Tên thật:
Norma Jean Mortensen
Ngày sinh: 1926-06-01 Nơi sinh: Los Angeles, California, USA Gia đình:
Sự nghèo khó luôn là bầu bạn với Marilyn suốt thời thơ ấu . Mẹ của Marilyn là bà Gladys – luôn bị ám ảnh bởi chứng bệnh tâm thần . Còn người ch

Marilyn Monroe

Là minh tinh nổi tiếng nhất trong tất cả các nữ minh tinh , Marilyn sinh vào ngày 1 tháng 6 năm 1926 tại L.A , California . Khi mới sinh ra , cô có tên là Norma Jean Mortenson . Ngay tại thời điểm đó , cha của Marilyn thẳng tiến tới San Francisco và bỏ rơi gia đình của cô . Marilyn lớn lên mà không biết rõ cha mình là ai . Có lẽ một phần vì mẹ cô – bà Gladys – đã trải qua nhiều cuộc tình và sự kết thúc mau chóng của những mối tình ấy càng làm rắc rối thêm việc xác định thân phận người cha của Marilyn . Sau này , bà Gladys mới đặt tên cho đứa con gái thành Marilyn theo .

Sự nghèo khó luôn là bầu bạn với Marilyn suốt thời thơ ấu . Bà Glydys làm việc ở bộ phận cắt nối phim cho hãng RKO . Mặc dù rất quyến rũ nhưng căn bệnh tâm thần hành hạ đã khiến bà phải xuất viện rồi nhập viện thường xuyên trong cả cuộc đời . Do đó , Marilyn thường xuyên được gửi vào những nhà tình thương . Từ năm lên 9 tuổi đến khi tròn 16 tuổi và năm 1942 , Marilyn chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác .

16 tuổi – đẹp như trăng rằm là cái mốc đánh dấu sự thành hôn sớm của Marilyn . Cô cưới một công nhân nhà máy sản xuất máy bay tên là James Dougherty – người năm đó cũng chỉ mới vừa 21 tuổi . Cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm rồi họ li dị nhau vào năm 1946 . Vào thời điểm ấy , Marilyn bắt đầu làm người mẫu áo tắm và cô muốn tẩy trắng bộ tóc vàng của mình . Nhiều tấm ảnh đã được giới trong nghề chú ý và Howard Hughes – một nhân vật có máu mặt của RKO đã có nhã ý mời Marilyn đóng thử vài đoạn phim . Tuy nhiên , người đại diện đã khuyên Marilyn chọn Fox Studios làm chỗ dựa vì quy mô cũng như uy tín của hãng .

Hợp đồng đầu tiên của cô trị giá 125$ / 1 tuần trong vòng 6 tháng và sẽ được tăng thêm 25 $ tại thời điểm hợp đồng được gia hạn thêm . Bộ phim đầu tiên cô tham gia là THE SHOCKING MISS PILGRIM vào năm 1947 với chỉ một vai nhỏ . Xuất phẩm tiếp theo cũng không khá hơn . Năm 1948 là năm đáng quên của Marilyn , khi hai trong ba cảnh của cô bị cắt khỏi SCUDDA HOO! SCUDDA HAY! May mắn rằng trong năm này , Marilyn có vai diễn đỡ hơn : Evie trong bộ phim DANGEROUS YEARS . Mặc dù vậy , Twentieth Century-Fox vẫn khước từ kí tiếp hợp đồng . Cô đành quay trở lại công việc người mẫu và học diễn xuất . Năm 1948 , Columbia Studios đã chọn cô để diễn vai Peggy Martin trong phim ngắn LADIES OF THE CHORUS . Marilyn chỉ có mỗi việc hát 2 con số trong phim này . Có những đánh khá khả quan về bộ phim những tất cả đều không làm Columbia gia hạn thêm hợp đồng với Marilyn . Một lần nữa , cô lại trở thành người mẫu .

Năm 1949 , Marilyn xuất hiện trong một phim của United Artists : LOVE HAPPY . Đây cũng là năm lần đầu tiên cô khỏa thân trước ống kính . Những bức ảnh đó sau này được tạp chí Playboy sử dụng vào năm 1953 . Đó thực sự là một quả bom chấn động dư luận và đưa tên tuổi của Marilyn lên vùn vụt . 1950 có lẽ là một năm tốt cho sự nghiệp điện ảnh của Marilyn không chỉ vì cô xuất hiện trong năm bộ phim mà vì những lời đánh giá cho vai diễn của cô trong 2 bô phim : THE ASPHALT JUNGLE và ALL ABOUT EVE . Cả hai vai diễn được đánh giá cao và đều được đề cử giải Oscar .

