Tên thật:
Park Yong Ha
Ngày sinh: 1977-08-12 Nơi sinh: Korea Gia đình: cha mẹ và anh chị

Park Yong Ha

Habit: touching his hair (Park Yong Ha có thói quen hay vuốt tóc của mình)

Hobbies: car racing and sports (đua xe và thể thao)

Favorite actor: Annette Being

Girl type: Park Yong Ha thích mẫu bạn gái mạnh mẽ, nghị lực và chăm lo cho gia đình.

Education:

– Seoul College major in Film

– Chungang University major in Theatre

Award: 2002 KBS Second Best Actor (Loving You)

:image1:Thành danh từ những vai phụ

Park Yong Ha được biết đến với vai trò là một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh sinh ngày 12 tháng 08 năm 1977. Năm 17 tuổi, Park Yong Ha trúng tuyển lớp diễn viên của đài MBS. Tuy nhiên sau đó anh lại bị điều sang chương trình hài kịch – nơi chỉ tuyển những diễn viên nghiệp dư. Dù rất buồn nhưng anh không nản chí và kiên trì suốt 2 năm với nhiệm vụ lo hậu đài và vào vai quần chúng. Năm 1995, Park Yong Ha chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc qua những mẫu quảng cáo CF cho nhãn hiệu mì “Big3” của hãng Phalto. Với khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi, Park Yong Ha nhanh chóng được nhiều nhà sản xuất phim để mắt đến. Vai diễn đầu tiên của anh là vai chính trong phim “Lớp học nở hoa tình yêu” (KBS). Và cũng bắt đầu từ chính vai diễn này, Park Yong Ha bị đóng khuôn với những vai thư sinh hiền lành, nhút nhát.

Năm 1996, một cơ hội mới đến với Park Yong Ha. Yong Ha tham gia bộ phim “Tình si” với một vai lướt trên màn ảnh nhưng lại để ấn tượng đẹp và sâu sắc trong lòng khán giả. Hình ảnh cậu “thầy giáo” trẻ con, dễ thương, đáng yêu, hay là người hoà giải của hai bà chị đến nay vẫn còn rất sâu đậm trong lòng khán giả. Tuy chỉ là vai phụ, song diễn xuất của Park Yong Ha lại được các khán giả nội trợ khen ngợi không tiếc lời. Họ trìu mến gọi anh là người đàn ông chân tình và đứng đắn nhất. Sự nghiệp của Park Yong Ha cũng đi lên từ đó. Năm 1998, Yong Ha xuất hiện liên tục trong hai phim điện ảnh ”Island of women” và “If it snows on Christmas”. Năm 2001, anh trở lại với phim truyền hình và xuất hiện trong bộ phim “Hoa tuyết” rồi trở thành một trong “10 diễn viên nam nổi tiếng của Hàn Quốc”.

Các vai diễn của anh cho đến thời điểm này đã được nhiều người công nhận tuy nhiên Park Yong Ha bắt đầu “dị ứng” với dạng nhân vật thư sinh, thất tình. Anh mơ đến một vai diễn khác, mạnh mẽ, si tình, đặc biệt nếu là vai phản diện, thủ đoạn càng tốt.

:image2:Rồi năm 2002, Park Yong Ha nhận lời đóng vai thứ – chính trong phim “Bản tình ca mùa đông” bên cạnh hai bạn diễn nổi tiếng Bae Yong Jun và Choi Ji Woo. Vai diễn Sang Hyuk của anh được giới phê bình phim đánh giá cao. Không ít người khẳng định Park Yong Ha đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Cùng năm 2002, Park Yong Ha tham gia bộ phim “Loving you” (“Yêu em”) bên cạnh nữ ca sĩ – diễn viên Yoo Jin cũng là người bạn gái ngoài đời của mình. Bộ phim là một trong những phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc năm 2002. Lần đầu tiên Yong Ha được giao đóng vai chính và vai diễn Lee Hyuk đã đem về cho anh giải “Nam diễn viên xuất sắc thứ hai” của Hãng Phim Truyền Hình KBS. Được biết khi đóng xong bộ phim này cũng là lúc Park Yong Ha phải tạm ngưng công việc lên đường nhập ngũ.

Nói về sự nghiệp đóng phim của mình, Park Yong Ha tâm sự: “Tôi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và dù có phải đóng vai phụ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lúc mới vào nghề, tôi cũng ao ước có một vai chính nhưng bây giờ thì không câu nệ chuyện đó. Có người suốt đời chỉ vào vai phụ nhưng khán giả vẫn ngưỡng mộ và tôn trọng họ. Điều cốt yếu ở một diễn viên theo tôi là phải có trách nhiệm với vai diễn và có lòng yêu nghề”.

Ngoài ra, Park Yong Ha còn cho biết tất cả những vai diễn trên màn ảnh nhỏ mà anh thể hiện đều khác hẳn với con người thật ngoài đời. Trong phim, anh thường đóng những vai thư sinh nho nhã, hiền lành, nhút nhát và thậm chí hơi yếu đuối. Còn cuộc sống thường nhật, anh lại là một thanh niên mạnh mẽ, quyết đoán. Thời đi học, anh từng là một vận động viên khúc côn cầu, trên băng, từng là thành viên “dữ dội” nhất trong ban nhạc Rock sinh viên và hiện nay là một anh chàng say mê tốc độ, một tay đua ô tô nghiệp dư.

:image3:Chàng ca sĩ thành công

Ngoài tài năng diễn xuất, Park Yong Ha còn là một ca sĩ đang có số lượng fan tuổi teen rất lớn ở các nước Đông Nam Á. Ca khúc chính trong phim “Yêu em” do chính Park Yong Ha trình bày đã đưa số lượng đĩa phim phát hành tại Trung Quốc và Hồng Kông vượt số lượng phát hành tại Hàn Quốc 60%. Trước thành công này, Park Yong Ha được bạn bè, đồng nghiệp và gia đình khích lệ phát triển thêm ở lĩnh vực âm nhạc. Tạm ngưng đóng phim, anh giam mình tại phòng thu, tập trung cho việc thu âm. Đĩa đơn đầu tiên “Kybiel” của Park Yong Ha đã phát hành. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên, hơn 15.000 đĩa đã được tiêu thụ.

Giữa tháng 06-năm 2005 vừa qua, Park Yong Ha đã xuất hiện trong một trung tâm thương mại lớn nằm giữa thủ đô Tokyo để giới thiệu album và gặp gỡ khán giả Nhật Bản. Hơn 5000 fan hâm mộ đã đứng tràn ngập 5 tầng lầu của trung tâm. Nhìn thấy cảnh tượng “hùng tráng” ấy, Park Yong Ha đã không kềm được nước mắt. Anh khóc vì quá hạnh phúc! Có được cảnh tượng khó quên ấy là nhờ thành công lớn của bộ phim “Bản tình ca mùa đông“ khi phát trên sóng NHK (Nhật Bản) mà Park Yong Ha (cùng với Bae Yong Joo, Choi Ji Woo và Park Sol Mi) đã trở thành “thần tượng” của giới trẻ xứ Phù Tang. Tuy nhiên, công chúng Nhật Bản chỉ mới “kết” Park Yong Ha qua những vai diễn, trong khi ở bên Đài Loan và Hồng Kông, anh được hâm mộ vì là một ca sĩ với những ca khúc làm “say mê” lòng người.

Ngoài ca khúc ”Yêu em” là do chính anh đóng phim lẫn thể hiện bài hát chủ đế, Park Yong Ha trước đó đã từng chinh phục khán giả bởi các ca khúc chủ đề của ba bộ phim ăn khách: “Thiên thần hộ mệnh”, “Bản tình ca mùa đông” và “Một cho tất cả” (All in). Năm 2002, với mục đích đưa giọng hát của mình tấn công vào thị trường châu Á, Park Yong Ha đã ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Emi (Đài Loan), phát hành album đầu tay mang chủ đề “Anh yêu em nhiều như thế” (I love you so much). Đây là một quyết định hết sức…khôn ngoan, vì thành công ở thị trường này sẽ chinh phục được công chúng bản xứ. :image4:

Tình yêu hạnh phúc

Sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình “Loving You” (Yêu em), Park Yong Ha đã công khai chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Yoo Jin (1 thành viên trong ban nhạc S.E.S). Đựơc biết Yoo Jin nhỏ hơn Park Yong Ha 4 tuổi, có nhiều thành công hơn Park Yong Ha nhưng cô luôn tỏ ra mình là người “kém cỏi”, chỉ muốn đứng sau người yêu.

Hiện nay, tiếp nối những đồng nghiệp nổi tiếng của mình như Bae Yong Jun, Choi Ji Woo, Park Yong Ha cũng đã mở rộng hoạt động nghệ thuật của mình sang thị trường Nhật Bản. Anh vừa mới nhận lời mời tham gia vào bộ phim “Around Tokyo Bay” của Đài truyền hình Fuji. Trong phim Park Young Ha sẽ đóng chung với nữ diễn viên Nakama Yukie. Tiếng hát của anh rất được hâm mộ ở Nhật khi album “Notice” đã bán được gần 200 ngàn bản, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng Orikon Chart.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply