Tên thật:
Phúc Sơn Nhã Trị
Ngày sinh: 1962-09-06 Nơi sinh: Nagasaki Gia đình: Cha, mẹ và anh trai

Fukuyama Mashaharu

*Bước khởi đầu:

Khán giả Nhật Bản gọi Fukuyama Mashaharu bằng một cái tên thân mật: Masha. :image1:

Masha sinh ngày 6/2/1969 tại Nagasaki, một thành phố đẹp quyến rũ của Nhật Bản. Sau khi học xong cấp 3, Masha khăn gói lên Tokyo với nguyện vọng tìm kiếm một con đường gia nhập vào thế giới nghệ thuật. Vưà đi làm vừa học, Masha đã vượt qua biết bao khó khăn ban đầu để đến với thế giới nghệ thuật.

*Gia đình:

Masha là con thứ hai trong gia đình có 2 anh em. Masha cũng là một cậu út được cha mẹ hết sức cưng chiều. Cha của Masha – một nhà thầu xây dựng, đã mất khi anh lên 17 tuổi. Người cha đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Masha. Khi cò là một cậu bé, Masha rất vâng lời cha. Mẹ Masha là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà rất thương yêu Masha và anh cũng rất thương mẹ. Người anh trai của Masha chỉ lớn hơn anh một tuổi nên hai anh em rất thương yêu nhau, chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau như hai người bạn. Hiện tại, m5 và anh trai cuả Masha vẫn đang sinh sống tại Nagasaki.

*Thời thơ ấu của Masha:

:image2:

Thưở nhỏ, Masha và anh trai rất thân thiết với nhau. Hai anh em lúc nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng. Masha cũng là một cậu nhóc rấtt bướng bỉnh. Ở Nagasaki người ta thường dùng từ “Nobosemon” để chỉ những cậu bé ngỗ nghịch, bướng bỉnh và Masha là một trong các “Nobosemon”. Hồi ấy không ai là không biết đến những trò quậy phá của cậu bé Masha.Nhưng khi trưởng thành, Masha lại là một anh chành chững chạc, hiền lành, dễ mến.

*Masha – chàng trai nhiệt tình, vui tính:

Trong vai Mashaya trong “Dưới một mái nhà” trông Masha khá lạnh lùng. Song thật ra anh là một người rất nhiệt tình và vui tính. Tại xứ sở Phù Tang, rá6t nhiều người thích cái tài nói chuyện của Masha. Anh thường kể chuyện tiếu lâm, chọc cười pha trò rất duyên khi xuất hiện trên chương trình radio của chính mình. Khi được báo chí phỏng vấn, Masha rất cởi mở và anh thường nói nhiều về tuổi thơ, gia đình, công việc, thành phố mà anh lớ lê … chứkhông tránh né như nhiều diễn viên khác. Masha là một người rất kính yêu mẹ. Sinh nhật năm nào anh cũng gửi hoa chúc mừng mẹ. Có một lần anh quê gửi hoa cho mẹ, thế là Masha đã xin lỗi mẹ và phát tặng mẹ bài hát Happy Brithday trong chương trình mà anh làm D.J: All night Nippon, vì anh biết chắc rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua một chương trình của anh. Thỉnh thoảng mẹ và bà ngoại lên Tokyo thăm Masha, ở chơi với anh vài hôm, nấu những món ruột cho anh ăn. Những lúc ấy Masha cảm thấy thật sự hạnh phúc.

:image3:

*Tài năng:

Masha có rất đông bạn bè, và họ luôn dành cho anh nhiều lời khen. Như nữ diễn viên Noriko Sakai, đã nói về Masha như sau: Làm việc chung vơí Masha thật thích thú. Anh ấy luôn tạo cho bạn diễn những giây phút thật thoải mái, vui vẻ và dễ chịu nên công việc luôn hoàn thành một cách nhanh chóng. Còn Ishida Issie, diễn viên đóng vai cậu em trong “Dưới một mái nhà” luôn xem Masha như một thần tượng và rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Masha là một ngườ luông nghiêm túc trong công việc. Anh luôn dành nhiều thơi gian để nghiên cứu những vai diễn mình được giao và tự đặt yêu cầu thật cao đối với bản thân.

Vì là một ca sĩ nên Masha có dịp gặp gỡ và làm việc với nhiều nhạc sĩ tên tuổi cuả Nhật Bản. Sau mỗi lần cộng tác với Masha các nhạc sĩ đều bảo rằng:” Anh ấy là một tài năng âm nhạc”. Masha không những hát hay, anh còn biết tự sáng tác ca khúc cho chính mình, Nhiều ca khúc của Masha đã trở nên thịnh hành và được đông đảo giới trẻ yêu thích. Masha chơi guitar rất điệu nghệ, và anh đã say mê loại nhạc cụ này khi anh cỏn là một cậu bé học trung học.

:image4:

*D.J:

Chủ trì chương trình phát thanh là công việc song hành cuả Masha bên cạnh là một diễn viên và là một ca sĩ. “ All night Nippon” là một chương trình do Masha làm D.J đã rất thịnh hành tại Nhật Bản. Chương trình này kéo dài được 12 năm thì kết thúc. Sau đó, anh lại tiếp tục làm D.J cho chương trình “ Rock Age “ phát vào tối chủ nhật hàng tuần tại Nhật Bản.

*Sở thích:

Nhạc sĩ Nhật Bản mà Masha ái mộ nhất là nhạc sĩ Sion. Anh đã có cơ hội cộng tác với Sion. Ca khúc nổi tiếng “Sorry Baby” cuả Masha là một sáng tác do Sion viết tặng anh.

Với âm nhạc nước ngoài, Masha thích nghe Bod Dylan, Green Day, The Wallflowers và Eric Clapton.

Đối với thời trang, Masha thích mặc quần áo đơn giản vối các tông màu nhẹ nhàng, thanh nhã. Trang phục ưa thích của Masha là quần jeans.

Xe hơi thì anh yêu thích nhất là chiếc Porsche màu đỏ mà anh đang sở hữu.

:image5:

Ngoài đóng phim, ca nhạc, thì Masha rất mê nhiếp ảnh. Anh rất thích thú khi anh bắt gặp một cụ già 70 tuổi đang cầm một chiếc máy ảnh để chụp hình. Anh đã chụp hình cho ca sĩ Hanada Hiroyuki để làm ảnh bià cho Cd cuả ca sĩ này. Sau đó, Masha còn “thưà thắng xông lên” chụp tiếp bìa Cd cho nhiều ca sĩ khác.

Tháng 6/1999 sau khi đóng xong bộ phim Perfect Love với nữ di6ẽn viên Kimura Yoshino, anh thực hiện show diễn ca nhạc của mình mang tên: “Magnum Collection 2000” tại các thành phố Nhật Bản. Show diễn này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Masha theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Tổng hợp bởi ech_op

Comments

Leave a Reply