Khi đàn ông có bầu

2005-02-04
PG-13
100
Đạo diễn
Phạm Hoàng Nam
Diễn viên
Nguyễn Phi Hùng, Kim Thư, Trương Ngọc Ánh, Kim Khánh, Chi Bảo, Phương Thanh, Minh Thuận, Việt Anh, Bảo Quốc, Hồng Vân, Ngọc Giàu, Tấn Beo
<br

Bộ phim dựa theo kịch bản cùng tên của sân khấu kịch Sài Gòn.

Hùng là cậu út trong một gia đình giàu có, mẹ giũ tài chính, cha nắm quyền lực, chị hậu cần, anh rể lo an ninh, chỉ có Hùng là… vô tích sự. ANh chứng kiến cảnh những phụ nữ xung quanh mình mang nặng bầu bì, những người chồng tệ bạc… Và chính anh cũng sắp sửa làm cha khi Duyên- bạn gái của Hùng thông báo mình có thai. Hùng đưa Duyên đi phá thai nhưng Duyên lại muốn giữ lại đứa con. Bỏ chạy khỏi phòng phá thai lậu, Duyên quyết định tự mình nuôi con và ra đi. Hùng chạy theo và bị tai nạn giao thông. Nằm mê man trên giường bệnh, Hùng liên tiếp gặp những cơn ác mộng, trong đó khủng khiếp nhất là tất cả những người đàn ông đều… mang bầu.

Một bộ phim hài hước với nhiều chiêu gây cười mang phong cách điện ảnh.

Comments

2 responses to “Khi đàn ông có bầu”

  1. little_boy Avatar
    little_boy

    phim coi tếu lém áh….dù sao cũng hay hơn NTC

    bài cuối phim khi NPH hát nghe hay hơn bài Ước mơ trong đời của Hồ Quỳnh Hương….

    chỉ tức cười nhất là khúc NPH với Kim Thư ở trong khách sạn, bên ngoài thì ông bố đi với tài xế…choài oai,…cười mà đau bụng, làm cũng trừu tượng thiệt

  2. bluedreams Avatar
    bluedreams

    tui khoái cảnh mở xe hơi trong phim nì wé , phim coi dzui và tếu wé choài, hợp chiếu Tết ah

Leave a Reply