Tên thật:
Thomas Sean Connery
Ngày sinh: 1930-08-25 Nơi sinh: Edinburgh, Scottland, UK Gia đình: Vợ: Diane Cilento (đã li dị), Micheline Roquebrune (hiện nay), Jason Connery (con trai)

Sean Connery

Sean Connery sinh ngày 25/8/1930 tại Edinburgh trong một gia đình Scottland. Suốt thời niên thiếu, Connery phải làm nhiều việc gian khổ để kiếm sống, thậm chí phải bỏ học. Năm 15 tuổi, ông đăng ký vào lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, sau 3 năm phục vụ, căn bệnh loét dạ dày đã buộc ông phải từ giã hải quân và trở về quê nhà. Tại đây, ngoài thời gian làm những công việc lặt vặt thợ nề và đánh bóng quan tài, Connery dành nhiều thời gian để luyện tập thể hình. Nhờ có ngoại hình lý tưởng, ông bắt đầu được mời làm người mẫu quảng cáo và đại diện cho Scottland giành giải 3 cuộc thi “Mr Universe” vào năm 1950.

;image1:Với mục tiêu tiến vào làng điện ảnh, Connery đã bắt đầu bằng việc trở thành giọng lĩnh xướng trong dàn đồng ca nhà thờ vào năm 1951. Sau khi làm quen với vài vai diễn sân khấu, Connery chuyển sang truyền hình và có được thành công bước đầu với bộ phim Requiem for a Heavyweight của đài BBC. Trầy trật mãi với những vai diễn sân khấu, cuối cùng Connery cũng gia nhập được vào làng điện ảnh bằng vai phụ Lana Turner trong Another Time, Another Place (1958), mặc dù vai diễn của ông chỉ xuất hiện được 15 phút rồi bị… giết chết(!).

Năm 1962, cơ hội lớn đã đến với Connery khi ông được chọn vào vai chính James Bond trong bộ phim Dr. No. Đúng ra, vai diễn này không thuộc về Connery nhưng nhà sản xuất phim đã bị ấn tượng vẻ phớt đời, bất cần của ông khi đến thử vai. Năm 1963, Connery cũng được giao vai chính trong phim From Russia With Love nhưng phải đợi đến phần thứ ba của loạt phim James Bond này- Goldfinger, Connery mới vụt sáng và trở thành ngôi sao ăn khách. Tiền tài, danh vọng đã đưa Sean Connery là một torng những ngôi sao sáng nhất tại Hollywood vào thời ấy. Sau này ông còn tiếp tục hoá thân thành chàng điệp viên 007 trong các phim Thunderball (1965),You only live twice(1967), và Diamonds are forever (1971).

:image2:Sau thành công với vai Điệp viên 007, Connery mở rộng sự nghiệp điện ảnh của mình và bắt đầu tìm kiếm những vai diễn ấn tượng trong nhiều dạng phim khác nhau, từ trinh tham, kinh dị, hành động như Woman of Straw (1964), Marnie (1964), The Hill(1965), A Fine Madness (1966), La TendaRossa/The Red Tent(1969), The Molly Maguires (1970), Zardoz(1973), The Wind and the Lion(1974), The Man Who Would Be King(1975), The Great Train Robbery (1979) đến các phim về đề tài chính trị như The Next Man (1976), Cuba (1979), The Hunt for Red October (1990), The Russia House (1990)… Vai diễn mà Connery thích nhất là trong phim In The Offence (1973).

Ít ai dám nghĩ rằng, năm 1983 Connery vẫn có thể hoá thân thành James Bond trong Never Say Never Again. Nhưng đối với Connery, tuổi tác vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ của ông.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Sean Connery thường có thói quen là ông luôn nhận xen kẽ vai diễn trong các phim thương mại có kinh phí lớn và những phim có kinh phí thấp nhưng thử thách khả năng diễn xuất như Time Bandits(1981), Five Days One Summer (1982), A Good Man in Africa (1994), và Playing by Heart(1998). Không chỉ là một siêu sao ăn khách, ông còn nhiều lần được tôn vinh bằng các giải thưởng như British Film Academy award cho vai diễn trong phim The Name of the Rose (1986), Oscar diễn viên phụ với phim Untouchables (1987)

:image3:Năm 1989, khi bước vào tuổi 60, Sean Connery vẫn đầy sung sức trên màn ảnh với vai diễn cha của Jones trong Indiana Jones and the Last Crusade . Năm này, ông được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất còn sống.

Năm 1992, Connery bắt đầu vai trò mới: sản xuất phim với Medicine Man. Tiếp đó, ông lại vừa la 2nhà sản xuất vừa đóng vai chính trong các phim Rising Sun(1993), Just Cause (1995), và The Rock(1996). Năm 1999, Connery khiến bao chàng tria trẻ ghen tỵ khi ông vẫn xuất hiện đầy phong độ bên cạnh người đẹp Catherine Zeta-Jones nhỏ hơn mình 40 tuổi trong Entrapment

Năm 1995, ông được tạp chí Empire xếp hạng 7 trong danh sách 100 Sexiest Stars in film history

Năm 1999, Connery được Nữ hoàng Anh phong tước “Hiệp sĩ”.

Và năm 2003, ngôi sao 73 tuổi này vẫn sung sức trên trường quay bên cạnh dàn hậu bối đáng tuổi cháu chắt của ông trong The League of Extraordinary Gentlemen.

Quả thật, thời gian và tuổi tác vẫn chẳng thể làm Sean Connery chùn bước!

:image4:ĐỀ CỬ & GIẢI THƯỞNG

* Academy

– 1987 Best Supporting Actor (The Untouchables): Win

* British Academy Awards

– 1987 Best Actor (The Name of the Rose): Win

– 1987 Best Supporting Actor (The Name of the Rose): Nominated

* European Film Academy

– 1999 Best European Actor- People’s Choice Award

(Entrapment): Win

* Golden Globe

– 1989 Best Supporting Actor (Indiana Jones and the Last Crusade): Nominated

– 1987 Best Supporting Actor (The Untouchables): Win

* National Board of Review

– 1987 Best Supporting Actor (The Untouchables): Win

* New York Film Critics Circle

– 1986 Best Supporting Actor (The Untouchables): Nominated

– 1965 Best Actor (The Hill): Nominated

CHUOTKHONGDUOI@

www.moviesboom.com

Comments

Leave a Reply