Tên thật:
Grace Patricia Kelly
Ngày sinh: 1929-11-12 Nơi sinh: Philadelphia, USA Gia đình: Chồng-Hoàng tử Ranier và 3 con

Grace Kelly

Một tài năng điện ảnh

Grace Kelly tên thật là Grace Patricia Kelly. Bà sinh ngày 12/11/1929 tại Philadelphia. Ngay từ hồi còn là một cô bé con, Grace đã mơ ước được trở thành diễn viên. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1947, Grace đã tự mình quyết định cuộc đời, cô quyết chí tìm kiếm vận may tại New York

Grace bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề người mẫu và tham gia vai kịch đầu tiên tại Broadway năm 1949. Chán cảnh mình chỉ được tham gia vài vai diễn nhỏ trên truyền hình sau đó, cô quyết định đến Nam Cali với quyết tâm sẽ tấn công vào màn bạc. Năm 1951, Grace đã tìm được vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Fourteen Hours, dẫu cũng chỉ là 1 vai diễn nhỏ.:image1: Khi ấy cô đã bước sang tuổi 22, một sự khởi đầu muộn màng. Một năm sau, Grace bắt đầu có vai diễn lớn hơn là Amy Kane trong High Noon giúp cô bắt đầu được chú ý. Năm 1953, Grace chỉ tham gia một bộ phim duy nhất Magambo nhưng nhờ bộ phim này cô đã trở nên nổi tiếng. Grace và những diễn viên khác của bộ phim này như Clark Gable và Ava Gardner được khen ngợi như những diễn viên xuất chúng. Magambo cũng là bộ phim xuất sắc nhất của hãng MGM.

Năm 1954, Grace lại tiếp tục toả sáng qua phim Rear Window. Đây là lần đầu tiên cô được làm việc với đạo diễn bậc thầy về phim nghẹt thở Alfred Hitchcock. Bộ phim xuất sắc nhất của Grace chính là The Country Girl. Vai diễn trong phim này

đã giúp Grace đoạt được giải thưởng Oscar Best Actress.

Năm 1955, một lần nữa Grace được làm việc chung với đạo diễn Hitchcock trong To Catch A Thief. Năm 1956, cô xuất hiện bên cạnh Frank Sinatra và Bing Crosby trong bộ phim High Society. Bộ phim đã được công chúng tán thưởng nhiệt liệt. Không ai có thể ngờ rằng, sau phim này, khán giả không còn được thấy Grace trong những bộ phim mới nữa. Cô kết hôn với hoàng tử Rainier III của xứ Monoca. Trở thành một công nương, Grace đã chính thức rời xa màn ảnh, để lại bao luyến tiếc cho khán giả hâm mộ.

Công nương xứ Monaco

Năm 1954, Grace đến Pháp để tham gia phim To Catch A Thief của Alfred Hitchcock. Một năm sau, tháng 3/1955, Grace nhận được điện thoại của Rupert Allan, biên tập viên tạp chí Look. Hai người đã trở thành bạn bè kể từ khi Rupert viết nhiều bài báo về Grace. Ông này thông báo rằng Ban tổ chức liên hoan phim Cannes muốn mời cô tham gia liên hoan vào tháng 5. Rupert còn đưa ra 3 lý do vì sao Grace nên tham gia:

1. Bộ phim The Country Girl có Grace tham gia sẽ được chiếu tại liên hoan.

2. Cô từng rất thích thú khi đến quay phim tại Pháp

3. Cô sẽ được gặp hoàng tử Ranier- ông ta cũng đang cần tìm vợ

Kelly đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Thật sự, cô cũng nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tìm kiếm một người chồng như ý để lập gia đình. Và họ đã gặp, yêu nhau và Grace trở thành công nương của xứ Monaco. Thế nhưng, bạn bè của Grace cho biết rằng Grace không thật sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân vương giả này.

Vài điều thú vị:image2:

@ Năm 1995, Grace được tạp chí Empire chọn một trong 100 ngôi sao quyến rũ nhất trong lịch sử điện ảnh (hạng 5)

@ Năm 1997, bà cũng được tạp chí này xếp hạng 51 trong danh sách 100 ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại

@ Năm 1964, ai cũng hy vọng Grace sẽ trở lại điện ảnh trong bộ phim Marnie của Alfred Hitchcock nhưng cuối cùng bà đành từ chối vì dân chúng Monaco không thích công nương của họ có những cảnh thân mật với Sean Connery

@ Grace có 3 người con là công chúa Caroline (1957), Hoàng tử Albert (1958) và công chúa Stephanie (1966)

@ Theo lệnh của hoàng tử Ranier, tất cả những bộ phim của Grace đều bị cấm xuất hiện tại Monaco.

@ Năm 1993, Mỹ và Monaco đã hợp tác phát hành một bộ tem để tưởng nhớ Grace Kelly.

@ Bà từng đoạt được giải Oscar với vai diễn trong phim The Country Girl (1954)

Ngày 14/9/1982 là một ngày cực kỳ đau buồn với những người hâm mộ Grace Kelly trên toàn thế giới. Bà qua đời trong một tai nạn giao thông khi chỉ mới bước qua tuổi 52! Cuộc đời của một bà hoàng Hollywoof, bà hoàng xứ Monaco khép lại nhưng tên tuổi của Grace kelly vẫn tồn tại mãi trong lòng những người yêu điện ảnh, yêu cái đẹp. Mãi mãi…

Tổng hợp bởi CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply