Tên thật:
Marlon Brando Jr.
Ngày sinh: 1924-04-03 Nơi sinh: Omaha, NE, USA Gia đình: Là con út trong gia đình có ba anh chị em.

Marlon Brando

:image1:M.B sinh ngày 3/4/1924 tại Omaha, NE. Sau khi bị đuổi khỏi Học viện Quân sự Shattuck tại Fairbult, bang Minnesota năm 1940 do không chấp hành kỷ luật, anh tới New York và đăng ký học khóa kịch nghệ tại Trường Nghiên cứu xã hội dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Stella Adler. Năm 1943, M.B đã có được vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên trong vở Bobino. Một năm sau, ông gây chú ý trên sân khấu Broadway trong vở I remember Mama, Truckline Cafe (1946), vở diễn giúp ông đoạt giải Nam diễn viên triển vọng nhất của Broadway.

Năm 1947, Brando được gợi ý vào vai Stanley Kowalski trong vở kịch A streetcar named Desire. Thật bất ngờ, Brando đã khiến khán giả hoàn toàn sửng sốt. Ông bắt đầu tỏa sáng trên sân khấu và lập tức được Hollywood để mắt đến. Nhưng với tính cách ngang tàng của mình, M.B không tuân thủ những khuôn mẫu ngôi sao cứng nhắc đang thịnh hành tại Hollywood. Ông thể hiện tích cách một ngôi sao theo cách riêng của mình. Điều đó lại càng khiến Hollywood “thèm muốn” M.B nhiều hơn. Đến năm 1950, ông nhận lời tham gia bộ phim The Men của Stanley Kramer với vai diễn một cựu chiến binh bị tàn phế đôi chân. Để chuẩn bị cho vai diễn này, M.B đã trải qua suốt một tháng trong bệnh viện dành cho các cựu chiến binh.

:image2: The Men không thành công về mặt doanh thu như mong đợi. Tuy nhiên, diễn xuất của M.B lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm 1951, bộ phim Streetcar do M.B thủ vai chính chung với Vivien Leigh lại rất ăn khách và đoạt được giải Oscar dành cho Phim xuất sắc nhất, M.B được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 1954, vai diễn xuất sắc trong phim On the Waterfront của đạo diễn Kazan đã mang về cho M.B giải thưởng Academy dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ngay sau lần đầu tiên đoạt giải thưởng này, M.B lại rơi ngay vào nỗi thất vọng đầu tiên. Mặc dù ông đã phải chuẩn bị rất kĩ, kể cả việc giảm cân để vào vai Napoleon trong phim Desiree nhưng bộ phim này đã thất bại cả về nghệ thuật lẫn doanh thu.

Cá tính của một ngôi sao ngang tàn không cho phép M.B

gục ngã. Ông vẫn tiếp tục chứng tỏ mình bằng vai diễn torng phim Guys and Dolls, hợp diễn cùng Frank Sinatra, chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên của Broadway. Sau đó, M.B lại tiếp tục tham gia một bộ phim được chuyển thể từ nhạc kịch khác là The Teahouse of the August Moon (1956). Cuối năm này, M.B lại nhận được đề cử Oscar với vai diễn trong phim Sayonara

:image3: Trong bộ phim The Young Lions (năm 1958), lần đầu tiên M.B hợp tác với Montgomery Clift, một nam ngôi sao khác cùng thời với ông. Và sự kết hợp này đã tạo nên một bộ phim cực kì ăn khách. Nhưng rồi, phim kế tiếp The Fugitive Kind (1960) lại là một thất bại. M.B quyết định lập hãng phim Pennebaker Productions để tự sản xuất phim với phim đầu tiên là Western One-Eyed Jacks (1961) gây được tiếng vang khá lớn. Tuy nhiên, những bộ phim ông sản xuất sau đó lại không mấy thành công, ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông. tên tuổi của M.B dần dần đi xuống.

Đến năm 1972, M.B đã lấy lại được vị thế của mình tại Hollywood với vai diễn một trùm Mafia Don Vito Corleone trong The Godfather của đạo diễn Francis Ford Coppola, Brando lần thứ 2 giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm nghệ thuật – điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên, từ đó M.B lại trở thành đề tài của nhiều cuộc tranh cãi tại Mỹ. Nhiều sự chỉ trích tiếp tục nhắm vào M.B khi ông tham gia bộ phim Last Tango in Paris của Bernardo Bertolucci, kể về quan hệ bất chính giữa một người đàn ông goá vợ Mỹ và một cô gái trẻ người Pháp. bộ phim bị lên án tại nhiều nước như một bộ phim khiêu dâm rẻ tiền.

Sau này, M.B còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Missouri Breaks (1976), Superman: The Movie (1978), Apocalypse Now (1979), The Formula (1980), A Dry White Season (1989), The Freshman (1990), Christopher Columbus – The Discovery (1992), Don Juan de Marco (1995), The Island of Dr. Moreau (1996), Free Money (1999)

:image4:GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ

* Academy

1989- Best Supporting Actor với phim A Dry White Season (1989): Nominated

1972- Best Actor với phim The Godfather (1972): Win

1957- Best Actor với phim Sayonara (1957): Nominated

1954 Best Actor với phim On the Waterfront (1954): Win

1953 Best Actor với phim Julius Caesar (1953): Nominated

1952 Best Actor với phim Viva Zapata! (1952): Nominated

1951 Best Actor với phim A Streetcar Named Desire (1951): Nominated

* British Academy Awards

1954 Best Foreign Actor với phim On the Waterfront (1954): Win

1953 Best Foreign Actor với phim Julius Caesar (1953): Win

1952 Best Foreign Actor với phim Viva Zapata! (1952): Nominated

* Cannes International Film Festival

1952 Best Male Performance với phim Viva Zapata! (1952): Win

* Directors Guild of America

1961 Best Director

One-Eyed Jacks (1961) Nominated

* Golden Globe

1990 Best Supporting Actor với phim A Dry White Season (1989): Nominated

1972 Best Actor – Drama The Godfather (1972): Win

1963 Best Actor – Drama The Ugly American (1963): Nominated

1957 Best Actor – Drama Sayonara (1957): Nominated

1956 Best Actor – Musical and Comedy The Teahouse of the August Moon (1956): Nominated

1954 Best Actor – Drama On the Waterfront (1954): Win

* New York Film Critics Circle

1972 Best Actor The Godfather (1972): Nominated

1957 Best Actor Sayonara (1957): Nominated

1954 Best Actor On the Waterfront (1954): Win

1952 Best Actor Viva Zapata! (1952): Nominated

1951 Best Actor A Streetcar Named Desire (1951): Nominate

:image5:VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ M.B

+ Xếp hạng 13 trong danh sách “100 ngôi sao điện ảnh hàng đầu mọi thời đại” của tạo chí Empire (Anh) năm 1997.

+ Có tổng cộng 9 người con Christian Devi (1958), Miko (1960), Rebecca, Simon Tehotu, Stefano (1967), Cheyenne (1970), Ninna Priscilla (1989), and two others (1992, 1994).

+ Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, M.B từng là người bán hàng.

+ Xếp hạng 14 trong danh sách “100 ngôi sao quyến rũ nhất trong lịch sử điện ảnh” của tạp chí Empire năm 1995

+ Ông sở hữu riêng một hòn đảo Tetiaroa nằm ngoài khơi Thái Bình Dương từ năm 1966

+ Xếp hạng 12 trong top “100 nhân vật trong làng giải trí mọi thời đại” của tạp chí Entertainment Weekly (năm 2000)

Tổng hợp bởi CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply