Tên thật:
Milica Natasha Jovovich
Ngày sinh: 1975-12-17 Nơi sinh: Kiev, Ukraine, Liên Xô (nay là Ukra Gia đình: Milla hiện tại đã đính hôn với đạo diễn film Paul W.S. Anderson và họ đã có một cô con gái xinh xắn – Ever Anderson – vào ngày 03/11/2007.

Milla Jovovich

Milla Jovovich rất đa tài, cô vừa là một diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế thời trang, ca sĩ và là người của công chúng. Cô đã từng xuất hiện trên hàng trăm tạp chí và nhiều phim như The Fifth Element (1997), Ultra Violet (2006) và seri phim kinh dị Resident Evil.

Milla sinh ngày 17/12/1975 tại Kiev, Thành phố Kiev, Ukraine, Liên Bang Nga cũ (nay là Kiev, Ukraine). Cha cô là một bác sĩ quân y tại Kiev, nơi mà ông đã gặp mẹ cô, một nữ diễn viên gốc Nga-Ukraine. Năm 1981, khi Milla được 5 tuổi, gia đình cô chuyển đến sống ở Luân Đôn, Anh Quốc rồi sang Sacramento, California và cuối cùng định cư tại Los Angeles. Tại LA, cha mẹ cô giúp việc nhà cho đạo diễn Brian de Palma. Không lâu sau, cha mẹ cô chia tay vì cha của Milla bị bắt giam.

Cô bé Milla Jovovich được nuôi lớn trong vòng tay mẹ mình tại Los Angeles. Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nga, cô còn học thêm các thứ tiếng khác như Pháp, Đức và Anh. Với xuất thân gốc Liên Xô, Milla đã bị những người bạn cùng lớp tẩy chay như một con bé di dân từ Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Mặc dù chịu nhiều tổn thương về tình cảm nhưng Milla đã thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh, đa tài, có một chút nổi loạn và là người thích mạo hiểm.

Milla được mẹ huấn luyện từ nhỏ, bà đã dạy cô về âm nhạc, ballet và diễn xuất tại Los Angelles. Năm 1984, Milla đã bắt đầu sự nghiệp của mình qua sự xuất hiện trên tạp chí “High Times” của UK vào lúc cô được 9 tuổi.

Được thế giới chú ý đến nhờ vào nhà nhiếp ảnh Richard Avedon khi Milla 11 tuổi. Đã xuất hiện trong quảng cáo “Những người phụ nữ khó quên nhất của thế giới” do hãng Revlon tổ chức và trên bỉa tạp chí “Lei”. Milla đã ký hợp đồng người mẫu chuyên nghiệp khi cô 12 tuổi và xuất hiện trên bìa của rất nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng như The Face, Vogue, Cosmopolitan và nhiều tạp chí khác nữa. Số lần Milla xuất hiện trên những tạp chí như vậy được đếm hơn 100 vào năm 2004 và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Rất nhiều nhà thiết kế đã đề nghị Milla trình diễn những mẫu thiết kế của mình tại các show thời trang lớn. Trong năm 2004, Milla đã kiếm được 10,4 triệu USD, trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Bận rộn với cả 2 công việc: người mẫu và đóng film. Milla đã trở thành một trong những siêu mẫu thành công trong nghiệp điện ảnh. Năm 1988 lúc 12 tuổi, Milla đã có bộ film đầu tay của mình – Two Moon Junction (1988) – của đạo diễn Zalman King. Cuối những năm 80 và đầu 90, Milla đã xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh rộng cũng như truyền hình. Năm 1997, cô đã xuất hiện cùng với nam diễn viên nổi tiếng Bruce Willis trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Fifth Element (1997), kế đến là hóa thân thành nữ anh hùng nước Pháp trong cuộc chiến Anh-Pháp, Joan of Arc trong The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999).

