Tên thật:
Demetria Gene Guynes
Ngày sinh: 1962-11-11 Nơi sinh: Roswell, New Mexico, USA Gia đình: Chồng- Freddy Moore (đã li dị), Bruce Willis (đã li dị) và 3 con

Demi Moore

Tuổi thơ không êm ấm

:image1:Demi Moore sinh ngày 11/11/1962 tại Roswell, New Mexico. Cha của cô bỏ rơi hai mẹ con ngay từ khi cô chưa chào đời. Cha ruột đã thế, cha dượng cũng chẳng khá gì hơn. Ông không hề mang lại sự ổn định cho cuộc đời của mẹ con cô. Ông thường xuyên đổi việc làm và chuyển nhà đến hơn 40 lần khiến tuổi thơ của Demi cũng không bình ổn được. Đã thế, hai ông bà còn thường xuyên say xỉn, cãi nhau, xô xát. Và sau cùng, cha dượng của Demi đã tự tử để kết thúc cuộc sống nghèo khó của mình.

Tuổi thơ không êm ấm, năm 16 tuổi Demi Moore đã quyết định nghỉ học để làm người mẫu chụp ảnh \”mát mẻ\”. Năm 18 tuổi, cô kết hôn lần đầu tiên với tay rocker Freddy Moore. Cuộc hôn nhân này kéo dài đưỡc năm.

Vào nghề

Năm 19 tuổi, Demi bắt đầu nổi tiếng trên truyền hình với TV Show General Hospital. Bắt đầu kiếm được nhiều tiền, cộng thêm cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã dẵn dắt Demi đến với một cuộc sống chìm đắm trong những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và ma tuý. Tiếng tăm của cô bắt đầu xuống dốc thảm hại trong suốt 3 năm sau đó. Và người đánh thức Demi Moore, đưa cô ra ánh sáng trở lại chính là đạo diễn Joel Schumacher với bộ phim St. Elmo\’s Fire (1985)

:image2:Suốt những năm sau đó, Demi Moore tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim khác như About Last Night (1986), The Seventh Sign (1988). Về chuyện tình cảm, sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Demi gặp được Bruce Willis tại một bữa tiệc ở Las Vegas năm 1987. Họ hẹn hò với nhau một thời gian và sau đó kết hôn. Cuộc hôn nhân này kéo dài suốt 13 năm và họ từng được xem là cặp vợ chồng chung thuỷ tại Hollywood và có 3 đứa con. Nhưng cuối cùng những ngày tháng êm đẹp đó cũng kết thúc vào tháng 10/2000. Gần đây, Demi lại tiếp tục tay trong tay với chàng “kép nhí” Ashton Kutcher

Toả sáng

Bộ phim giúp Demi toả sáng, ghi tên cô vào danh sách diễn viên hạng A tại Hollywood chính là The Ghost (1990). Một vai diễn xuất sắc, lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Vai diễn này còn giúp Demi được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1990.

Tuy nhiên, ngay sau vinh quang này, Demi Moore lại liên tiếp nếm mùi thất bại trong cả hai bộ phim phát hành trong năm 1991 là The Butcher\’s WifeMortal Thoughts. Để cứu vãn tên tuổi của mình, Demi đã có một quyết định táo bạo và gây shock cho tất cả mọi người: xuất hiện khoả thân khi mang thai trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair. Năm sau, cô lại tiếp tục khoả thân một lần nữa trên bìa tạp chí này nhưng với vóc dáng hoàn toàn khác, quyến rũ và bốc lửa hơn. Cũng chính nhờ thế mà ngay sau khi sinh con, Demi đã nhận được vai chính trong bộ phim A Few Good Men (1992)cạnh Tom Cruise và Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã) (1993) với Robert Redford.

Có thể nói sự nghiệp của Demi Moore trồi sụt theo dạng hình sin . Sau thành công của ,b>Indecent Proposal, Demi lại gặp ngay thất bại với phim Disclosure (1994). Nhưng đến phim kế tiếp Now and Then (do cô sản xuất và đóng vai chính), Demi lại thành công vang dội. Và The Scarlet Letter– bộ phim kế tiếp mà Demi đặt rất nhiều tâm huyết lại không gây được chú ý.

Để quên đi sự chán nản với The Scarlet Letter, Demi sống ẩn dật một thời gian. Cô chỉ tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình của Disney The Hunchback of Notre Dame (1996). Sau đó, Demi đã lấy lại được hứng khởi để quay về phim trường trong bộ phim Striptease. Phim dựa trên tiểu thuyết của Carl Hiaasen, kể về một người vợ trẻ sau khi ly dị chồng đã chuyển sang nghề vũ thoát y để kiếm tiền giành quyền nuôi con gái của mình. Bộ phim này đã gây được sự chú ý và lấy lại tên tuổi cho Demi.

Những tưởng Demi sẽ thừa thắng xông lên và tiếp tục toả sáng như thời vinh quang của The Ghost nhưng sau đó cô lại gây thất vọng với phim G.I. Jane (1997). Tuy nhiên, Demi cũng vớt vát được phần nào nhờ thành công trong lĩnh vực sản xuất. Bộ phim Austin Powers: International Man of Mystery (1997) và sau đó là Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), Austin Powers in Goldmember (2002) do cô sản xuất đã thắng lợi lớn về mặt doanh thu.

Năm 2000, Demi trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim Passion of Mind, một bộ phim tâm lý khá khó hiểu.

:image3:Những năm gần đây, Demi được chú ý không phải nhờ những vai diễn trên màn ảnh mà là do cuộc sống riêng tư của cô, nhất là sự nạn nứt quan hệ giữa cô và Bruce, rồi chuyện tình không-phân-biệt-tuổi-tác giữa cô và Ashton Kutcher.

Tuy nhiên, năm 2003 đánh dấu sự trở lại đầy quyến rũ của Demi Moore. Cô chỉ xuất hiện một vai phụ trong phim Charlie’s Angels 2. Ở tuổi 41, Demi Moore vẫn quyến rũ như thuở nào!

Tổng hợp bởi CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply