Hàng xóm

2004-10-08
G
90
Đạo diễn
Phạm Lộc
Diễn viên
Đức Khuê, Thủy Hương, Chiều Xuân

Chuyện phim kể về Hà, một chủ doanh nghiệp lụa tơ tằm trong quá trình làm ăn phải giành giật cửa hàng, tạo chỗ đứng cho mình để tồn tại và phát triển. Nhưng Hà đã không gặp may vì cửa hàng đã bị vợ chồng Hùng mua mất (đôi vợ chồng làm một cơ quan nhà nước đang tron diện cổ phần hoá và phải nhao ra ngoài tìm cách làm ăn). Hà đành nhờ Hùng bán sản phẩm cho mình và tìm cách làm cho Hùng phá sản để chiếm lại cửa hàng. Cuối cùng, Hà đã đạt được mục đích. Thu, bạn Hùng và cũng là chủ cũ của ngôi nhà đã được cải tạo thành cửa hàng hiện tại đoán được Hà là kẻ gây tai hoạ cho Hùng. Cô nhận lời làm việc cho Hà với mục đích dạy cho Hà một bài học. Cô đã bày mưu lừa Hà vào một vụ làm ăn “mafia” để cho Hà bị khuynh gia bại sản. Nhưng khi biết rõ được thực chất việc làm ăn manh mún của gia đình Hà, Thu sẽ ứng xử ra sao, và Hà, cái mà anh ta đạt được sẽ là gì sau những toan tính lạnh lùng đó?

Comments

Leave a Reply