Xuất khẩu phim Việt – tại sao không?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39647
    naga
    Participant

      Mở đầu cho phim Việt xuất khẩu trong mùa phim này là phim ÁO LỤA HÀ ĐÔNG của đạo diễn Việt Kiều Mỹ Lưu Huỳnh hợp tác với hãng Phim Phước Sang.Bộ phim đã được chiếu khai mạc trong LHP Pusan và được khán giả xứ Kim Chi đón nhận nồng nhiệt và cảm thông sâu sắc với nhân vật trong phim.Có thể nói đó là thành công khi khán giả cảm nhận được điều mà đạo diễn muốn gửi gắm đến người xem.Và khi phim được công chiếu tại Việt Nam nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả và các nhà phê bình.

      Bộ phim thứ 2 được giới thiệu với bạn bè thế giới là bộ phim DÒNG MÁU ANH HÙNG .Bộ phim của đạo diễn Việt Kiều Mỹ Charlie Nguyễn với sự tham gia của Johnny Nguyễn , Dustin Nguyễn và Ngô Thanh Vân đã được 1 hãng phim của Mỹ mua với giá 1.5 triệu đô.1 con số đáng mơ cho phim Việt phải không.Sở dĩ có được như vậy vì đây là 1 bộ phim được đầu tư lớn , hợp lý và có 1 êkíp làm phim chuyên nghiệp với sự kết hợp nhuần nhuyễn của êkíp làm phim người Việt và êkíp làm phim nước ngoài.Nói là nước ngoài nhưng là những người con Việt Kiều yêu nước quay trở về cội nguồn để đóng góp 1 phần sức lực của mình trong công cuộc hiện đại hóa nền điện ảnh Việt Nam.Bộ phim sắp tới sẽ tham gia LHP Cannes tại Pháp và LHP Châu Á – Thái Bình Dương tại Los Angeles

      Cũng với hướng đi đó còn có bộ phim SÀI GÒN NHẬT THỰC của đạo diễn Việt Kiều Pháp Othello Khanh.Bộ phim này cũng được đạo diễn mang đi tham dự LHP Quốc tế được tổ chức tại Houston – Mỹ và nhận được giải thưởng đặc biệt từ Ban Giám Khảo cho thể loại phim tình cảm.Không chỉ dừng lại tại đó phim cũng được tham gia LHP Cannes và LHP Châu Á – Thái Bình Dương.Như vậy năm nay Việt Nam chúng ta có 2 phim tham gia 2 giải thưởng điện ảnh lớn và uy tín.

      Ở bộ phim DÒNG MÁU ANH HÙNG đạo diễn sử dụng 2 diễn viên người Mỹ gốc Á khá quen thuộc của Hollywood là Dustin Nguyễn và Johnny Nguyễn thì đến phim SÀI GÒN NHẬT THỰC đạo diễn còn qui tụ 1 dàn diễn viên đa quốc tịch hơn. Phim qui tụ các gương mặt điện ảnh nổi tiếng: Trương Ngọc Ánh, nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh, các diễn viên đến từ nước ngoài như Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, cô gái Việt kiều Pháp Marjolaine Bùi, diễn viên nam nổi tiếng của MediaCorp Singapore: Edmund Chen, Chang Tseng – một nam tài tử nổi tiếng, một đạo diễn và là nhà sản xuất người Hong Kong.Với sự tham gia của dàn diễn viên đa quốc tịch như vậy cũng 1 phần nào đảm bảo cho phim có 1 lượng khán giả tại các nước có diễn viên tham gia.

      Nhìn cách phối hợp diễn viên “đa văn hóa” của đạo diễn Othello Khanh trong Sài Gòn nhật thực, người ta không khỏi liên tưởng đến các phim “bom tấn” gần đây của châu Á. Với Ngọa hổ tàng long (đạo diễn Lý An), Thập diện mai phục (đạo diễn Trương Nghệ Mưu), Thất kiếm (đạo diễn Từ Khắc), Vô cực (đạo diễn Trần Khải Ca)… sự hiện diện của dàn diễn viên ngôi sao từ nhiều nước (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc…) là một bảo chứng cho phim, nhằm lôi kéo khán giả đến rạp chiếu một cách mạnh mẽ. Ngay cả Hollywood, những phim như Võ sĩ đạo cuối cùng, rồi Cô dâu sát thủ, Nico 18, Hồi ức của một Geisha… vẫn không phải là ngoại lệ, với đội ngũ diễn viên “hợp chủng quốc” (Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Thái Lan…).

      Đây là một minh chứng cho khuynh hướng toàn cầu hóa các vùng miền đa văn hóa trên thế giới, mặt khác cũng là cách định dạng thị phần ở sản phẩm văn hóa khi phát hành, xuất xưởng.

    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar