Tên thật:
Harrison J. Ford
Ngày sinh: 1942-07-13 Nơi sinh: Chicago, Illinois, USA Gia đình: 2 vợ, 4 con

Harrison Ford

Nếu như nhắc đến “Bố già” ta nghĩ đến Robert De Niro, Al Pacino, “007” thì liên tưởng Pierce Brosnan và khi nhắc đến “Indiana Jones” thì mọi người đều nhớ đến Harrison Ford, người hùng và những cuộc phiêu lưu của mình đã làm nức lòng khán giả trên thế giới.

Harrison Ford sinh ngày 13 tháng 07 năm 1942, tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois, Mỹ. Khi sinh ra Harrison được sở hữu đến 4 dòng máu trong người: Ái Nhĩ Lan, La tinh, Nga và Do Thái; do cha mẹ ông là ông Christopher Ford và bà Dorothy Ford đếu là người có 2 dòng máu trong người. Khi còn là học sinh trung học, Harrison thường hay bị bạn bè cùng lớp bắt nạt và thường không được các bạn gái để mắt tới. Năm 1960, sau khi tốt nghiệp trường trung học “Maine Township” ở Park Ridge cũng thuộc bang Illinois, Harrison đậu vào khoa Điện Ảnh ở Ripon College tại quận Wicosin.

Năm 1964, Harrison thành hôn với người bạn gái học chung ở giảng đường đại học. Sau đó, đôi vợ chồng mới cưới này đã chuyển đến Los Angeles, Califonia, và Harrison đã ký hợp đồng với hãng phim Columbia Pictures với mức lương 150USD một tuần cho 3 vai diễn nhỏ trong các phim của hãng. Không lâu sau đó Harrison lại chuyển đến Universal Studios và lần này thì ông chuyển sang đóng phim truyền hình tuy nhiên đây vẫn là những vai phụ, thứ yếu trong phim.

Sau bộ phim truyền hình “Ironside” (1967), thất vọng trong nghề nghiệp, Harrison đã rất buồn và ông đã tự học một nghế khác đó là: thợ mộc. Tuy nhiên bốn năm sau đó, Harrison Ford đã quay trở lại phim trường và có ngay vai diễn đột phá đầu tiên Bob Falfa trong “American Graffiti” (1973). Có một điều thú vị với vai diễn này của Harrison, nhân vật do ông thể hiện trên phim lại là một người thợ mộc. :image2:

Năm 1975, đạo diễn George Lucas thuê Harrison đóng vài ngăn tủ kéo cho ngôi nhà của George rồi nhờ Harrison đọc thử kịch bản của bộ phim “Star Wars”. Hai năm sau, năm 1977, chính đạo diễn Steven Spielberg đã đề cử Harrison cho vai diễn Han Solo và kể từ đó Harrison Ford chính thức trở thành ngôi sao sáng giá.

Năm 1981, ông nhận vai diễn Indiana Jones với cuộc phiêu lưu đầu tiên: “Raiders of the Lost Ark” (1981) và từ đó tên tuổi Harrison Ford đã gắn liền với những cuộc phiêu lưu của người hùng Indiana Jones. Năm 1985, Harrison xuất hiện trong “The Witness” với vai diễn John Book. Vai diễn này đã đem lại cho ông một đề cử trong giải “Quả Cầu Vàng” và sau đó giúp ông đứng trên bục vinh quang nhận giải thưởng điện ảnh Oscar dành cho “Diễn viên nam xuất sắc nhất”. Năm 2000, ông nhận giải “Thành tựu trọn đời” (Life Achievement Award) của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Hoa Kỳ.

Hiện nay, hai đạo diễn Geogre Lucas và Steven Spielberg đang có định mời Harrison Ford tham gia tiếp phần IV trong loạt phiêu lưu của Indiana Jones. Thù lao dự kiến cho ông trong phần phim này là 30 triệu USD.

Harrison Ford đã kết hôn 2 lần. Một lần cùng Mary Marquadt vào năm 1964 sau đó ly dị năm 1979. Họ có 2 người con trai tên Benjamin và Willard. Năm 1983, Harrison kết hôn lần thứ hai với Melissa Mathison, cô chính là tác giả kịch bản bộ phim “E.T- sinh vật ngoài hành tinh” (E.T – The Extra Terrestrial)(1982) và cuối cùng đôi vợ chồng này đã ly dị vào cuối năm 2003. Kết quả của cuộc hôn nhân này là một bé trai và một bé gái lần lượt có tên là Malcom và Georgia. Sau đó ông đính hôn cùng nữ diễn viên Calista Flockhart. :image3:

Ngoài công việc chính, Harrison Ford còn là một phi công chuyên nghiệp. Hiện nay, Harrison Ford sở hữu một chiếc Bonaza, một chiếc Gulfstream IV, DeHavaland Beaver, và một chiếc trực thăng Bell 407. Ông thường xuyên dung chiếc trực thăng này để cứu trợ cho những vùng nơi nghèo khó. Ngoài ra, Harrison còn sở hữu một nông trại rộng đến 800 mẫu Anh (tương đương 3.2 Km vuông) ở Jaskson Hole thuộc Wyoming. Hiện tại, Harrison Ford là chủ tịch “Experimental Aircraft Association” của chương trình Young Eagle, thay thế cho Chuck Yeager đã nghỉ hưu. Ông cũng thường xuyên tài trợ tiền và bỏ thời gian quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trên thế giới hiện nay.

Vài điều thú vị về Harrison Ford

– Nhiều lúc người ta thường đặt thêm vào tên của ông một chữ “J” để phân biệt ông và một nam diễn viên khác cùng tên mất vào năm 1957. Ngày 2 tháng 6 năm 2003 tên ông đã được lưu lại tại “Đại Lộ Ngôi Sao” nổi tiếng của Hollywood.

– Hai năm cuối ở trường Ripon College, Harrison là thành viên của nhóm nhạc đồng quê tự thành lập “The Brothers Gross”.

– Harrison đã tự mình xây cất ngôi nhà ở nông trại tại Jackson Hole, Wyoming

– Harrison có một vết sẹo dưới cằm trong một tai nạn xe hơi. Nhưng chính nhờ vết sẹo này mà sau này Harrison đã có thuận lợi nho nhỏ trong công việc đóng phim của mình. Một lần là trong phim “Indiana Jones: Cuộc thập tự chinh cuối cùng” (Indiana Jones: The Last Crusade)(1989). Trong phim nhân vật Indiana Jones lúc nhỏ lần đầu tiên tập đánh roi da đã vô tình làm trúng cằm của mình. Còn bộ phim thứ hai có sử dụng chi tiết vết sẹo là “Working Girl” (1988).

– Ngày 31.07.2000, Harrison đã cứu sống Sarah Geogre, 20 tuổi, một người đi bộ đường dài bị kiệt sức tại núi Table gần nông trại của ông ở Wyoming.

– Ngày 30.05.2003, Harrison đã được ghi tên tại “Đại Lộ Danh Tiếng” của Hollywood :image4:

– Con gái Georgia (con người vợ thứ hai) theo học trường Wildwood ở Los Angeles. Đây cũng chính là trường mà con các nghệ sĩ nổi tiếng cũng theo học như: Demi Moore, Bruce Willis, Bill Pullman, Eddie Murphy, Steven Spielberg…Trong đó con của ông là bạn thân của Elliot Murphy con trai của Eddie Murphy.

– Khi đang quay bộ phim “Firewall” (2006), Harrison Ford đã bị ấn tượng bởi khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đảo Bowen, sau đó ông đã bỏ ra 13 triệu USD mua bến cảng của đảo này để làm vừa ý cô bạn gái Calista Flockhart

– Nói về Harrison Ford nữ diễn viên Cameron Diaz nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được hợp tác với ông. Ông ấy đẹp cả về tinh thần lẫn hình thể. Chẳng ai có thể sánh với Ford được đâu”

– Sách kỷ lục Guiness năm 2001 đã liệt kê Harrison Ford là một trong những diễn viên nam giàu nhất còn sống. Thù lao của ông tăng vọt lên đến 25 triệu USD cho bộ phim “The Widower”.

– Thù lao đóng phim của Harrison Ford được thống kê như sau:

:image5:K-19: The Widowmaker (2002): $25,000,000 + 20% of the Gross

What Lies Beneath (2000): $20,000,000

Random Hearts (1999): $20,000,000

Six Days Seven Nights (1998): $20,000,000

Air Force One (1997): $22,000,000

The Devil’s Own (1997): $20,000,000

Patriot Games (1992): $9,000,000

Presumed Innocent (1990): $12,500,000

Star Wars (1977): $650,000

American Graffiti (1973): $500/week

A Time for Killing (1967): $150/week

Luv (1967): $150/week

Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966): $150

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply