Tên thật:
Elisha Ann Cuthbert
Ngày sinh: 1982-11-30 Nơi sinh: Calgary, Alberta, Canada Gia đình: Cha mẹ và 2 em trai – gái

Elisha Cuthbert

:image1:Sinh ra tại Calgary, Alberta, Canada cùng với 2 người em của mình là Jonathan và Lee-Ann, Elisa chuyển về Vancouver cùng với cha mẹ mình. Cuối cùng, gia đình Cuthbert chuyển đến bờ biển phía Đông và định cư tại ngoại ô Montreal ở Greenfield Park, một tiểu bang của Quebec. Elisa rất tinh nghịch khi cô còn nhỏ, đến nỗi đã từng làm cho mẹ của mình tin rằng cô bị rối loạn chuyển hóa đường bởi vì cô không thích mùi vị của sữa.

Cô gái miền Calgary đến với ngành công nghiệp giải trí với công việc người mẫu nhí cho các tạp chí thời trang khi cô vào độ tuổi lên 7, và phải gần 4 năm sau đó cô mới nhận rằng cô muốn được làm việc trước trước ống kính. Sau sự xuất hiện trong bộ film Dancing on the Moon (1997), Elisa có được công việc của một phóng viên báo chí về series truyền hình của Canada “Popular Mechanics for Kids” khi cô vừa 15 tuổi. Troong suốt ba năm sau đó, Elisa đã đi vòng quanh thế giới vì công việc cho series truyền hình này và làm những công việc mà các cô câu bé nhỏ tuổi mơ ước như ăn thịt hải cẩu ở Bắc Cực, lặn cùng cá mập, và lái máy bay.:image2:

Elisa Cuthbert trải qua phần lớn thời niên thiếu của mình tại Montreal, năm 17 tuổi, cô chuyển đến sống tại Los Angeles để tiện cho việc bước đến màn ảnh rộng. Mặc dù rất bận rộn với series “Popular Mechanics of Kids” nhưng Elisa vẫn tìm cách thực hiện ước mơ của mình. Nhanh chóng sau đó là một vai diễn phi công bất đắc dĩ trong bộ film “Airspeed” (1998) cùng với Joe Mantegna, theo sau đó là bộ film giả tưởng gia đình “Nico the Unicorn” (1998). Cô tiếp tục sự nghiệp của mình trong bộ film năm 1999 “Who Gets the House?” và một cô bé du hành vượt thời gian trong “Time at the Top” (1999). Khi Elisa tham gia vào bộ film “Are You Afraid of the Dark?” của Nickelodeon năm 1999 thì khả năng diễn xuất của cô ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn. Sau khi tham gia bộ film truyền hình “Mail to the Chief” cùng với Randy Quaid và một vai diễn trong bộ film ma “Believe” trong năm 2000 thì Elisa đã học xong trung học và sẵn sàng thử sức mình với điện ảnh thế giới. Vai diễn của cô trong bộ film truyền hình Canada “Lucky Girl” (2001) hoàn toàn là một khẳng định chính xác hơn về Elisa như là một ngôi sao mới của làng điện ảnh bằng một giải Gemini Award cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn Katlin Palmerson, một thiếu nữ bị nghiện cờ bạc. Bằng khả năng diễn tả những cảm xúc trên màn ảnh cũng như sự diễn xuất đầy thuyết phục, không lâu sau Elisa được các nhà sản xuất một bộ film truyền hình căng thẳng hồi hộp của hãng film Fox để mắt đến. Được giao cho vai diễn cô con gái Kimberly của Jack Bauer (Kiefer Sutherland) trong series truyền hình nổi tiếng “24”, Elisa đã phải trải qua những cuộc bắt cóc và tấn công dữ dội của sư tử núi trong hai phần đầu của film. Trong một tập film của series mà Elisa phải đóng chung với sư tử núi, cô đã được báo chí đưa tinh khi mà con mãnh thú tấn công cô trên film trường và cô diễn viên trẻ tuổi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện với chấn thương ở tay. Tiếp theo sự thành công của “24”, Elisa nhận được một vai diễn phụ trong bộ film hài “Old School” trước khi xuất hiện trong bộ film hài lãng mạn “Love Actually” (2003) và “The Girl Next Door” (2004) – bộ film nói về một cô gái từng là một diễn viên film hạng 3 nhưng lại được một anh chàng thiếu niên thầm yêu trộm nhớ mà không để tâm đến quá khứ của mình. Elisa còn được mời đóng trong 2 bộ film “The House of Wax” – đồng diễn với Paris Hilton và “The Quiet” trong năm 2005.

:image3:Linh tinh:

– Nickname: Leese

– Chiều cao: 163cm

– Cân nặng 49kg

– Tóc vàng.

– Mắt xanh dương.

– Trong khi trao giải cho bộ film series “Popular Mechanics for Kids” (1997), Elisa được phu nhân Hillary Rodham Clinton để ý và được phu nhân mời đến Washington gặp mặt.

– Sinh ra tại Calgary, Alberta, Canada nhưng sau đó chuyển đến và lớn lên tại Greenfield Pard ở Longueuil (vùng biển phía Nam Montreal), Quebec, Canada.

– Từng là một người mẫu.

– Nói được tiếng Pháp nhờ sống và lớn lên ở Montreal.

– Rất ghét đi máy bay đến nỗi Elisa tự đặt cho mình một nghi thức phải làm trước khi lên máy bay: luôn luôn bước lên máy bay bằng chân phải trước.

– 07/2004: đính hôn với bạn trai của mình Trace Ayala – anh là bạn thân và thư ký cá nhân của nam ca sĩ Justin Timberlake.

– Cùng có chung ngày sinh nhật với các ngôi sao: Ben Stiller, ca sĩ Clay Aiken, Kaley Cuoco (diễn viên bộ film “8 Simple Rules”), và hai rocker thập niên 80 Billy Idol và Dick Clark.

– Đứng thứ 57 trong danh sách “102 người phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới” của tạp chí Stuff.

– Năm 2004, Elisa được xếp thứ 14 trong danh sách những người phụ nữ quyến rũ nhất.

– Xếp hạng 5 trong danh sách “100 phụ nữ quyến rũ năm 2005” của tạp chí FHM.

– Đã từng tham gia thử vai trong bộ film “Spider-man” (2002) nhưng cuối cùng vai diễn này lại được trao cho Kirsten Dunst.

– Sở thích: vẽ, lướt ván tuyết, chụp ảnh, trượt tuyết, đi chơi với bạn bè.

– Món ăn yêu thích: món Mê-hi-cô.

– Thức uống yêu thích: nước Gatorade mùi dâu và kiwi.

– Âm nhạc yêu thích: Hip hop, rock.

– Bộ film yêu thích: Ferris Bueller’s Day Off.

– Show truyền hình yêu thích: King of the Hill.

– Nơi ở (2001 đến hiện tại): Los Angeles, California.

Giải thưởng và Đề cử::image4:

— Gemini Awards

2001 Đoạt được Gemini Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Program or Mini-Series.

— MTV Movie Awards

2005 Đề cử MTV Movie Award Best Kiss.

2005 Đề cử Breakthrough Female.

— Screen Actor Guld Awards

2005 Đề cử Actor Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series.

2003 Đề cử Actor Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series.

— Teen Choice Awards

2005 Đề cử Teen Choice Award Choice Movie Actress: Action/Adventure/Thriller.

2003 Đề cử Teen Choice Award Choice TV Breakout Star – Female.

Tổng hợp bởi becky

Comments

Leave a Reply