Đến năm 1951 , Marilyn mới nhận một vai đáng kể trong LOVE NEST . Dư luận dần dần chú ý đến sự xuất hiện của Marilyn và bị mê hoặc bởi vai diễn của cô . Marilyn là một cô gái tràn đầy nhựa sống và toát ra vẻ gợi cảm trong trắng . 1952 , Marilyn xuất hiện trong DON’T BOTHER TO KNOCK . Cô vào vai một người trông trẻ có trục trặc về thần kinh . Diễn xuất của cô trong phim này được đánh giá không cao . Cũng trong năm đó , cô tiếp tục xuất hiện trong MONKEY BUSINESS . Phim này , Marilyn lần đầu tiên ra mắt khán giả với mái tóc màu bạch kim – về sau trở thành biểu tượng của cô . Năm tiếp theo , cô tham gia bộ phim GENTLEMEN PREFER BLONDES và bắt đầu hẹn hò với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio .

Marilyn lúc bấy giờ đã trở thành chìa khóa của doanh thu . Bằng chứng là bộ phim HOW TO MARRY A MILLIONAIRE trong năm đó có sự góp mặt của nhiều ngôi sao : Betty Grable, Lauren Bacall và Rory Calhoun … nhưng chính bóng dáng của Marilyn mới là nguyên nhân làm khán giả cảm thấy hứng thú , đặc biệt là đấng mày râu .

14-1-1954 là ngày đám cưới của Marilyn với DiMaggio . Ngay sau đó cô tham gia phim THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS và THE SEVEN YEAR ITCH (1955) – bộ phim chứng tỏ tài năng hài kịch của Marilyn . Đến tháng 10 năm 1954 , Marilyn tuyên bố li dị với DiMaggio . Cuộc hôn nhân chóng vánh này chỉ kéo dài 8 tháng .

Năm 1955 , Marilyn bị hãng Fox tạm ngưng hợp đồng vì không chịu báo cáo việc tham gia bộ phim HOW TO BE VERY POPULAR . Đây là lần thứ hai cô bị chuyện này : lần trước cô bị rắc rối với phim THE GIRL IN PINK TIGHTS . Trong THE SEVEN YEAR ITCH , Marilyn đã có một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh . Đó là khi cô đứng trên lỗ thông hơi của một ga tàu điện ngầm , những chuyến tàu chạy qua làm váy của cô tung bay . Đó cũng là phim duy nhất cô tham gia trong năm ấy .

Công việc đóng phim của cô dần bị chậm lại bởi những vấn đề cá nhân : sự chậm chạp , uể oải trong diễn xuất ; hay mơ mộng và nhiều khi bất hợp tác với nhà sản xuất , đạo diễn , cũng như các đồng nghiệp

Trong BUS STOP (1956), cô đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cô có thể đóng một vai tâm lí xã hội . Đó cũng là năm Marilyn cưới nhà viết kịch bản Arthur Miller . Cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài lâu : đến năm 1960 , họ tuyên bố li dị !

Năm 1957 , Marilyn bay đến Anh để đóng bộ phim THE PRINCE AND THE SHOWGIRL chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu là chủ yếu .

Sau một năm nghỉ ngơi , Marilyn trở lại màn bạc với vai diễn tuyệt vời trong bộ phim hài SOME LIKE IT HOT vào năm 1959 . Một lần nữa , đây là bộ phim duy nhất trong năm của Marilyn .

Vào năm 1960 , Marilyn xuất hiện trong một xuất phẩm của George Cukor : LET’S MAKE LOVE với Tony Randall và Yves Montand .

Năm tiếp theo , Marilyn tham gia bộ phim cuối cùng của mình : THE MISFITS . Đây cũng là bộ phim cuối cùng của huyền thoại Clark Gable – người ra đi vào năm đó vì bệnh tim mạch .

Năm 1962 đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh của Marilyn khi cô bị sa thải vì hoãn đi hoãn lại việc tham gia bộ phim SOMETHING’S GOT TO GIVE . Những nhà làm phim không muốn cho Marilyn một cơ hội nào vì sự chờ đợi làm họ tốn hàng nghìn đô la . Marilyn trở về quê nhà L.A và sống một cách ẩn dật .

Ngày 5 tháng 8 năm 1962, bà quản gia đã thấy Marilyn nằm úp mặt xuống giường mà không mảnh vải che thân . Marilyn đã ra đi vì lạm dụng thuốc . Khi đó cô mới 36 tuổi ….

Marilyn chỉ mới tham gia 30 bộ phim trong sự nghiệp của mình nhưng tính huyền thoại và thần bí của cô sẽ còn mãi mãi trong lịch sử điện ảnh của nhân loại .

Comments

Leave a Reply