Đầu những năm 2000, Milla đã không có những thành công lớn với sự nghiệp điện ảnh của mình do chất lượng của những bộ phim cũng như những sự kiện xảy ra trong đời tư nhưng Milla đã vượt qua được những thử thách đó và đứng vững vàng trên đôi chân của mình. Với vai diễn Alice trong 3 tập phim điện ảnh Resident Evil, Milla đã khẳng định tên tuổi trong làng Nghệ thuật thứ 7, thể hiện sự cân bằng giữa 2 nghề nghiệp chính của Milla: người mẫu và diễn viên.

Ngoài những thành công trong thời trang và điện ảnh, Milla còn tung ra những album ca nhạc được các nhà phê bình chú ý. Album The Devine Comedy là album ca nhạc đầu tiên của cô, do chính Milla sáng tác, soạn nhạc và thể hiện. Cô còn xuất hiện trong những buổi trình diễn với ban nhạc “Plastic Has Memory” của mình và giọng hát của Milla đã từng góp mặt vào soundtrack của nhiều bộ phim. Milla vẫn tự sáng tác, hòa âm, chơi guitar và cho phép tải miễn phí những bài nhạc cô sáng tác trên website của mình.

Trong nhiều năm qua, Milla đã tự giữ cho mình một cuộc sống khỏe mạnh, luyện tập yoga, không ăn vặt và tự mình nấu ăn. Khi còn là một cô bé, Milla đã viết nhật ký, một thói quen cô học được từ mẹ. Cô ghi chép những điều tốt và xấu đã xảy ra với mình, với những chuyến du lịch, về những mối quan hệ của mình cũng như những ý tưởng và sự kiện quan trọng trong nghề nghiệp; Milla có ý định sẽ xuất bản thành một cuốn tự truyện. Tuy không may mắn với tình duyên từ 2 cuộc hôn nhân cũ, nhưng Milla hiện tại đã đính hôn với đạo diễn film Paul W.S. Anderson và họ đã có một cô con gái xinh xắn – Ever Anderson – vào ngày 03/11/2007.

Một vài điều thú vị của Milla

  • Đã xuất hiện trên bìa của hơn 100 tạp chí.
  • Năm 2002, được bình chọn là một trong những Nữ diễn viên quyến rũ nhất do tạp chí Australian Empire Magazine tổ chức.
  • Năm 2005, xếp hạng 98 trong bình chọn 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của tạp chí FHM.
  • Được xếp hạng 65 trong bình chọn 100 diễn viên có ngoại hình quyến rũ nhất do VH1 tổ chức.
  • Xếp hạng 83 trong 100 phụ nữ đẹp năm 2005 của tạp chí Maxim.
  • Rất thích võ và đang luyện tập Jiu-Jitsu của Brazil
  • Tự mình đóng hầu hết những pha hành động trong Resident Evil.

Những bộ phim đã tham gia:

  • 2009 Azazel
  • 2007 Resident Evil: Extinction
  • 2007 The Evolution of ‘Resident Evil’: Bridge to Extinction
  • 2006 Ultraviolet
  • 2005 Trailer for a Remake of Gore Vidal’s Caligula
  • 2004 Resident Evil: Apocalypse
  • 2002 “King of the Hill”
  • 2002 Get Your Freak Off
  • 2002 You Stupid Man
  • 2002 The House on Turk Street
  • 2002 Resident Evil
  • 2002 Dummy
  • 2001 Zoolander
  • 2000 The Claim
  • 2002 The Million Dollar Hotel
  • 1999 The Messenger: The Story of Joan of Arc
  • 1998 The Fifth Element
  • 1998 He Got Game
  • 1997 The Fifth Element
  • 1993 Dazed and Confused
  • 1992 Chaplin
  • 1992 Kuffs
  • 1991 Return to the Blue Lagoon
  • 1990 “Parker Lewis Can’t Lose”
  • 1990 Pilot
  • 1989 “Married with Children”
  • 1988 “Paradise”
  • 1988 Childhood’s End
  • 1988 The Night Train to Kathmandu
  • 1988 Two Moon Junction

 

Comments

Leave a Reply