụng về đến mức thầm yêu người mình đang cố vấn trong Love On the Rocks . Nhưng có lẽ vai diễn thành công nhất của Sa cho đến nay là nhân vật A Hỷ trong bộ phim Diva Ah Hey , một nhân vật đáng thông cảm khi là người có tài mà không được dụng , phải nép mình hát thế cho một ca sĩ khác có sắc vóc và may mắn hơn mình . Sa đã thể hiện một cách xuất sắc nét vô tư vô lo của A Hỷ , thái độ trân trọng cuộc sống , niềm tin vào con người , và cả sự đắng cay khi nhận ra bản thân mình bao giờ cũng chỉ là một kẻ thế vai . Nhờ vai diễn này mà Sa được nhận giải “ Nữ Diễn Viên Nổi Tiếng Nhất “ do chính các khán giả bỏ phiếu , trong đêm trao giải Chinese Movie Media Awards , được xem như là giải Oscar của dòng phim tiếng Hoa . Còn ca khúc trong phim do chính Sa hát , Trạm Kế Tiếp … Thiên Hậu , được đề cử giải bài hát trong phim hay nhất trong liên hoan phim Kim Tượng HongKong .

Sa có lối diễn xuất thiên về tình cảm , bộc phát và có tính bất ngờ , sau Diva Ah Hey , Sa đã chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao nữ có cát-sê cao nhất , và con số này ngày càng tăng lên vùn vụt , sắp đuổi kịp những tên tuổi dẫn đầu hiện nay như Trịnh Tú Văn và Dương Thiên Hoa . Dự đoán của các nhà làm phim , trong tương lai không xa , ngôi vị “ Nữ Hoàng Phim Ảnh HongKong “ sẽ thuộc về Sa , nếu như cô cứ tiếp tục giữ vững độ tiến bộ như hiện nay .

Để trở thành những tỷ phú trẻ ở HongKong như hiện nay , Twins phải đánh đổi rất nhiều , nhất là sự tự do và thời gian . Những lịch trình dày đặt kín mít từ ngày này qua ngày kia , thu âm , đóng phim , quay quảng cáo , chụp hình , đi dự các buổi họp báo , tuyên truyền , tiệc tùng , tiếp nhận phỏng vấn đài truyền hình , đài phát thanh … đã khiến họ không có thời gian chợp mắt . Kỷ lục của Twins là 64 tiếng làm việc liên tục . Thế mà Twins lại còn phải học thêm rất nhiều thứ , học hát , luyện thanh , học diễn xuất , học chơi những môn thể thao , học nhảy … Bởi vì Twins luôn muốn hoàn thiện mình , và đi lên bằng chính tài năng thật sự , cũng như khẳng định bản lĩnh với các nguồn chỉ trích cách thức mà công ty EEG nâng đỡ Twins nổi tiếng .

Tuổi đời còn quá trẻ , cho nên trước mặt Twins con đường còn rất dài . Twins luôn không thừa nhận mình đang ở đỉnh cao , vì họ nghĩ còn có đỉnh khác cao hơn , và vì vậy Twins luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để đi đến đỉnh cao cuối cùng

Tổng hợp bởi chungyantung và thientruc

Comments

Leave a Reply