Tên thật:
Nicholas Kim Coppola
Ngày sinh: 1964-01-07 Nơi sinh: Long Beach, California, USA Gia đình: Cha , mẹ và 2 anh trai . (Christopher và Marc )

Nicolas Cage

Tuổi thơ

Nicki sinh trưởng trong một gia đình trung lưu gồm cha mẹ , 3 anh em trai mà anh là con út . Họ sống trong một căn hộ gần Long Beach campus của Đại Học California Hoa Kỳ – nơi mà cha họ , ông August Cappola là một giáo sư dạy môn văn học , và cũng ngấu nhiên , ông cũng phụ trách dạy về phim ảnh . Mẹ của Nicki – bà Joy Vogelsang là một vũ sư kiêm cả phần biên đạo.

Nicolas nói về tuổi thơ của mình như là một cậu bé sớm có tham vọng thành danh trong lãnh vực truyền hình . Trong khi đó , mẹ của anh , bà Joy lại được mọi người biết đến như là một phụ nữ dịu dàng , và nồng nhiệt , thế nhưng , bà lại mắc chứng trầm cảm và phài nhập viện liên tục trong suốt thời thơ ấu của Nicholas . Và trong suốt khỏang thời gian này , gia đình của Nicolas rất ngại tiếp xúc với người ngoài , ngoại trừ những show diễn nho nhỏ của cậu bé Nicki vẫn thường được trình diễn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người hàng xóm vui tính . Và chính từ những show diễn mini này đã giúp cho Nicki có cơ hội được diễn xuất và bộc lộ tài năng của mình . Và niềm tin vào tài năng diễn xuất của Nicki chỉ thật sự nở rộ trong thâm tâm cậu bé khi Nicki đã giả dạng ông anh họ Roy của mình giống đến nỗi làm cho một tên chuyên gia bắt nạt trẻ con phải khiếp sợ , và hoàn trả lại cho cậu số bạc lẻ hắn đã trấn lột của cậu trước đó !!!

Đến năm 1976 , cuộc hôn nhân của ông bà Coppola đổ vỡ , ông August giành được quyền nuôi nấng 3 anh em Nicki , họ chuyển đến sống tại Beverly Hills

Khởi nghiệp

Khi còn học ở trường Beverly Hills High (dù sau đó bị đuổi học lúc anh tròn 17 tuổi), Cage được sắm một vai nhỏ trong Fast Times at Ridgemont High (1982),nhưng sau đó vở kịch này đã bị cắt bỏ làm tắt ngấm mọi hi vọng của chàng trai trẻ tuổi này.Cage đã phải sống một chuỗi ngày khá dài trong việc bán bắp rang dạo ở rạp hát Fairfax,khi đó anh nghĩ rằng việc làm này là con đường duy nhất để đưa anh trở thành một diễn viên!Nhưng chính công việc lồng tiếng cho ông cậu-đạo diễn Francis mà Cage được vào một vai nhỏ trong bộ phim Rumble Fish (1983). Trước đó, Cage cũ có được vai diễn trong loạt chương trình truyền hình The Best of Times cùng với người bạn thân Crispin Glover.

Tôi là… Nicholas Cage

Không muốn bị che lấp bởi tên tuổi của người chú đạo diễn Francis của mình – người đã từng nhận được danh hiệu Oscar trước đó và đưa tên tuổi của gia đình Cappola vào danh sách những người nổi tiếng tại Beverly Hills – Nicholas đã đổi tên thành Nicholas Cage vào năm 1983 ( chữ Cage được lấy từ tên của một tác gia là John Cage và tên của người hùng của một tác phẩm truyện tranh – Luke Cage )

:image2:Bộ phim đầu tiên với nghệ danh mới này hoàn thành khá may mắn . Đạo diễn của Valley Girl– Martha Coolidge muốn tìm kiếm một gương mặt mới để hoá thân vào nhân vật Andy của mình , Martha hầu như gạt bỏ tất cả các hồ sơ xin thử vai , nhưng lại dừng lại ở bức hình của Nicholas . Với Valley Girl, Cage đã trở thành một hiện tượng của thập niên 80. Sau đó, các đạo diễn phim Peggy Sue Got Married, Raising Arizona và Honeymoon in Vegas cũng lần lượt tìm đến anh.

