Tên thật:
Laetitia Casta
Ngày sinh: 1978-05-11 Nơi sinh: Pont-Audermer , France Gia đình: unknown

Laetitia Casta

Laetitia Casta sinh ngày 11-5-1978 ở Pont-Audermer , France.Laetitia trải qua thời thơ ấu của cô tại một ngôi làng tại Normandy .Laetitia theo tiếng Latin có nghĩa là sự vui mừng , hân hoan ….Niềm hạnh phúc tại ngôi làng Normandy , nơi chào đời của cô…chính nơi này đã cho Laetitia tình yêu thiên nhiên mãnh liệt : “….tôi có thể chơi đùa hàng giờ với lũ cá heo hay chạy xe băng qua những ngọn đồi thẳnng tắp và xanh rì , những khi rãnh rỗi tôi thường nghĩ về quê nhà và cảm thấy nhẹ nhõm….” :image1:

Laetitia thú nhận rằng cô là người thích mộng mơ , cô thương vẽ tranh , viết truyện ngắn ngay trong lớp học “Giáo viên của tôi đã nói với tôi rằng tôi sẽ không thông minh và sáng suốt như anh trai tôi …” Khi nghe những điều ấy , Laetitia tự nhủ rằng cô sẽ không để nhưng câu nói ấy ảnh hưởng đến ý nghĩ của mình….Năm 15 tuổi , cô được phát hiện bởi người đại diện cũa hãng thời trang Paris , trong khi họ đang dựng một buổi diễn trên biển tại Corsica. Sau khi cha Laetitia đồng ý để họ thực hiện những series ảnh của cô .Với vẻ đẹp tự nhiên mềm mại và quyến rũ , cộng với tài năng của hãng người mẫu Madison lúc bấy giờ , họ đã làm tốt những bức ảnh đẹp không thua kém gì những ảnh bìa của các tạp chí danh tiếng của Pháp.Laetitia trở thành người mẫu từ đó . Năm 1996 , cô trở thành 1 trong 10 người mẫu hàng đầu tại Pháp , trước đó cô đã kí hợp đồng với Guess.Người đại diện của hãng người mẫu Madison nhận xét rằng Laetitia và dáng vẻ của cô là những gì mà ông đang tìm kiếm . Ông kể lại: “…hôm đầu tiên chụp ảnh cho Laetitia , cô ấy rất khác lạ , áo full , quần jeans xanh và khuôn mặt không trang điểm , tôi đã nói rất nhiều cho cô nghe về thế giới thời trang đầy khắc nghiệt và Laetitia đã hiểu biết hơn tôi tưởng …”

:image2:Laetitia lên ảnh bìa hơn 200 tạp chí nổi tiếng như Elle, Cosmonpolitan, Vogue….và được tặng danh hiệu “Cô Gái của những bìa báo”. Rất thành trong lĩnh vực thời trang , không ai có thể ngờ cô lại đến với điện ảnh và thành công nhanh chóng .Năm 1999 , Laetitia có cơ hội đến với điện ảnh với bộ phim đầu tay :Astérix et Obélix contre César , diễn cặp với Gérard Depardieu , bộ phim rất ăn khách tại Pháp và Châu Âu , trong phim Laetitia thủ vai Falbala trẻ đẹp đã nhờ vào sắc đẹp của mình để làm xao lãng nhưng binh lính Romans và giải cứu Gérard ra khỏi cái quân đội mục nát ấy….Vai diễn hay đã dự báo trước một ngôi sao điện ảnh mới …Với thành công đầu đó , Laetitia hợp tác với kênh truyền hình Pháp 2 thực hiện “Chiếc Xe Đạp màu xanh” rất thành công khi trình chiếu , Léa trong phim là cô gái quả cảm , vì thế chiến thứ hai mà phải rời xa người yêu …Léa biết Lorance không yêu cô , anh đã có người vợ mang thai và đã nhờ cô để mắt đến vợ mình….Léa của Laetitia nhẹ nhàng và tự nhiên đã gây cảm tình cho nhưng người Pháp , Năm đó , cô đắc cử biểu tượng “Marianne của Pháp “.

Hiện nay , Laetitia Casta sống ở London và có thú vẻ tranh , cô cũng rất thích viết , đi xem phim , khiêu vũ mỗi khi rãnh rỗi ….Laetitita đã kết hôn , một người không đẹp trai nhưng theo cô , cô đã rất hạnh phúc trong tình yêu ….

*Award:

Bambi Awards for Shooting Star :Felmale{1999}

Tổng hợp bởi beijingrocks2001

Comments

Leave a Reply