Tên thật:
Michelle Lynn Monaghan
Ngày sinh: 1976-03-23 Nơi sinh: Winthrop, Iowa, Mỹ Gia đình: Có hai người anh trai

Michelle Monaghan

Sau Emmanuelle Béart (phần 1) và Thandie Newton (phần 2), nữ diễn viên 30 tuổi Michelle Monaghan đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác để được chọn vào vai người yêu của Tom Cruise trong phần 3 của bộ phim Điệp vụ bất khả thi 3.

TỪ SINH VIÊN BÁO CHÍ TRỞ THÀNH NGƯỜI MẪU

Michelle Monaghan sinh ngày 23/3/1976 tại một thị trấn nhỏ của Winthrop (Iowa) chỉ có vỏn vẹn hơn 700 dân nên việc trở thành một người mẫu trên sàn catwalk hoặc ngôi sao Hollywood là điều gì đó quá xa vời. Sau khi tốt nghiệp trung học, Monaghan chuyển đến Chicago để thực hiện ước mơ trở thành một phóng viên điều tra. Trong thời gian theo học khoa Báo chí tại Columbia College, cô tham gia làm người mẫu quảng cáo để kiếm thêm tiền trang trải việc học. Thế nhưng “nghề tay trái” này lại có sức hút mạnh mẽ không ngờ đối với Monaghan. Sau khi gây ấn tượng trong nhiều mẩu quảng cáo lớn, Monaghan quyết định dừng việc học ngay năm cuối để thực hiện chuyến phiêu lưu đến thế giới thời trang của New York. Tại đây, cô đã nhanh chóng khẳng định phong cách và tên tuổi của mình trên hàng loạt tạp chí thời trang lớn. “Thời trang là một thế giới tuyệt vời nhưng vẫn chưa thật sự thoả mãn được niềm đam mê của tôi”- Monaghan phát biểu. Thế là dù đang trên đà phát triển ở lĩnh vực thời trang, cô người mẫu cao 1m73 này quyết định rẽ ngang sang diễn xuất.

“CÓ DUYÊN” VỚI VAI DIỄN BỊ… CẮT

Năm 2000, Michelle Monaghan bắt đầu thử sức với màn ảnh với vai diễn nhỏ xíu trong series truyền hình Young Americans của WB và sau đó là series Law & Order: Special Victims Unit của NBC. Những vai phụ trên màn ảnh nhỏ này đã tạo cầu nối để Monaghan có được cơ hội đầu tiên trên màn ảnh rộng với bộ phim Perfume của đạo diễn Michael Rymer. Vẫn là một người mẫu đắt giá trong nhiều mẫu quảng cáo trên truyền hình, đồng thời cô bắt đầu gây chú ý với vai cô thư ký của Ed Summer (Richard Gere đóng) trong phim Unfaithful (năm 2002) của đạo diễn Adrian Lyne. Cơ hội đột phá đến với Monaghan khi cô được nhà sản xuất David E. Kelley bổ sung vào dàn diễn viên chính của series truyền hình Boston Public. Trong suốt hai năm, vai diễn vai cô giáo trung học Kimberly Woods đã giúp Monaghan gây được ấn tượng với các nhà phê bình và chiếm trọn cảm tình của khán giả. Cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng đến với Michelle Monaghan nhiều hơn, dù chỉ là những vai diễn phụ bên cạnh nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Michael Douglas (phim It Runs in the Family), Matt Damon (phim The Bourne Supremacy), Brad Pitt (Mr & Mrs Smith), Val Kilmer (phim Kiss Kiss Bang Bang)… Đúng ra, Michelle Monaghan còn có mặt bên cạnh Keanu Reeves (phim Constantine) và George Clooney (phim Syriana) nhưng cuối cùng vì phim quá dài nên cảnh diễn của cô đều bị cắt mất. Nhưng may mắn là đạo diễn J.J.Abrams xem được đoạn phim bị cắt của Monaghan và mời cô đến thử vai cho vai diễn cô y tá Julia- vị hôn thê của điệp viên Ethan Hunt trong phần 3 của Điệp vụ bất khả thi. Và từ đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi với sự nghiệp của Monaghan.

TOẢ SÁNG VỚI ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI 3

“Tôi không tin vào tai mình khi J.J.Abrams gọi điện mời tôi đến quay thử với Tom Cruise, sau đó được thông báo là mình chính thức được chọn xuất hiện cùng Tom Cruise và Philip Seymour Hoffman, tôi có cảm tưởng như mình đang ở thiên đường. Họ đều là những diễn viên tôi ngưỡng mộ từ lâu.”- Michelle Monaghan nhớ lại cảm xúc của mình. Trong Điệp vụ bất khả thi 3 còn có hai người đẹp khác là Keri Russell (vai Lindsey) và Maggie Q (vai Zhen). Điều thú vị là trong phim, cả Julia và Lindsey có điểm giống nhau là đều tên trùm tội phạm Owen Davian (Philip Seymour Hoffman đóng) bắt cóc để khống chế điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) thì ngoài đời Michelle Monaghan và Keri Russell cũng có nhiều điểm trùng hợp. Cả hai đều sinh ngày 23/3/1976, cùng có tên đệm là Lynn, cùng sống trong một khu phố tại New York… Kết hôn với một hoạ sĩ đồ hoạ người Úc vào năm ngoái, hiện tại, Michelle Monaghan đang có một cuộc sống hạnh phúc và một sự nghiệp bắt đầu loé sáng. Sau Điệp vụ bất khả thi 3, cô đã được nam diễn viên Ben Affleck chọn đóng vai nữ chính trong Gone, Baby, Gone- bộ phim đầu tay của anh trong vai trò đạo diễn.

Hiện tại, Michelle đang tham gia phim Gone, baby, gone do Ben Affleck làm đạo diễn. Phim này còn có em trai của Ben là Casey Affleck đóng vai chính. Khởi quay hồi hè năm nay tại Boston.

Comments

Leave a Reply