Tên thật:
Kate Hudson
Ngày sinh: 1979-04-19 Nơi sinh: Los Angeles Gia đình: mẹ Kate – diễn viên Goldie Hawn

Kate Hudson

DOB : 1979-04-19

Place: Los Angeles

Năm 2003 là năm thành công, hạnh phúc và rất mãn nguyện của Kate Hudson. Cô con gái 24 tuổi của nữ diễn viên tài hoa Goldie Hawn, sẽ là mẹ của một đứa bé sắp chào đời. Ba năm gần đây, Kate luôn là cục nam châm thu hút sự chú ý của các lễ hội điện ảnh, ca nhạc, thời trang. Tuần báo People số mới đây đã bình chọn cô ở vị trí số một trong bốn nữ nghệ sĩ trang phục đẹp nhất năm 2003. Sẽ còn nhiều nhà thiết kế thời trang và nha 2làm phim tiếc nuối khi Kate tạm nghỉ để sinh con, họ sẽ thiếu hẳn một người mẫu, một diễn viên tươi trẻ, hấp dẫn, thanh lịch.:image1:

Kate Hudson – diễn viên tài năng

Hầu như tất cả những ai quen biết Kate Hudson, kể cả những đạo diễn, gia đình cô, đồng nghiệp và giới phóng viên, đều thừa nhận khả năng làm “tỏa sáng” một căn phòng của cô, bất cứ nơi nào Kate đi đến, nụ cười, sự hài hước, phong cách làm việc và tài năng của cô đều đem đến một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Từ chỗ một cô gái không mấy ai biết đến lúc trở thành người mẫu bìa cho tạp chí Vanity Fair, con đường ấy Kate đã đi trong không đầy 3 năm, tuy không thể nói không có sự ảnh hưởng của người mẹ tài năng của Kate – diễn viên Goldie Hawn (từng đọat giải Oscar), nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của cô. Kate hầu như được sinh ra để làm diễn viên, từ khi còn nhỏ, cô đã ca hát và nhảy múa bất cứ khi nào có thể, gia đình muốn cô vào học đại học New York sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng Kate đã khẩn khỏan xin được bắt đầu sự nghiệp bằng nghề diễn viên. Vậy là sau khi được nhận vào trường kịch nghệ Tisch của New York, cô bắt đầu tìm kiếm vai diễn cho mình, chỉ đến phim 200 cigarettes năm 1999, cô mới được mọi người chú ý và vẫn phải nỗ lực không ngừng để thóat khỏi cái bóng quá lớn của mẹ mình.

Kate nổi danh từ phim “Almost Famous” trong vai Penny Lane, Kate rất thích vai này nhưng đầu tiên cô đã không được đạo diễn phân cho, rất may sau đó nhờ sự từ chối của diễn viên chính, cô đã nhận được vai và giành thành công lớn. Ở tuổi 21, Kate có được giải quả cầu vàng và một đề cử Oscar nữ diễn viên xuất sắc.

Đầu năm 2003, Kate vào vai một nữ phóng viên chuyên về thời trang, tâm lý nữ giới cạnh tài tử Matthew McConaughey, cô đã là một trong những yếu tố quyết định cho thành công của How to loose a man in ten days, phim này đã đạt doanh thu trên 100 triệu USD riêng tại thị trường Mỹ. Thành tích này lâu nay chỉ có những nữ diễn viên đẳng cấp như Julia Roberts, Meg Ryan, Rene Russo mới có thể làm được.

:image2:Tháng 6/2003, Kate có mặt trong bộ phim tình cảm- hài khác là Alex&Emma của đạo diễn Luke Wilson, tháng 8 lại thấy cô trong vai một thiếu nữ Mỹ bay sang Paris phụ giúp chị mình đang trong giai đọan khó khăn, sắp sinh con thứ 2 thì bị chồng ly dị. Phim dựa theo tiểu thuyết bán chạy Le Divorce của nữ văn sĩ Diane Johnson. Đầu năm 2004, khán giả sẽ gaặp lại Kate trong một phim khác là Raising Helen , trong vai một nữ nhân viên sắp được thăng cấp thì phải từ giã thành thị về quê nuôi hai con nhỏ của người chị bị bệnh nặng.

Có vài nhà phê bình đã nhận xét rằng, theo dòng thời gian, Kate Hudson sẽ ngày càng bộc lộ tài năng xuất sắc để trở thành một diễn viên lừng danh Hollywood.

Kate Hudson – người phụ nữ của gia đình

“Chưa bao giờ tôi nhịn ăn để có thân hình thon thả, nên lúc mang thai tôi lại càng được ăn thỏa thích. Tha hồ nướng thêm nhiều đĩa bánh táo, thương thức nhiêu ly kem. Tôi vẫn tin mình sẽ là một người mẹ trẻ trang phục rất thời trang. Tôi sẽ chưa giã từ các đôi giày cao gót và các lễ hội điện ảnhh, thời trang nếu chưa phải vào bảo sanh viện” – Kate Hudson tâm sự trong lúc chuẩn bị chu tòan trách nhiệm làm mẹ. Cuối năm 2003, cô sẽ sinh cho chồng mình là Chris Robinson, , là ca sĩ chính của nhóm New Earth Mud đứa con đầu lòng. “trai hay gái gì cũng được, chúng tôi đón chờ bé với tất cả niềm hạnh phúc, yêu thương tột cùng”. Họ là vợ chồng của nhau được gần bốn năm “chúng tôi sẽ cố gắng sống đẹp , thủy chung với nhhau. Chúng tôi noi gương mẹ và bố nuôi của tôi, hô đã ở bên nhau 25 năm rồi mà vẫn hạnh phúc, yêu thương và tôn trọng nhau”, Kate nói.

Ngay sau lễ cưới, Kate đã nghe theo lời khuyên của mẹ là dành một thời gian đủ để học và làm tốt bổn phận người vợ. Cô đã vắng màn ảnh lớn đúng 365 ngày để dành trọn thời gian cho việc thu xếp và trang trí ngôi nhà riêng của mình và Chris ở Los Angeles. Kate còn cùng Chris và anăm anh chị em của cô thường xuyên cùng đi ăn kem, xem phim ăn tối với mẹ và cha nuôi. Đây được coi như một ngọai lệ đáng nể trong giới Hollywood., đáng nói hơn nữa là trong khi hôn nhân của mẹ Kate – diễn viên Goldie Hawn thì lại không mấy suôn sẻ, bà chia tay với chồng(Bill Hudson) khi Kate chỉ mới vài tháng tuổi, :image3:Kate và một người anh trai ở với mẹ còn cha cô thì sinh sống tại California. Sau đó mẹ cô cưới người đồng nghiệp là Kurt Russell, kể từ đó cuộc sống gia đình của họ rất yên ấm hòa thuận và hạnh phúc, Kate đã phải thốt lên rằng :” Gia đình tôi cũng là một gia đình bình thườngm nếu có gì bất thường thì chính là việc chúng tôi yêu thương nhau quá nhiều”, Kate coi Kurt như người cha thực sự của mình và kính trọng ông hết mực.

Vài điều về Kate Hudson:

Cô đã từng hẹn hò với Eli Craig, con trai một người bạn của mẹ cô.

Có 3 người anh là Boston, Oliver Hudson và Wyatt

Từ chối vai diễn Mary Jane Watson (bạn gái của người nhện trong phim Spider Man) đề đóng vai Ethne Eustace trong phim The four feathers.

Có một hãng cản xuất phim lập chung với mẹ, cha dượng và anh của mình, một kiểu công ty gia đình.

Comments

Leave a Reply