Tên thật:
Robert De Niro
Ngày sinh: 1943-08-17 Nơi sinh: New York, NY, USA. Gia đình: cha:Robert De Niro Sr., họa sĩ ,mẹ:Virginia Admiral, họa sĩ

Robert De Niro

PROFILE CỦA ÔNG :

Nick Name Bobby Milk

Sinh ngày : 17 August 1943, New York, NY, USA.

Cao : 5’9″

Vợ hiện nay : Grace Hightower, tiếp viên hàng không. Cưới vào ngày : June 17, 1997.

Vợ cũ : Diahnne Abbott, diễn viên , ca sĩ. Cưới năm 1976 , li dị năm 1988;

Cha: Robert De Niro Sr., họa sĩ . li dị với mẹ ông; mất năm 1993

Mẹ: Virginia Admiral, họa sĩ

Con gái nuôi : Drena De Niro, người mẫu .

Con trai : Raphael De Niro, sinh năm 1978. con của ông với vợ cũ Diahnne Abbott.

2 người con trai sinh đôi : Aaron Kendrick. , sinh vào October 20, 1995 và Julian Henry sinh vào October 20, 1995

Nhưng diễn viên nữ ông từng quen :

Naomi Campbell

Cindy Crawford

Grace Hightower

Whitney Houston

Ashley Judd

Toukie Smith

Uma Thurman

Shelley Winters

Được xem là 1 trong những diễn viên xuất sắc nhất vào thời của ông, Robert DeNiro là diễn viên có thể làm mọi người quên hẳn ông là ai mà chỉ nhớ tới vai diễn của ông .

Ông nổi lên nhờ những vai nổi loạn vào thời 70 ở New York như : Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), và Raging Bull (1980) . Thật là sai sót nếu không nhắc tới vai diễn đã thay đổi hình tượng của ông trong The Godfather Part II (1974) .

Thập niên 80, ông diễn sâu sắc hơn trong những phimim The Untouchables (1987) và Goodfellas (1990). Chính trong thập niên này, ông cũng thành lập ra Tribeca Film Center,

Thập niên 90, không ai không biết tới 2 phim hài Analyze This (1999) and Meet the Parents (2000).mà ông làm cho người xem biết là ông không chỉ đóng phim gangster giỏi mà còn giỏi cả đóng phim hài

Là con trai của 2 vợ chồng đều là họa sĩ , được nuôi lớn lên tại New York bởi mẹ sau khi cha mẹ ông li dị khi ông 2 tuổi , khi đó, ông được gọi bằng cái tên thân yêu ” Bobby MilK” . Chàng trai trẻ Rober DeNiro đã bước phải sai lầm khi nhập bọn vào băng đảng Little Italy , nhưng thật may mắn, số phận ông đã thay đổi khi ông nhận vai diễn trong vớ kịch “The Wizard of Oz ở trường học của mình . Bên cạnh bớt đi sự e dè trên sân khấu , Robert còn rất thích đóng phim . Năm 16 tuổi, ông bỏ học và nhập vào trường Stella Adler và Lee Strasberg để học diễn . Ông may mắn được dẫn dắt dưới tay diễn viên Marlon Brando, ông bắt đầu học diễn sao cho thật đạt cả bề ngoài lẫn nội tâm của vai diễn .

Ông đã từng đóng cho Broadway trong The Wedding Party (1969) nhưng ông thực sự không có đất diễn ở sân khấu kịch . May thay, khi De Palma mời Robert đóng 1 trong 3 người bạn trong Greetings (1968) , bộ phim thực sự thành công và đã có thêm phần 2 là “Hi , Mom! ” (1970) . Góp mặt trong ‘Sam ‘s Song “(1969) , Robert đã có cơ hội để gia nhập Hollywood . Ông đã đóng liên tiếp vài phim trong 2 năm sau đó như : Bloody Mama (1970), Jennifer on My Mind (1971) , The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971) .

Cuộc đời diễn viên của ông có bước ngoặt lớn khi ông hợp tác với Scorsese trong Mean Streets . Đóng vai trong băng đảng Mafia , ông rất vui khi đưa vào phim cuộc sống băng đảng mà ông đã từng trải qua . Tiếp sau đó là phim The Godfather (1972), 1 phim đã đem đến cho ông những thành công ngoài sức tưởng tượng .

Thập niên 80 là thời đại ” Taxi Driver” của ông . Bộ phim đã đem lại cho ông sự tự tin để mở ra Tribeca Film Center vào năm 1989 . Ông cũng mở ra 1 nhà hàng, nơi đó, ông trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của cha mình .

Năm 1990, lần đầu tiên ông được đề cử để nhận giải Oscar trong “Awakenings” . Kế đó là đề cử cho ” Cape Fear” .

Sau đó, ông còn nhận được nhiều đề cử khác và đã nhận không ít 1 số giải lớn . Ông chú tâm hơn vào đạo diễn và làm nhà sản xuất .

Robert DeNiro là 1 diễn viên tạo cho người xem nhìn thấy 1 tên trong băng đảng mafia có nhiều bộ mặt : dốt nát, độc ác và đôi khi mang 1 nét khôi hài . Ông không phủ nhận thời gian trong băng đảng xưa kia đã giúp ông . Nhưng đó chỉ là thứ yếu, ông có thành công ngày hôm nay không phải nhờ quá khứ đó, mà ông thực sự đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho sự nghiệp diễn suất của mình .

Sau hơn 35 đóng phim, Robert đã có thể hãnh diện về thành tích của mình . Ông để lại 1 danh sách đề cử và nhận những giải lớn mà ông không thể không bằn lòng với nó

NHỮNG GIẢI MÀ ÔNG ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CỬ (nom) VÀ THẮNG ( win ) ĐƯỢC :

Diễn viên phụ xuất sắc : (win) Bang the Drum Slowly 1973 New York Film Critics Circle

Diễn viên phụ xuất sắc (win) The Godfather Part II 1974 Academy

Nam diễn viên chính : (nom) Taxi Driver 1976 Academy

Nam diễn viên chính :- Drama (nom) Taxi Driver 1976 Golden Globe

Nam diễn viên chính : (win) Taxi Driver 1976 L.A. Film Critics Association

Nam diễn viên chính – Musical or Comedy (nom) New York, New York 1977 Golden Globe

Nam diễn viên chính (nom) The Deer Hunter 1978 Academy

Nam diễn viên chính – Drama (nom) The Deer Hunter 1978 Golden Globe

Nam diễn viên chính (win) Raging Bull 1980 Academy

Nam diễn viên chính – Drama (win) Raging Bull 1980

Golden Globe

Nam diễn viên chính (win) Raging Bull 1980 L.A. Film Critics Association

Nam diễn viên chính Musical or Comedy) (nom) Midnight Run 1989 Golden Globe

Nam diễn viên chính (nom) :Awakenings 1990

Nam diễn viên chính (win) : Goodfellas/Awakenings 1990 New York Film Critics Circle

Nam diễn viên chính (win) Goodfellas/Awakenings 1990 New York Film Critics Circle

Nam diễn viên chính (nom) Cape Fear 1991 Academy

Nam diễn viên chính (Drama) (nom) Cape Fear 1992 Golden Globe

Nam diễn viên chính (Comedy/Musical) (nom) Analyze This 1999 Golden Globe

Nam diễn viên chính – Comedy or Musical (nom) Meet The Parents 2000 Golden Globe

tổng hợp by Faye

Comments

Leave a Reply