Sống bên bờ vực

2000-00-00
G
90
Đạo diễn
Võ Tấn Bình
Diễn viên
Mỹ Duyên, Phạm Cường, Thanh Nga

Nam là một kiến trúc sư tài năng bị nhiễm HIV với một lý do rất vô tình. Bi kịch bắt đầu từ đây đối với Nam. Bạn bè xa lánh, vợ con ruồng bỏ. Cuối cùng Nam bị cô lập cả với công việc. Mặc cảm do sự thiếu hiểu biết đối với bệnh AIDS đã đẩy Nam tới bước đường cùng. Thế nhưng cô y tá Hà mà Nam muốn kiện vì đã vô tình gieo rắc bệnh tật cho Nam (người đã chích cho Nam bằng kim chưa khử trùng) thì lại đến với anh trong cơn bĩ cực ấy. Hạnh phúc chớm đến với họ cũng là lúc Nam biết bệnh của mình. Anh dồn sức cho một công trình có ích cuối cùng của mình với ước muốn để lại dấu ấn nào đó trước cái chết đang tới gần. Ðó là một ngôi trường ở một vùng sâu nghèo khổ do chính Nam thiết kế và xây dựng. Và cũng ở giây phút chứng kiến kết quả công trình của mình, Hà đã tìm tới Nam với tất cả sự cảm thông và yêu thương

Comments

2 responses to “Sống bên bờ vực”

  1. chuotkhongduoi Avatar
    chuotkhongduoi

    Mỹ Duyên cắt tóc ngắn nhìn dễ thương. Phạm Cường đóng vai bệnh nhân AIDS cũng đạt, nhất là đoạn cuối.

    Lúc coi phim này thì không biết là phim của Võ Tấn Bình.

  2. happylifewlove Avatar
    happylifewlove

    Phim Việt Nam như thế là tốt rồi.

Leave a Reply