Nicholas học hỏi rất nhiều từ diễn xuất của những diễn viên gạo cội như James Dean , Marlon Brando , Sean Connery . Nicholas muốn thừa hưởng một giọng nói theo lối cổ đển , và thế là qua từng vai diễn , giọng nói của anh thay đổi theo nhân vật , và giờ đây nó đã trở nên già dặn hơn so với lần xuất hiện đầu tiên của anh .

Toả sáng

Bước đột phá của Nicholas Cage chỉ thực sự diễn ra vào năm 1995 khi Cage nhận lời diễn xuất trong Leaving Las Vegas. Với vai diễn ở phim này, anh đã chiếm lĩnh danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc ở cả khuôn khổ giải Oscar và Quả cầu vàng, chứng minh tài năng tuyệt đối của mình. Có tin rằng, trong quá trình quay phim trên, anh luôn ở trạng thái ngà ngà say để diễn xuất cho đạt. Điều này cũng chẳng có gì là ngạc nhiên bởi anh luôn tâm niệm: Bạn có thể điên loạn, có thể hơi ngớ ngẩn và thậm chí làm những trò của một tên tội phạm, cốt làm sao vai diễn bạn đóng phải có nét mới và thực.

Với niềm đam mê điện ảnh như vậy, Cage trở thành một diễn viên được tin cậy. Các kịch bản phim hành động như The Rock, Con Air, Face/Off lần lượt đến tay và được anh tạo dựng thành công. Không hài lòng với con đường trơn tru mình đang đi, Cage chuyển sang những phim tình cảm lãng mạn, trong đó có City of Angels, đóng cùng Meg Ryan, 8 MMBringing Out the Dead của đạo diễn Martin Scorsese.

Tự sự:image3:

Nicolas nói về bản thân mình như một người đàn ông bình thường , nhưng lại là một diễn viên có bài bản . Một khi đã nhận vai dĩền , Nicolas muốn thấu hiểu hoàn toàn nhân vật của mình , từ phong cách riêng , cách họ suy nghĩ , hành động và cả ăn uống nữa , những giá trị tinh thần , niềm tin và đối tượng mà họ sẽ hẹn hò . Nicholas thật sự muốn sống với cuộc sống của chính nhân vật mà anh thể hiện . Từ chính những kinh nghiệm diễn xuất của mình , người diễn viên sẽ có những ý tưởng phác thảo và sẽ lựa chọn cách tốt nhất để hoá thân vào nhân vật của mình hiệu quả nhất trên từng thước phim . Để làm được điều đó quả thật không đơn giản chút nào , người diễn viên phải thật sự sống với chính nhân vật của mình

Đời sống tình cảm

Cage nổi tiếng là một người có đời sống tình cảm khá phức tạp và mâu thuẫn.

Ở vào tuổi 20,anh bắt đầu chuyện tình cảm của mình với Jenny Wright,cuộc tình này kéo dài được 2 năm. Sau đó Cage cặp với Uma Thurman. Lại chia tay! Và sau một tình bạn kéo dài mấy năm với Kristina Fulton-một người mẫu,họ tiến tới hôn nhân và có với nhau đứa con trai đầu lòng-Weston Coppola Cage (1992). Kết cục cũng là một cuộc chia tay.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ầm ĩ nhất của Cage là với Patricia Arquette. Năm 1995, mặc dù đang rất vui vẻ với Kristina Fulton nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh lại kết hôn với Patricia Arquette. Cuộc hôn nhân mau chóng kết thúc vào năm 2000, nhưng cái sự lạ của mối tình này vẫn được người ta nhắc đến rất nhiều về sau. :image4:Chuyện kể rằng Nicolas đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng và ngay trong buổi gặp đầu tiên với Patricia hồi đầu những năm 80, anh đã ngỏ lời cầu hôn với cô. Tất nhiên, chẳng cô gái nào đủ can đảm tiếp nhận lời đề nghị khiếm nhã ấy nên Patricia từ chối thẳng thừng và đưa ra một số điều kiện. Tưởng mọi chuyện đã qua đi thì như một định mệnh, hai người gặp lại nhau năm 1995 và đám cưới diễn ra.

Năm 2001, những tưởng anh sẽ trở nên thuần hơn và hạnh phúc hơn với sự xuất hiện của Marie Presley, con gái ông vua nhạc rock&roll. Thế nhưng, dường như con người tài năng này không có duyên với hôn nhân. Giờ đây, sau đổ vỡ với Presley, anh trở lại cuộc sống của một người độc thân.

Tổng hợp bởi JURINATA-MINHHUYXXX-CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply