Tên thật:
Trần Tú Châu
Ngày sinh: 0000-10-20 Nơi sinh: Triều Dương – Quảng Đ&# Gia đình: unknown

Rebecca Chan

*Profile

Trình độ : Trung Học

Sở thích : Trang trí nội thất , nấu ăn …

Môn thể thao yêu thích : Cầu lông , bowling.

Màu sắc yêu thích : Tím , đen , nâu

Diễn viên yêu thích : Lương Gia Huy , Huỳnh Thu Sanh

Ca sĩ yêu thích : Diệp Đức Nhàn. :image1:

*** Quá trình vào nghề :

– Trước khi gia nhập làng giải trí Trần Tú Châu là việc trong ngành hàng không HK , Năm 1977 Trần Tú Châu xin vào làm nhân viên văn phòng ở 1 công ty hàng không . Mới làm được 3 tháng , chị được công ty điều sang Hãng Hàng Không Cathay . Ở Cathay , chị làm nhân viên phục vụ hành khách . Năm 1979 , Trần Tú Châu được Cathay chuyển sang chi nhánh của công ty tại Philippines , đảm nhận công việc CSO(Chủ nhiệm khâu phục vụ hành khách)

– Trần Tú Châu cho biết , làm tiếp viên hàng không là ước mơ từ nhỏ của chị . Việc chị tham gia cuộc thi Hoa Hậu HK năm 1979 là do bạn bè rủ rê . Nào ngờ trong năm đó , Trần Tú Châu đã vài đến vòng chung kết ( có cả ngôi sao điện ảnh Chung Sở Hồng ) nhưng ko có tên trong thứ hạng cao nhất .

– Kết thúc cuộc thi Trần Tú Châu trở lại với công việc thường nhật ở công ty hàng không . Chẳng bao lâu sau , chị được TVB mời làm chủ trì tiết mục:” Thế giới thể thao” .Lúc đó Trần Tú Châu chưa có ý định gia nhập làng giải trí , nên cùng lúc chị tất bật với 2 công việc . Năm 1980 Trần Tú Châu mới chính thức xin nghỉ ở Hãng Hàng Không , chuyên tâm cho công việc chủ trì tiết mục truyền hình ở đài TVB và đóng phim….

:image2:

*** Vươn tới đỉnh cao :

-Những ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình TVB , Trần Tú Châu đã được khán giả yêu thích qua vai trò chủ trì tiết mục “K100” . Năm 1981 , Trần Tú Châu mới làm quen công việc diễn xuất , chị đượng lăng xê qua bộ phim Phụng Hoàng Lửa . Năm 1982 , Trần Tú Châu đóng bộ phim điện ảnh đầu tay Giai Nhân Có Hẹn.

– Năm 1983 , tên tuổi của Trần Tú Châu nổi như cồn qua vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ , diễn cặp với Châu Nhuận Phát . Cùn năm chị còn tham gia diễn xuất trong Anh Hùng Xạ Điêu ( Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh đóng vai chính ) .

– Năm 1985 , Trần Tú Châu cùng lúc đóng nữ chính torng 3 bộ phim chế tác lớn : Lục Tiểu Phụng – vai Tinh Tinh (bạn diễn : Vạn Tử Lương) ; Bích Huyết Kiếm (bạn diễn : Ngô Khải Hoa , Thương Thiên Nga ; Tuyết Sơn Phi Hồ – vai Nam Lan ( bạn diễn : Tạ Hiền). Đó là giai đoạn sự nghiệp diễn xuất của Trần Tú Châu đang trên đỉnh cao.

– Từ năm 1983 đến 1989 , Trần Tú Châu đã đóng hơn 30 bộ phim . Năm 1990 Trần Tú Châu hoàn thành vai diễn A Nhị Nhất Tộc , Trần Tú Châu rời phim trường truyền hình 1 thời gian :image3:

*** Trở lại phim trường TVB :

– Năm 1995 , Trần Tú Châu bất ngờ trở lại phim trường TVB qua bộ phim Hồ Sơ Trinh Sát 2 . Tiếp đó chị còn góp mặt trong phim Tây Du Ký ( vai Thiết Phiến công chúa) và phim Hương Vỵ Tình Yêu . Song mãi đến năm 1998 , Trần Tú Châu ,mới chính thức ký hợp đồng dài hạn với TVB . Lần thứ 2 tái ngộ với khán giả màn ảnh nhỏ Trần Tú Châu đã “trình làng” 1 phong cách diễn xuất mới , vì phần lớn các vai của chĩ đều là những vai “tiền bối” : cha mẹ của các nhân vật chính.

*** Cuộc hôn nhân thất bại :

– Trần Tú Châu năm nay đã ngoài 40 , từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân . Hiện nay chi đang sống cùng đứa con trai 3 tuổi . Trần Tú Châu cho biết , trước mắt điều chị quan tâm nhất là tạo cuộc sông ổng định cho 2 mẹ con . Vào năm ngoài trên thời gian 3 tuần trên du thuyền đóng phim Mong Manh Cuộc Tình , Trần Tú Châu được 1 người đàn ông quốc tịch Rumania tên George , năm nay 30 tuổi , là nhân viên cao cấp trên du thuyền theo đuổi . :image4:Theo lời kể của Trần Tú Châu , chị và Geogre quen nhau lúc chị đang chuẩn bị quay cảnh xếp hoa giấy . Anh hỏi chị đang làm gì và khen hoa chị xếp rất đẹp , Trần Tú Châu đã tặng cho Geogre 1 cánh hao giấy , nào ngờ tối hôm đó , anh đã cho nhân viên mang đến tặng chị 1 bó hồng to

– Trần Tú Châu thừa nhận mình cũng cảm mến Geogre , anh rất lịch thiệp , nhã nhặn , biết hoàn cảnh của chị và cũng ko ngại khoảng cách tuổi tác giữa 2 người . Nhưng cuối cùng Trần Tú Châu quyết định chỉ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường . Trần Tú Châu tâm sự , chị đã 1 lần bị tổn thương và k còn muốn vướng bận đến chuyện tình cảm nữa . Bây giờ ngoài công việc đóng phim thời gian còn lại chị đều dành để chăm sóc cho con trai của mình.

Tổng hợp bởi hooliganspice

Comments

Leave a Reply