Tên thật:
Ngô Kiến Hào
Ngày sinh: 1978-08-07 Nơi sinh: Los Angeles, California, USA Gia đình: Cha, mẹ, chị gái, em trai và em gái

Vanness Wu

Tên thật: Ngô Kiến Hào (Wu Jian Hao)

Tên gọi: Vanness

Quốc tịch: Mỹ

Sinh nhật: 07-08-1978

Nhóm máu: A

Chiều cao: 1m80

:image1: Cân nặng: 72 kg

Sưu tập: Búp bê (đặc biệt là búp bê Nhật), đồng hồ, trang sức (vòng cổ, vòng tay, nhẫn…)

Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông, Tiếng Anh

Bản thân: sôi nổi, thể thao, độc lập và tiếp thu nhanh.

Sở thích

Thức ăn: các món Nhật

Đồ uống: nước tinh khiết

Màu sắc: đen , trăng , xanh dương

Bộ phận yêu thích trên cơ thể mình: khuôn mặt và đôi mắt

Thể thao: thể hình, chạy bộ, bóng rổ, và boxing (sau Star runner)

Phim ảnh: A better tomorrow

Nghệ sĩ: Mel Gibson, Stephanie Seymour

Ca sĩ: Metalica, Michael Jacson, Justin Timberlake

Nhạc cụ: tất cả

Đất nước: Mỹ

Trang phục: Bất cứ trang phục nào chỉ cần đẹp

Con vật: chó và mèo

Cách sống: không lo lắng, không túng thiếu, không gặp khó khăn bởi những thứ nhỏ nhặt

Kỉ niệm khó quên: sinh nhật 19 tuổi

Sở trường: nhảy

Câu nói thường xuyên: what’s up, make some noice, và just kidding

Vanness sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Vanness luôn khao khát được trở thành một ca sĩ. Từ khi 13 tuổi, Vann đã học nhảy cùng các thành viên trong nhóm L.A boys của Đài Loan (hiện nay một số thành viên của Machi)… Vanness đã từng làm qua rất nhiều nghề để có thể tiết kiệm tiền trở về Đài Loan nhằm thực hiện mơ ước của mình. Năm 2000, Vann trở về Đài Loan với 1 số tiền ít ỏi, Vann thậm chỉ phải ngủ trên ghế sofa nhà bạn và phải chuyển nhà 7 lần. Vanness đã mang một số đĩa ghi âm đến các studio nhưng tất cả đều không có hồi âm. :image2: Vann đã phải đến từng nơi để lấy lại các bản thu âm đó. Trong thời gian này, Vann cũng đã tham gia cuộc thi của chương trình cuối tuần “Happy Sunday” để tìm kiếm các handsome guys, cuộc thi MTV VJ Hunt… Khi đó Vanness thích để tóc dài (chính xác là năm 1998) vì anh thích vẻ lãng tử của Trịnh Y Kiện.

Vận may đến với Vann khi anh quyết đinh đi cắt tóc. Tại tiệm cắt tóc, anh gặp Sài Trí Bình đang tìm kiếm các diễn viên trẻ cho phim truyền hình nhiều tập “Lưu tinh hoa viên” (Vườn sao băng). Và Vanness trở thành người đầu tiên ký hợp đồng trong nhóm F4. Khi nhận kịch bản Lưu tinh hoa viên, Vann muốn được đóng vai Hoa Trạch Loại , vì tiếng Hoa của Vanness không tốt, trong khi nhân vật này lời thoại không nhiều. Tuy nhiên cuối cùng vai diễn được giao cho Châu Du Dân (Zaizai). Sau khi phát sóng, “Lưu tinh hoa viên” được đón nhận nồng nhiệt, F4 vô cùng nổi tiếng nhưng không mấy ai để ý đến nhân vật Mei Zuo (Mỹ Tác) của Vanness. Rất thất vọng và chán nản khi không có một người thân bên cạnh, anh đã có ý định quay trở về L.A. Nhưng mẹ đã khuyến khích Vanness tiếp tục ở lại Đài Loan theo đuổi ước mơ của mình. Với sự thành công của Vườn sao băng, Sài Trí Bình quyết định hợp bốn chàng trai thành ban nhạc F4 với album đầu tay của F4 – Mưa sao băng (Meteor Rain). F4 trở thành một trong những boyband thành công chưa từng có, Vanness đã có cơ hội thực hiện ước mơ bấy lâu.

:image3:

Với sự chuẩn bị kỹ càng, tháng 12/2001, live show đầu tiên của F4 (Music Party) được tổ chức. Vanness đã thực sự gây shock cho tất cả khán giả với phần trình diễn của mình (hát: Dirty Pop của N’SYNC, You don’t love me who do you love (Ni bu ai wo ai shui)- cover bài hát của một nhóm nhạc Hàn Quốc), Who make you cry ( shui rang ni liu lei) và Dance with me tonight) Vũ công điêu luyện, giọng hát mượt mà, phong cách chuyên nghiệp….

Vanness thực sự thu hút được một lượng fans rất lớn… và được báo chí đánh giá là người tài năng nhất trong F4… thậm chí nhiều người còn gọi anh là một Justin Timberlake của Châu Á.

Châu Du Dân (Vic) là thành viên đầu tiên trong F4 ra album solo (Make a wish). Theo báo chí dự đoán khi đó, Jerry sẽ là người tiếp theo được phát hành album. Nhưng thêm một ngạc nhiên nữa, Vanness là người được chọn. Bài hát “My friend” đã được phát trên sóng phát thanh để các fans dự đoán ai sẽ là người phát hành album sau Vic. Vào tháng 8/2002, album solo đầu tiên “Body Will Sing – shen ti hui chang ge” là một mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Vann. :image4: Với 10 bài hát với các phong c ách khác nhau Pop, R&B, dance… album này được đánh giá rất cao với các HIT : Searching for Juliet , Imaging ten of you, Body Will Sing, Lonely square, Sick… Vanness đã thực sự chứng tỏ được tài năng của mình. Vann cũng là thành viên đầu tiên trong F4 tổ chức các concert riêng (tại Đài Loan, Singapo, Hồng Kông, Indo, Malaysia…. )

Album này Vanness đã nhận được rất nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải tại Hồng Kông, Đài Loan, Thượng Hải… Với tài năng của mình Vanness được đánh giá sẽ là một tiềm năng trong làng giải trí Đài Loan cũng như HK, Trung Quốc.

Cuối năm 2003, Vann tấn công màn ảnh rộng với bộ phim “Thiếu niên A Hổ” (Star Runner) của đạo diễn Lý Nhân Cảng. Trong phim này Vann hợp tác cùng nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Huyn Joo. Đây là một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong năm 2003 tại Hồng Kông, và được đánh giá rất cao từ phía các nhà phê bình. Đặc biệt trong phim này Vanness đã cắt mái tóc dài mượt của mình. Với vai diễn Trịnh Kiến Bang (Bond) trong phim, Vanness được đề cử cho giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của hội điên ảnh Hồng Kông. Và mọi người tin rằng với tài năng và nỗ lực của mình Vann nhất định sẽ tiến xa trên con đường nghệ thuật… con đưòng mà anh đã chọn…

Các giải thưởng mà Vanness đã đạt được: :image5:

25.12.2002: HongKong 25th Top 10 Golden song

Vanness – Nam ca sỹ mới xuất sắc nhất

29.12.2002 Hong Kong Hit Awards 2002

Vanness và Vic – Giải nghệ sỹ trẻ nước ngoài được yêu thích nhất

15.1.2003: Hito Pop Music Awards

Vanness đoạt nghệ sỹ mới trình diễn xuất sắc nhất

4.8.2003 Hong Kong Metro Radio Awards 2003

Vanness đoạt giải Nam ca sỹ được yêu thích nhất

15.9.2003: Shang Hai golden Music

Vanness đoạt giải vàng Nam ca ca sỹ được yêu thích nhất

Tổng hợp bởi bros

Comments

Leave a Reply